Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
07:13 | 22/11/2024 GMT+7

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực

aa
Chiều 21/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Giáo dục cấp cao về đào tạo ngoại giao và lãnh sự Cộng hòa Dominica với chủ đề: "Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh".
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm, làm việc tại Brazil, Cộng hòa Dominica
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Domingo
Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện, lắng nghe phát biểu của Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Ngoại giao Dominica, đông đảo các sinh viên, giáo sư Học viện Ngoại giao, quan chức Chính phủ Dominica và đại diện ngoại giao đoàn tại Thủ đô Santo Domingo.

Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Dominica nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ và trân trọng giới thiệu với các thính giả về sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, những cam kết và đóng góp của Việt Nam với các thách thức toàn cầu.

Nhiều nét tương đồng tuy cách xa nhau nửa vòng Trái đất

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm và phát biểu tại học viện giáo dục cấp cao về đào tạo ngoại giao và lãnh sự, một trong những cơ sở nghiên cứu uy tín hàng đầu của Cộng hòa Dominica và khu vực Mỹ Latinh trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Chúc mừng những thành tựu mà Học viện đã đạt được, Thủ tướng đồng thời nhiệt liệt chúc mừng những bước tiến đáng tự hào cũng như vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Cộng hòa Dominica ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá Cộng hòa Dominica có nhiều điều kiện thuận lợi: Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp (thu hút hơn 10 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm); lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng; nền văn hoá lâu đời, giàu bản sắc; con người chân thành, tin cậy; kinh tế tăng trưởng cao, phát triển theo xu hướng vững chắc (tăng trưởng gấp 3 lần bình quân khu vực trong hơn 2 thập kỷ vừa qua); chính trị, pháp lý ổn định, ngoại giao khôn khéo.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thủ tướng chia sẻ: Việt Nam và Dominica tuy cách xa nhau nửa vòng Trái đất, nhưng lại chia sẻ nhiều nét tương đồng, bổ trợ cho nhau; đặc biệt, có sự gần gũi về văn hóa, về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, về tình cảm hữu nghị nồng ấm giữa hai dân tộc... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam và Cộng hòa Dominica tuy cách xa nhau nửa vòng Trái đất, nhưng lại chia sẻ nhiều nét tương đồng, bổ trợ cho nhau: Cùng có vị trí chiến lược ở mỗi khu vực; kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau với nhiều lợi thế, tiềm năng đa dạng; văn hoá giàu bản sắc, phong phú, đa dạng, luôn lấy văn hóa là gốc vững, là cội nguồn bản sắc dân tộc; lý tưởng tương đồng, mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc và ấm no, hạnh phúc của nhân dân; chính trị tin cậy lẫn nhau; có khát vọng vươn lên giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển bền vững của khu vực và nhân loại.

"Đặc biệt, chúng ta có sự gần gũi về văn hóa, về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, về tình cảm hữu nghị nồng ấm giữa hai dân tộc, vượt qua mọi thử thách của lịch sử, mọi thời gian, mọi khoảng cách. Chúng tôi luôn khắc ghi và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nhân dân Mỹ Latinh và Caribê, trong đó có Cộng hòa Dominica trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng tôi khẳng định chân lý: 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'. Lãnh tụ giải phóng dân tộc của các bạn, Ngài Juan Pablo Duarte có câu nói nổi tiếng: 'Sống không có Tổ quốc chẳng khác gì sống không có danh dự'. Tư tưởng ấy, khí phách ấy ngày nay vẫn soi sáng mỗi bước đường đi lên của hai nước chúng ta, là sợi chỉ đỏ gắn kết những giá trị thiêng liêng nhất của hai dân tộc vì độc lập, tự do, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nhắc lại, năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp nhà cách mạng Dominica, GS. Juan Bosch sang Hà Nội dự Hội nghị các nước Mỹ Latinh đoàn kết với Việt Nam. Tượng đài GS. Juan Bosch được đặt trang trọng tại Công viên Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội và Tượng đài vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh được đặt tại một công viên ở Thủ đô Santo Domingo. Điều này là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, son sắt, thủy chung giữa hai nước.

