Nền tảng khách hàng kỹ thuật số myDHLi của DHL Global Forwarding trở nên thông minh hơn và xanh hơn
BONN, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC – Media OutReach – Ngày 24 tháng 5 năm 2022- Tại Hội nghị Thượng đỉnh kỹ thuật số myDHLi (myDHLi Digital Summit) năm nay, DHL Global Forwarding, công ty thành viên chuyên vận chuyển hàng hóa quốc tế hàng đầu của Deutsche Post DHL Group đã giới thiệu các tính năng và cập nhật mới cho myDHLi – nền tảng khách hàng kỹ thuật số duy nhất của mình. Trong khi tăng hiệu quả của hoạt động logistics tổng thể, giờ đây, khách hàng cũng có thể tính toán thời gian đến (estimated time of arrival – ETA) ước tính của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của họ một cách chính xác hơn, vì DHL đã phát triển chức năng dự báo ETA sáng tạo dựa trên phân tích dữ liệu nâng cao để dự đoán thời gian đến của các chuyến hàng trong thời gian thực. Ngoài ra, nền tảng hỗ trợ các nỗ lực bền vững của khách hàng bằng cách cung cấp chức năng tính toán và phân tích lượng khí thải carbon của họ, đồng thời cung cấp các tùy chọn bổ sung và bù đắp để khử cacbon trong quá trình vận chuyển của họ. Chức năng Theo dõi + Chia sẻ (Follow + Share) trung tâm hiện cung cấp các thông báo về lô hàng có thể định cấu hình để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng một cách tốt hơn nữa.

Ông Tim Scharwath, Giám đốc điều hành (CEO) của DHL Global Forwarding, Freight cho biết: “Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để cải thiện nền tảng cho hơn 10.000 khách hàng của mình, đó là lý do tại sao myDHLi thành công hơn bao giờ hết. Chúng tôi tự hào được giới thiệu các tính năng mới. Việc cung cấp các tùy chọn khử cacbon toàn diện và các công cụ báo cáo phát thải khí CO2 một cách rộng rãi trong một cổng thông tin cùng với tất cả các dịch vụ khác là một bước tiến trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp vận tải minh bạch và bền vững cao”.
Năm 2022 đánh dấu một năm phát triển bền vững của myDHLi
Trong mục myDHLi Báo giá và Đặt (Quote + Book), DHL đã tạo cơ hội cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đạt được mức giảm carbon thực sự, thông qua việc đưa vào bằng cách sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững. Điều này hiện được cung cấp cùng với nhiên liệu hàng hải bền vững cho vận chuyển hàng hóa đường biển tải đầy container (full-container load – FCL). Kể từ đầu năm ngoái, DHL đã cung cấp nhiên liệu hàng hải bền vững mà không phải trả thêm phí đối với vận chuyển hàng hóa đường biển có tải trọng nhỏ hơn container (less-than-container-load: LCL). Những lựa chọn này hỗ trợ khách hàng của DHL trên con đường tiếp cận dịch vụ logistics bền vững hơn.
Trên myDHLi, khách hàng có thể theo dõi lượng khí thải của mình ngay cả trên một mức vận chuyển. Cụ thể, họ có thể kiểm tra lượng khí thải carbon và hiệu quả của chúng. Để có khả năng hiển thị tốt hơn, các lô hàng đã trung tính với CO2 trong tương lai sẽ được đánh dấu bằng nhãn GoGreen, đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của DHL.
Các báo cáo trong Báo cáo myDHLi hoàn toàn có thể tùy chỉnh và cung cấp cho khách hàng thông tin về lô hàng, bao gồm thông tin theo dõi lượng khí thải CO2 một cách toàn diện, có thể dễ dàng được đưa vào phân tích chuyên sâu hơn. Ngoài ra, DHL Global Forwarding đã tích hợp Trang tổng quan GoGreen trong myDHLi Analytics (Mục phân tích). Mục này cung cấp cho khách hàng khả năng phân tích lượng khí thải CO2 và mức độ hiệu quả của họ, với các quan điểm khác nhau và các tùy chọn bộ lọc hỗ trợ phân tích và lặn sâu. Nó cũng cung cấp cho khách hàng thông tin để hiểu rõ hơn về các trình điều khiển phát thải carbon để có xuất phát điểm cho các biện pháp giảm thiểu carbon.
