Nga đình chỉ xây dựng nhà máy Trung Quốc bên hồ Baikal
| 50.000 tấn lúa mì Nga viện trợ đã đến Triều Tiên Người Việt tại Cộng hòa Bashkortostan (Nga): Hướng tới một cộng đồng hội nhập Người bạn lâu năm thành tri kỷ của nước Nga, Trung Quốc lo sợ? |
![]() |
| Một góc Baikal - Hồ nước ngọt lớn và sâu nhất thế giới. (Ảnh: Daily Mail) |
Dự án nước đóng chai tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là một cách thu lợi nhuận "xanh" từ tài nguyên thiên nhiên Siberia từng được các nhà sinh thái học và chính quyền địa phương khẳng định.
Tháng 1/2019, hơn một triệu người đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi những người Nga yêu nước hãy đề nghị để loại bỏ "nhà máy Trung Quốc đang xây dựng bên bờ hồ Baikal". Bởi người dân nước này cho rằng việc này sẽ chặn quyền tiếp cận của người dân địa phương với hồ và gây thiệt hại không thể khắc phục được cho Di sản Thế giới này.
| Nhà máy đang hứng phải hàng loạt chỉ trích được xây dựng ở làng Kultuk, phía nam vùng Irkutsk bởi công ty AkvaSib của Nga. Tuy nhiên, nguồn tiền mà AkvaSib dựa vào để phát triển dự án này lại đến từ một công ty có tên "Baikal Lake" có trụ sở tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Theo kế hoạch, AkvaSib sẽ lấy nước từ đáy hồ Baikal, bơm qua một đường ống dẫn nước dài vài km đến nhà máy đang được xây dựng trên bờ hồ, đóng chai và xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ. Công suất dự kiến của nhà máy là 528.000 lít nước mỗi ngày. |
Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của dư luận, tòa án Nga đã ra quyết định dừng xây dựng cho tới khi có kết quả điều tra về các khiếu nại vi phạm.
Quyết định trên được thông qua trong khuôn khổ án lệnh tạm thời theo khiếu kiện của Viện Công tố Bảo vệ thiên nhiên liên vùng Baikal tới chính quyền khu dân cư Kultuk và “AquaSib”. Vụ kiện liên quan đến yêu cầu vô hiệu hóa hợp đồng thuê đất bên bờ hồ Baikal, do chính quyền và công ty ký kết.
![]() |
| Dự án xây nhà máy sản xuất nước đóng chai của nhà đầu tư Trung Quốc đang bắt đầu được xây dựng ở khu vực phía Nam của hồ Baika bị tạm ngừng. (Ảnh: Tass) |
Ngày 27/3, trong một thông báo, Tòa án trọng tài vùng Irkutsk khẳng định các kết luận tích cực mà các chuyên gia môi trường đưa ra về công trình xây dựng của AquaSib là bất hợp pháp và dự án này sẽ đe dọa đến môi trường sống của 40 loài động vật, thực vật bao quanh hồ Baikal.
Theo Spuntik đưa tin, các nhân viên toà án Irkuts đang kiểm tra việc thi hành phán quyết đình chỉ dự án của các bên liên quan.
"Công ty AquaSib đã trình lên tòa tài liệu xác nhận rằng các nhà thầu trực tiếp thực hiện việc xây dựng nhà máy máy và các tòa nhà khác đã được thông báo về việc dự án bị đình chỉ. Vào thời điểm hiện tại, công trình đã ngừng hoạt động", thông cáo báo chí của Cơ quan Thừa phát Liên bang khu vực hôm 4/4 cho biết.
Đồng thời, cũng theo thông cáo này, lệnh cấm không chỉ áp dụng với việc xây dựng các chủ thể của nhà máy trên địa bàn có tổng diện tích 16.974 m2 mà còn cấm bất kỳ giao kèo tương tự liên quan đến khu đất ở đây.
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Ocean City: Chuẩn mực an cư, lập nghiệp và tận hưởng cho nhiều thế hệ
The Rey Edition - Chuẩn mực sống trên cao giữa tầng không Hà Nội
Triết lý “Nature in Motion” tại The Parkland: Bài toán cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị
Sinh lời, tích sản, truyền đời: Ba giá trị hội tụ tạo sức hút cho căn hộ A2 K-Park Avenue
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








