Ngành du lịch kỳ vọng đón 17-18 triệu khách quốc tế trong năm 2024

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với sự phục hồi ấn tượng và đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch, ngành du lịch Việt Nam đang kỳ vọng đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024. Các giải pháp cải thiện chính sách visa, tăng cường xúc tiến quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch... đang được đẩy mạnh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
aa
Cà Mau đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch từ Famtrip
Khách du lịch Hàn Quốc đứng đầu các quốc gia bị thu hút bởi ẩm thực Việt Nam

Thời gian thuận lợi để bứt phá

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2024, Việt Nam đã đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý III/2024, con số này đạt khoảng 3,8 triệu lượt, tăng 17%. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, Việt Nam đã đón hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 43% so với năm trước.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Ngành du lịch kỳ vọng đón 17-18 triệu khách quốc tế trong năm 2024
Từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, Việt Nam đã đón hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, bà Đinh Thị Thúy Phương, mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 là khả thi, đặc biệt với mục tiêu 17 triệu lượt khách. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 18 triệu lượt, Việt Nam cần đón khoảng 5,3 triệu lượt khách trong 3 tháng cuối năm, tức trung bình hơn 1,76 triệu lượt khách/tháng. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi so sánh với thời kỳ hoàng kim của du lịch Việt Nam vào năm 2019 - khi quý IV đạt hơn 5,1 triệu lượt khách, trung bình 1,71 triệu lượt khách/tháng.

Bà Đinh Thị Thúy Phương nhận định, với đặc điểm thời tiết, mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế của Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 3, 4 năm sau. Điều này tạo thuận lợi cho du lịch Việt Nam bứt phá trong những tháng cuối năm 2024, khi nhu cầu du lịch quốc tế tăng cao.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia cho biết, mặc dù một số địa phương phía Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, song hoạt động du lịch đã nhanh chóng phục hồi. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và tốc độ tăng trưởng hiện tại, ông Phúc tin tưởng mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế hoàn toàn nằm trong khả năng của Việt Nam.

Những giải pháp cụ thể

Để tiếp tục thu hút khách quốc tế trong thời gian tới, bà Đinh Thị Thúy Phương đề xuất một loạt giải pháp. Trước tiên, cần tiếp tục cải thiện chính sách visa, bao gồm mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương. Ngoài ra, việc phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan như vận tải, lưu trú, ăn uống, lữ hành và bán lẻ hàng hóa cũng là điều cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch và khai thác những thị trường mới thay vì chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống cũng là một chiến lược cần thiết. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch là một hướng đi tiềm năng để nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Song song với việc thu hút du khách, cần tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đặc biệt là những tour khai thác các giá trị văn hóa truyền thống cũng được nhấn mạnh. Cần khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn, kéo dài thời gian lưu trú và qua đó tăng doanh thu cho ngành du lịch.

Khách quốc tế thăm quan Hội An. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Khách quốc tế thăm quan Hội An. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Ông Nguyễn Lê Phúc cho biết, trong các tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ. Điều này bao gồm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững và Nghị quyết số 82/NQ-CP về phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch.

Ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và tổ chức các sự kiện quan trọng trong những tháng cuối năm 2024. Một số sự kiện đáng chú ý như Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam; Liên hoan ẩm thực toàn quốc tại Điện Biên; Gian hàng giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hội chợ WTM Anh 2024... Việt Nam cũng sẽ tham gia Hội chợ CITM 2024 tại Trung Quốc, đồng thời tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ 11 và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn của UN Tourism tại Quảng Nam.

Ông Nguyễn Lê Phúc khẳng định, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển thành điểm đến du lịch cao cấp, nhờ vào tài nguyên thiên nhiên đa dạng, văn hóa phong phú, chính trị ổn định và con người thân thiện. Để phát triển du lịch cao cấp, vai trò của các doanh nghiệp và địa phương là rất quan trọng trong việc liên kết để xây dựng sản phẩm, hoàn thiện quy trình, nâng cao tiêu chuẩn phục vụ và tạo ra hệ sinh thái dịch vụ du lịch cao cấp cho du khách quốc tế.

Nhiều sự kiện đặc sắc đón chờ du khách tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 Nhiều sự kiện đặc sắc đón chờ du khách tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024
Chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa Áo Dài” được kỳ vọng làm sống lại một phần hình ảnh của Thủ đô Hà Nội cùng các hoạt cảnh, bài múa, tiết mục trình diễn thời trang, nhằm tái hiện một Hà Nội - Thủ đô anh hùng, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập.
Hành trình người Pháp quảng bá du lịch Đông Dương Hành trình người Pháp quảng bá du lịch Đông Dương
Nhận thấy tiềm năng du lịch lớn của Đông Dương, một vùng đất với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di tích lịch sử tráng lệ và văn hóa đa dạng, người Pháp đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm quảng bá thuộc địa này ra thế giới. Mục tiêu không chỉ là thu hút đầu tư mà còn thể hiện thành tựu khai thác thuộc địa.
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...