Tiếp đó, Thủ tướng đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả về 3 nội dung chính: (1) Về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; (2) Các yếu tố nền tảng, quan điểm phát triển, thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam; (3) Tầm nhìn về quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica và quan hệ Việt Nam-khu vực Caribe và Mỹ Latinh thời gian tới.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cần đặc biệt chú trọng bảo vệ hoà bình

Chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Thủ tướng cho rằng cục diện thế giới và hai khu vực đang trải qua những thay đổi sâu sắc mang tính thời đại.

Nhìn chung, thế giới về tổng thể thì hòa bình, nhưng cục bộ có chiến tranh; về tổng thể thì hòa hoãn, nhưng cục bộ có căng thẳng; về tổng thể thì ổn định, nhưng cục bộ có xung đột.

Theo Thủ tướng, trong quan hệ quốc tế hiện nay nổi lên 6 mối quan hệ cơ bản: (1) Giữa chiến tranh và hòa bình; (ii) Giữa hợp tác và cạnh tranh; (iii) Giữa mở cửa, hội nhập và độc lập, tự chủ; (iv) Giữa đoàn kết, liên kết và phân tách, phân tuyến; (v) Giữa phát triển và tụt hậu; (vi) Giữa tự chủ và phụ thuộc.

"Điều đáng mừng là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại, là nguyện vọng cháy bỏng của tất cả các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến tính bất ổn, bất trắc và bất định của môi trường an ninh toàn cầu ngày càng tăng. Chúng tôi xác định cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, song chúng ta không hoang mang, lo sợ mà phải bình tĩnh, tìm ra giải pháp hóa giải khó khăn, thách thức", Thủ tướng chia sẻ.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao phát biểu tại sự kiện- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, tương lai thế giới đang bị tác động mạnh mẽ, định hình, dẫn dắt bởi 5 yếu tố chủ đạo, xu hướng tiên phong chủ yếu sau đây.

Thứ nhất, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang thay đổi thế giới.

Thứ hai, tác động tiêu cực của các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hoá dân số, thiên tai, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia...

Thứ ba, xu hướng gia tăng phân tách, phân tuyến, phân cực dưới tác động của cạnh tranh địa-chiến lược và địa- kinh tế trên toàn cầu.

Thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, internet vạn vật (IoT).

Thủ tướng khẳng định, những vấn đề trên đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động, ảnh hưởng sâu rộng, toàn diện đến mọi quốc gia, mọi người dân trên thế giới; không một quốc gia nào có thể tự giải quyết được một mình. Vì vậy, cần có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Theo Thủ tướng, hơn lúc nào hết, việc chung tay, góp sức định hình một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm thiết thân của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Cần đặc biệt chú trọng bảo vệ hoà bình; nếu trường hợp để xung đột xảy ra thì dù có bên nào thắng cũng đều mất mát, hy sinh, Thủ tướng nhận định và chia sẻ thêm: Sau Thế chiến II, không có dân tộc nào chịu nhiều đau thương, mất mát như dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát từ nhiều cuộc chiến tranh, sự chia cắt, bao vây, cấm vận của thế kỷ trước, Việt Nam hiểu hơn ai hết và rất trân trọng sự quý giá của hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thủ tướng cho biết, Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng chủ yếu: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

5 bài học kinh nghiệm và 3 yếu tố quan trọng cần nắm bắt

Về các yếu tố nền tảng, quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng chủ yếu: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt: Giữ vững ổn định chính trị; lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam đặt mục tiêu, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Trên cơ sở đó, Việt Nam thực hiện 6 chính sách trọng tâm về đối ngoại; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế; xây dựng nền văn hóa; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Cộng hoà Dominica - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với 32 quốc gia; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế; đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại (kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt khoảng 800 tỷ USD); xếp thứ 11/133 về chỉ số đổi mới sáng tạo; tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng hạnh phúc năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Việt Nam là điểm sáng của khu vực (GDP năm 2024 ước tăng trên 7%; thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 39-40 tỷ USD). An sinh xã hội, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việt Nam cũng đi đầu trong thực hiện thành công nhiều Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), ngày càng chủ động đóng góp cho các quan tâm chung của toàn cầu, trong đó có các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, cứu trợ cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo. Việt Nam cam kết mạnh mẽ chuyển đổi năng lượng, hướng tới đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Thủ tướng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm của Việt Nam: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết (đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế); kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Đông đảo sinh viên, giáo sư Học viện Ngoại giao, quan chức Chính phủ Dominica và đại diện ngoại giao đoàn tại Thủ đô Santo Domingo tham dự sự kiện v, lắng nghe phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam, có thể đúc kết: "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp". 3 yếu tố quan trọng cần phải nắm bắt là thời gian; trí tuệ; sự quyết đoán, kịp thời, đúng thời điểm.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Việt Nam tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo dảm các cân đối lớn của nền kinh tế; làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trường mới (như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn...); huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, kết hợp hài hoà giữa nguồn lực Nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn quan hệ Việt Nam với Dominica và khu vực Mỹ Latinh-Caribe

