Ngắm áo dài Việt hòa quyện văn hóa Nga
| Việt Nam quảng bá áo dài tại Tuần lễ thời trang toàn cầu Ấn Độ Miễn vé cho phụ nữ mặc áo dài Việt Nam tham quan di tích Huế Ngắm tà áo dài Việt Nam ở triển lãm quy mô lịch sử tại Hà Nội |
![]() |
| Bộ sưu tập áo dài với hình ảnh một số công trình kiến trúc nổi tiếng của Nga. Ảnh: VOV |
Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quỳnh Mai và đông đảo kiều bào, du học sinh Việt Nam, sinh viên Nga khoa tiếng Việt và những bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam đã tới dự sự kiện.
Ba căn phòng trưng bày tĩnh vật của Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moscow (Nga) đã trở thành sàn diễn để nét đẹp của áo dài Việt Nam tỏa sáng trong show diễn "Sắc màu Việt Nam - Minh Hạnh".
Những người mẫu duyên dáng, cả chuyên và không chuyên, đã đem tới cho người xem một bức tranh đa sắc về vẻ đẹp của phục trang truyền thống Việt Nam trong sự kết hợp hài hòa với văn hóa nước Nga. Đó là những công trình kiến trúc nổi tiếng như điện Kremli được thể hiện trên những tà áo dài tơ tằm, váy áo truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam với các mẫu thêu phong phú, đậm đà bản sắc các dân tộc H’Mông, Dao, Tà Ôi, K’ho...
![]() |
| Đầm bằng thổ cẩm. Ảnh: VOV |
Đặc biệt, trong bộ sưu tập này, nhà thiết kế đã thử nghiệm kết hợp các họa tiết độc đáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam với những nét vẽ đặc trưng của các Sa hoàng Nga.
Theo tác giả bộ sưu tập, nhà thiết kế Minh Hạnh, mục đích của chương trình là tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền văn hóa Việt-Nga thông qua thời trang. Bà nhấn mạnh sự vĩ đại của nền văn hóa Nga và tình cảm đặc biệt mà nhiều người Việt Nam dành cho đất nước Bạch Dương.
Chương trình đã không chỉ là món ăn tinh thần dành cho người Việt xa quê, mà còn quảng bá hình ảnh đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Một trong những khán giả, nhà báo chuyên viết về nghệ thuật Olga Seregina đã nhận xét: buổi trình diễn thực sự cho thấy nghệ thuật hiện diện trong mốt và mốt hiện diện trong nghệ thuật.
"Tôi có thể nói đây thực sự là nghệ thuật. Nghệ thuật thời trang thực sự khi tác phẩm không chỉ là một chiếc váy, một món phụ kiện, mà là cả một hình ảnh mang thông điệp. Tôi chúc mừng tác giả bộ sưu tập của đất nước các bạn đã sáng tạo ra những mẫu thời trang đỉnh cao như vậy” - Olga Seregina nói.
![]() |
| Áo dài bằng chất liệu thổ cẩm. Ảnh: VOV |
Đại diện Bảo tàng và là nhà giám sát buổi trình diễn Albina Legostaeva cho biết:
“Khán giả có lẽ không phải đã hiểu rõ hết về tính dân tộc của áo dài. Họ có thể biết áo dài, có thể biết các chi tiết riêng biệt của bộ quần áo, nhưng bây giờ được xem cùng một lúc các sản phẩm làm bằng tay của người Hmong, Tà ôi, K’ho, Dao đỏ. Đây là nghệ thuật dân gian và nghệ thuật thủ công truyền thống, được bảo tồn và phát triển...”.
Nhân dịp này, nhà thiết kế Minh Hạnh đã tặng lại cho Bảo tàng Phương Đông 3 mẫu thổ cẩm, gồm 2 bộ áo dài để giới thiệu về phong cách áo dài Việt Nam hiện nay và một mẫu đầm để Bảo tàng có thể nghiên cứu thay thế những chất liệu nguyên sơ, trở thành chất liệu thời trang cao cấp.
Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11, lần đầu tiên tại Hà Nội sẽ có triển lãm quy mô và đầy ... |
TĐO – Hơn một trăm thành viên đến từ các gia đình Việt Nam và Bỉ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Vũ ... |
TĐO-Xuất hiện trong buổi Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Ngô Thanh Vân gây ấn tượng mạnh mẽ với tà áo dài truyền thống ... |
Tin bài liên quan
Áo dài Nhật Bình kể chuyện văn hóa Việt tại sự kiện thời trang quốc tế
Áo dài Việt Nam rực rỡ tại Bắc Kinh
Nhà làm phim Hân Lê: để vẻ đẹp tà áo dài Việt trường tồn với thời gian
Các tin bài khác
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