Thời gian đến dự kiến thông minh
myDHLi cung cấp cho khách hàng tất cả dữ liệu cần thiết của lô hàng thông qua các tính năng Theo dõi, Phân tích và Báo cáo của myDHLi. Do chất lượng và độ tin cậy của thời gian đến ước tính khác nhau rất nhiều giữa các hãng vận tải biển và đã giảm đáng kể so với năm ngoái, DHL Global Forwarding hiện đã thiết lập chức năng dự báo thời gian đến ước tính tự động bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu. Tính năng được gọi là Smart ETA, dự đoán thời gian đến tốt hơn tới 48% so với thông tin do các nhà mạng cung cấp.
myDHLi Theo dõi + Chia sẻ với các thông báo về lô hàng có thể định cấu hình cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ
Trong năm 2020, DHL Global Forwarding được giới thiệu với tính năng Theo dõi + Chia sẻ, một chức năng cốt lõi của myDHLi. Cùng với các chức năng truyền thông xã hội phổ biến, tính năng này cho phép khách hàng chia sẻ thông tin với khách hàng, đồng nghiệp và nhà cung cấp của chính họ, do đó đơn giản hóa việc giao tiếp trong chuỗi cung ứng. Với bản nâng cấp mới nhất myDHLi Theo dõi + Chia sẻ hiện cung cấp các thông báo có thể định cấu hình cho phép người dùng đặt thông báo chung cho các sự kiện cụ thể, ví dụ: thay đổi trạng thái. Ngoài ra, giờ đây, người dùng cũng có tùy chọn đặt các thông báo tùy chỉnh có thể được sử dụng để chỉ định làn đường thương mại hoặc phương thức vận tải.
Nền tảng khách hàng myDHLi đã được ra mắt thành công cách đây hai năm và do đó thiết lập một chuẩn mực mới trong một lĩnh vực vẫn còn trong những ngày đầu được số hóa hoàn toàn. Nó được đặc trưng bởi cấu trúc mô-đun, cho phép người đăng ký cá nhân hóa cổng thông tin của họ một cách thuận tiện. Bên cạnh việc tập trung mạnh mẽ vào việc làm cho dịch vụ logistics bền vững hơn, số hóa là một trong những trụ cột chiến lược của DHL Global Forwarding. Để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực logistics, Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số myDHLi được tổ chức lần đầu vào năm ngoái sẽ diễn ra hàng năm. Bên cạnh việc giới thiệu những đổi mới xung quanh myDHLi, sự kiện này sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực logistics, phù hợp với chiến lược của Deutsche Post DHL Group “Mang đến sự xuất sắc trong thế giới kỹ thuật số”.
Có thẻ tìm thấy thông cáo báo chí để tải xuống tại dpdhl.com/pressreleases
Thông tin về DHL
DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với hơn 380.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.
DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2021 đạt hơn 81 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.
#DHL
Tin bài liên quan
DHL tích cực hỗ trợ cho Giải đua xe Công thức E diễn ra tại Thượng Hải trong 2 ngày 25 và 26/5
DHL Global Forwarding bổ nhiệm 2 vị lãnh đạo chủ chốt ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương
Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL
Các tin bài khác
ANDPAD Việt Nam chuyển văn phòng tại Hà Nội
Hệ sinh thái – Đòn bẩy đưa VPBank chinh phục những cột mốc triệu tỷ
Dấu ấn mới của lễ hội Songkran 2026 tại Silom
Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4/4
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