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Cộng hoà Dominica. Đặc biệt, với sự tin cậy chỉnh trị sâu sắc và chia sẻ nhiều nét tương đồng, bổ trợ cho nhau, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Cộng hoà Dominica thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực; vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước; đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đề xuất hai nước cần sớm có các cơ sở, nền tảng pháp lý thuận lợi; trong đó cần tập trung đàm phán, ký kết các hiệp định về thương mại tự do, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, miễn thị thực nhập cảnh, du lịch, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thủ tướng đề xuất hai nước cần sớm có các cơ sở, nền tảng pháp lý thuận lợi; trong đó cần tập trung đàm phán, ký kết các hiệp định về thương mại tự do, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, miễn thị thực nhập cảnh, du lịch, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực ưu tiên.

Thứ nhất, tiếp tục gìn giữ, cũng cố, vun đắp tin cậy chính trị, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết giữa Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước; đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Thứ hai, đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tương xứng hơn tiềm năng mỗi bên; xác định và quyết liệt triển khai các dự án lớn mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương, mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Thứ ba, tăng cường hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - những lĩnh vực còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa. Trong đó, Thủ tướng đề nghị Học viện Ngoại giao Việt Nam tăng cường hợp tác với Học viện Giáo dục cấp cao về đào tạo ngoại giao và lãnh sự Dominica, nhất là trao đổi sinh viên.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác đa phương, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, kiên trì thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc.

Thứ sáu, đóng góp tích cực, chủ động hơn cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng cho biết, trong tổng thể chính sách đối ngoại, Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước khu vực Mỹ latinh và Caribe, trong đó quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước chúng ta là một cầu nối quan trọng giữa 2 khu vực.

Quan hệ Việt Nam-Mỹ Latinh và Caribe được xây dựng trên bề dày nền tảng của tình cảm hữu nghị truyền thống và sự ủng hộ của nhân dân khu vực Mỹ Latinh và Caribe đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có thời gian lưu lại một số nước khu vực Mỹ Latinh, như Brazil, Uruguay, Argentina. Người nhiều lần khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ Latinh và Caribe là những người bạn, người anh em gắn bó mật thiết với nhau trong mục tiêu chung đấu tranh chống lại sự nô dịch, áp bức, bất công, thực hiện hòa bình, độc lập và phát triển giàu mạnh, tiến bộ, để mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho toàn thể nhân loại, toàn thể nhân dân.

Từ nền tảng lịch sử bền vững đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với toàn bộ 33 nước trong khu vực và thiết lập cơ chế tham khảo chính trị với 17 nước, trong đó có Cộng hòa Dominica.

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và khu vực đã tăng gần 2 lần trong 8 năm qua, từ 11 tỷ USD năm 2016 lên 21 tỷ USD năm 2023. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đầu tư vào khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa hai khu vực
Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica ngày càng đơm hoa kết trái. Việt Nam và Cộng hòa Dominica đang đứng trước những cơ hội lớn lao để tận dụng các tiềm năng sẵn có trong quan hệ song phương, hướng tới tầm vóc quan hệ cao hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đông Nam Á và Mỹ Latinh-Caribe là các khu vực hòa bình, giàu tiềm năng to lớn để trở thành những cực tăng trưởng mới của thế giới đa cực, đa trung tâm. Hai khu vực cùng có thị trường quy mô lớn hơn 600 triệu dân; lợi thế lực lượng lao động dồi dào; tài nguyên, khoáng sản phong phú; có khát vọng đổi mới và hội nhập mạnh mẽ.

