Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:34 | 08/06/2022 GMT+7

Nâng cao kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy cho người dân

aa
Để phòng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của trong các vụ cháy, nổ, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao khả năng tự phòng vệ và thoát nạn cho người dân khi gặp phải hỏa hoạn.
Phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ Phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ
Các dự án Nhật Bản viện trợ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Cà Mau Các dự án Nhật Bản viện trợ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Cà Mau
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát tờ rơi tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em và du khách tại phố đi bộ. (Ảnh Cơ quan công an cung cấp)
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát tờ rơi tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em và du khách tại phố đi bộ. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tại các xã như Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Tân Triều… công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã triển khai xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Điểm chung của các địa bàn này là có đông dân cư, nhiều doanh nghiệp hoạt động với các ngành nghề chủ yếu là dệt, sợi, in ấn, thương mại, có nhiều hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh,... một số cơ sở còn có những bất cập, hạn chế trong PCCC tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy.

Tại các xã đều thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Kiện toàn 12 đội dân phòng PCCC và CNCH tại các thôn, tổ dân phố, mỗi đội có 10 đội viên tham gia. Đội dân phòng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp công an xã và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm PCCC gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong trường hợp xảy ra các vụ cháy nổ trên địa bàn, đội dân phòng chữa cháy sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cùng với chính quyền và nhân dân xử lý.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Thanh Trì tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương xây dựng vững chắc lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ; rà soát, khắc phục hạn chế về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC; tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra; xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng PCCC và CNCH cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để tiến tới phủ kín 100% các xã, thị trấn xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC.

Năm tháng đầu năm vừa qua, tại Ba Đình, Công an quận đã tham mưu UBND quận tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn PCCC” tại Trường tiểu học Kim Đồng. Công an quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH cho toàn thể học sinh nhà trường với những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cách thức thoát nạn phù hợp lứa tuổi học sinh cấp tiểu học để giúp cán bộ, giáo viên và học sinh có cái nhìn trực quan, thực tế khi có tình huống cháy xảy ra.

Sau khi phát hiện ra đám cháy, các thầy, cô giáo đang giảng dạy trong các lớp học tại tầng hai và tầng ba, nhanh chóng hướng dẫn học sinh trong lớp sử dụng áo, khăn mặt tránh khói, khí độc, di chuyển theo thứ tự qua cầu thang bộ xuống sân trường. Đội PCCC cơ sở của trường triển khai sử dụng bình chữa cháy xách tay và họng nước chữa cháy khống chế đám cháy, không để cháy lan sang khu vực phòng học lân cận.

Tại quận Hoàn Kiếm, tận dụng lượng lớn người dân có mặt tại phố đi bộ vào những ngày cuối tuần, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH cho đối tượng là học sinh, người dân, du khách tham quan tại không gian phố đi bộ. Cũng tại khu vực này, hàng chục bức ảnh về hoạt động PCCC và CNCH được trưng bày để người dân và du khách hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính PCCC và CNCH khi chiến đấu với “giặc lửa”, đồng thời tận mắt thấy được những thiệt hại to lớn về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng, chống cháy, nổ ngay tại gia đình, khu dân cư. Ngoài ra, người dân còn được lực lượng công an hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại di động để kịp thời thông báo tin cháy, nổ, sự cố cho lực lượng chức năng.

Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em
OPPO làm gì để kỷ niệm một cách thiết thực Ngày nâng cao nhận thức về khả năng tiếp cận toàn cầu năm nay? OPPO làm gì để kỷ niệm một cách thiết thực Ngày nâng cao nhận thức về khả năng tiếp cận toàn cầu năm nay?
Nhã Liên (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ xử lý tình huống tai nạn giao thông, sự cố hóa chất và cháy xe bồn chở xăng dầu tại vùng biên giới. Buổi diễn tập diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, nằm trong chuỗi hoạt động nhân Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ I.
Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Ngày 28/3 tại Đà Nẵng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổ chức Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa ba quốc gia.
Sinh viên Lào trải nghiệm, thực hành chữa cháy tại ký túc xá

Sinh viên Lào trải nghiệm, thực hành chữa cháy tại ký túc xá

Ngày 24/3, Ký túc xá sinh viên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu cứu hộ Công an quận 3 tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động