Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:10 | 16/01/2023 GMT+7

Năm Việt Nam - Italy 2023: Mốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

aa
Mới đây, tại tòa thị chính thủ đô Rome, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Năm Việt Nam - Italy 2023 với chủ đề “Trân trọng - Hiểu biết - Hợp tác”, đồng thời thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/3/1973-23/3/2023) và 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy (1/2013-1/2023).
Thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản Thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có chuyến thăm Việt Nam.
[Infographics] Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc [Infographics] Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc
Hơn 30 năm kể từ Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2023), quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực chất và hiệu quả.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng phát biểu tại họp báo giới thiệu năm “Việt Nam - Italy 2023”. Ảnh: Hải Linh - PV TTXVN tại Italy

Cuộc họp báo có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Italy Maria Tripodi, Chủ tịch Hội đồng thành phố Rome Svetlana Celli, cùng đại diện các bộ, ngành Italy, các Đại sứ quán, bạn bè Italy...

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng cho biết Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương của Italy tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa tại các thành phố lớn, trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa và có đông khách du lịch quốc tế như Rome, Milan, Florence, Venice, Napoli... cũng như tại nhiều địa phương và thành phố khác của Italy trong suốt năm 2023.

Đại sứ nêu rõ các hoạt động kỷ niệm nhằm thể hiện sự trân trọng đối với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Italy, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động, giàu bản sắc văn hóa, nhiều tiềm năng và là điểm đến hấp dẫn về thương mại và đầu tư, có nhiều điểm tương đồng với Italy.

Các hoạt động kỷ niệm cũng nhằm mở ra các cơ hội hợp tác mới và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, nặng lượng tái tạo..., trong đó trọng tâm là hợp tác kinh tế, với mong muốn làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Italy Maria Tripodi phát biểu tại họp báo giới thiệu năm “Việt Nam - Italy 2023”. Ảnh: Hải Linh - PV TTXVN tại Italy

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Tripodi khẳng định Italy coi Việt Nam là một bên đối thoại quan trọng và một đối tác thiết yếu cho sự ổn định, phát triển kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan hệ hai bên ngày càng phát triển sâu rộng, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao nhất. Gần đây nhất là cuộc gặp quan trọng giữa Thủ tướng Giorgia Meloni và Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị cấp cao EU - ASEAN ngày 14/12 vừa qua tại Brussels.

Cũng theo bà Tripodi, ngoài kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương, năm 2023 đánh dấu một dấu mốc kỷ niệm quan trọng khác. 10 năm trước, việc hai nước ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược đã tạo khuôn khổ cho các mối quan hệ song phương. Các kế hoạch hành động - một trong những thành quả của Quan hệ Đối tác Chiến lược được hẹn ngày thực hiện - đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác song phương, vượt ra ngoài phạm vi trao đổi kinh tế và mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược mới đầy cơ hội, chẳng hạn như hợp tác quốc phòng, tư pháp và môi trường.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng và Thứ trưởng Ngoại giao Italy Maria Tripodi. Ảnh: Hải Linh - PV TTXVN tại Italy

Bà Tripodi vui mừng khi được nghe Đại sứ Dương Hải Hưng giới thiệu rất nhiều sáng kiến nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà cho biết Đại sứ quán Italy tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện rất nhiều hoạt động trong năm 2023, từ thiết kế đến múa đương đại, từ ẩm thực đến văn học, từ thời trang đến điện ảnh và nghệ thuật tạo hình. Tất cả những hoạt động này đều nhằm kỷ niệm quan hệ song phương và qua đó thúc đẩy hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược song phương.

Bà Tripodi cũng cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam để giới thiệu về việc thủ đô Rome tham gia ứng cử đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới năm 2030 với chủ đề chính là “Con người và Lãnh thổ”. Bà mong nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong sự kiện này.

Trong suốt 50 năm qua, quan hệ giữa Italy và Việt Nam đã phát triển tích cực, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, cả về hợp tác song phương cũng như đa phương. Về kinh tế, từ năm 2010 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN và Italy là đối tác EU lớn thứ 4 của Việt Nam.

Năm 2022, dù có nhiều biến động và khó khăn, song kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 6,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân cùng nhiều lĩnh vực khác tiếp tục phát triển tích cực. Tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã trao tặng Italy hơn 300.000 chiếc khẩu trang và Italy hỗ trợ 2,8 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện các Bộ, ngành Italy, các Đại sứ quán, bạn bè Italy, phóng viên tham dự họp báo. Ảnh: Hải Linh - PV TTXVN tại Italy

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển trong quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước mà còn là cơ hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hướng tới tương lai với nhiều triển vọng hợp tác mới to lớn và tươi sáng hơn nữa thông qua việc quảng bá, tăng cường hình ảnh Italy tại Việt Nam cũng như Việt Nam tại Italy, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa hai nước.

Diễn đàn Việt Nam: Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Ấn Độ Diễn đàn Việt Nam: Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Ấn Độ
Thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam - Australia Thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam - Australia
Theo Dương Hoa-Trường Dụy (TTXVN)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại học Padua (Italia) tài trợ 6,5 tỷ đồng thúc đẩy công tác bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị)

Đại học Padua (Italia) tài trợ 6,5 tỷ đồng thúc đẩy công tác bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 Phê duyệt Văn kiện dự án “Bảo tồn, phục hồi và cải thiện dịch vụ hệ sinh thái về hấp thụ và lưu trữ carbon rừng tự nhiên giao cộng đồng quản lý” do Công ty Etifor S.r.l. Benefit Corporation thuộc Đại học Padua (Italia) tài trợ với tổng số vốn 6,5 tỷ đồng.
Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Đây là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tại buổi tiếp Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh này vào ngày 1/3.
Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác song phương cấp địa phương. Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận đã được ký kết.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động