Ở Đông Nam Á, ASEAN là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, là mắt xích trung tâm trong các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS). Còn khu vực Mỹ Latinh và Caribe hội tụ nhiều nền kinh tế năng động, là "vựa nông sản" của thế giới, là trung tâm năng lượng toàn cầu, nắm giữ hơn 1/5 trữ lượng kim loại đặc biệt quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica đang mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025, trở thành một ví dụ điển hình về hợp tác Nam- Nam và giữa hai khu vực Đông Nam Á-Mỹ La tinh.

Nhìn về triển vọng trong vài thập kỷ tới, Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica ngày càng đơm hoa kết trái. Việt Nam và Cộng hòa Dominica đang đứng trước những cơ hội lớn lao để tận dụng các tiềm năng sẵn có trong quan hệ song phương, hướng tới tầm vóc quan hệ cao hơn, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ở hai khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Jose Julio Gomez và Hiệu trưởng Viện Đào tạo Đại học về Ngoại giao và Lãnh sự Jose Rafeal Espaillat, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu những thông tin cơ bản về chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá của Việt Nam và khẳng định ủng hộ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Đào tạo Đại học về Ngoại giao và Lãnh sự Cộng hoà Dominica, nhất là trong lĩnh vực học thuật, tọa đàm chính sách, đào tạo, trao đổi sinh viên…

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm và phát biểu tại trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Jose Julio Gomez và Hiệu trưởng Viện Đào tạo Đại học về Ngoại giao và Lãnh sự Jose Rafeal Espaillat bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong những năm qua.

Hai ông đánh giá chính sách đối ngoại hai nước có nhiều điểm tương đồng, đều hướng tới duy trì môi trường ổn định, thuận lợi để phục vụ cho phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hiệu trưởng Viện Đào tạo Đại học về Ngoại giao và Lãnh sự đề nghị thực hiện tốt cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Đào tạo Đại học về Ngoại giao và Lãnh sự Cộng hoà Dominica, làm tiền đề để hai bên tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu đào tạo trong lĩnh vực đối ngoại.

Theo Hà Văn/ Báo Điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/nang-tam-cao-moi-trong-quan-he-viet-nam-dominica-nhip-cau-huu-nghi-hop-tac-giua-hai-khu-vuc-102241122010615635.htm

Việt Nam - Dominicana: Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương Việt Nam - Dominicana: Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương
Việt Nam - Dominicana mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, viễn thông, xây dựng, năng lượng - dầu khí.
Tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện Việt Nam - Dominicana Tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện Việt Nam - Dominicana
Đoàn Đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hoà Dominicana từ ngày 18-20/7/2024.

Theo Báo điện tử Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Domingo

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Domingo

Sáng 21/11, theo giờ địa phương (tức tối cùng ngày giờ Hà Nội), tại thủ đô Santo Domingo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ký kết Hiệp định miễn thị thực Việt Nam - Dominica

Ký kết Hiệp định miễn thị thực Việt Nam - Dominica

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao lần thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ), sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson và ký Hiệp định miễn Thị thực cho người mang Hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ giữa hai nước (Hiệp định).
Khách sạn "tử thần" ở Dominica ám ảnh du khách Mỹ

Khách sạn "tử thần" ở Dominica ám ảnh du khách Mỹ

Hai du khách Mỹ rùng mình khi phát hiện mình từng gặp sự cố tại chuỗi khách sạn ở Caribbean, nơi có 3 người chết một cách bí ẩn.

Các tin bài khác

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Các học giả và đại diện tổ chức quốc tế cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo xung lực mới, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động…

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Khép lại 10 ngày “Hành trình đỏ” tại Quảng Tây, đoàn 30 thầy cô và học sinh Việt Nam mang về không chỉ kỷ niệm, mà còn là niềm xúc động sâu sắc về sứ mệnh tiếp bước cha ông, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung. Đặc biệt, Nhà giáo Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lặng người khi bắt gặp hình ảnh người thân từng học tập tại đây, khiến hành trình thêm phần thiêng liêng và giàu ý nghĩa.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống và nhân văn: đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thuyền trưởng Tàu Không số tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời sôi nổi tổ chức Hội thi “Gói Bánh chưng xanh” trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân mới.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động