Nam sinh không ngại tiếp cận rắn độc để cứu người
![]() |
| Bà Supriya Sahu - Tổng thư ký Bộ Môi trường và biến đổi khí hậu Ấn Độ, thứ 3 từ phải sang, trao tặng Giải thưởng Golden Jubilee cho Raphael, thứ 2 từ phải sang. |
| Theo Deccan Herald, mỗi năm có khoảng 5 triệu người bị rắn cắn trên khắp thế giới. Trong đó có khoảng 81 ngàn đến 138 ngàn người chết. Riêng Ấn Độ chiếm hơn 70%, với khoảng 58.000 người chết mỗi năm. Nguyên nhân khiến Ấn Độ trở thành một trong những nơi có tỉ lệ rắn cắn cao nhất toàn cầu do: dân số sống trên các cánh đồng nông nghiệp, khi bị rắn cắn họ không được đưa đi cấp cứu kịp thời, mà phó mặc vào những thầy lang trong vùng v.v… |
Lan tỏa tri thức sẽ hạn chế những cái chết thương tâm từ rắn độc là điều Raphael đã thực hiện khi viết quyển sách có tựa đề là “Phòng chống rắn cắn - 4 loài rắn độc phổ biến ở Ấn Độ: Ngăn ngừa tử vong - tàn tật - dị dạng”. Với quyển sách này, Rapael được bà Supriya Sahu - Tổng thư ký Bộ Môi trường và biến đổi khí hậu Ấn Độ trao tặng Giải thưởng Golden Jubilee, giải thưởng được Hiệp hội học đường quốc tế thành lập năm 1973.
Để viết được quyển sách này, từ khi lên 8 tuổi, Raphael đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về loài bò sát này. Cậu cũng tham gia những khóa học và biết rằng có rất nhiều người thiệt mạng vì bị rắn cắn. Đặc biệt, từ khóa học tại Công viên rắn Chennai, Raphael đã được các chuyên gia điều trị rắn cắn truyền cảm hứng tiếp nối công việc của họ.
Raphael đã đến Irulas, bộ tộc được biết đến với những kiến thức cổ xưa và sâu rộng về các loài rắn ở miền Nam Ấn Độ để tìm hiểu về rắn. Bên cạnh đó, cậu đã đi hơn 350km từ Chennai đến Nagapattinam để gặp trực tiếp các nạn nhân và gia đình của họ để tìm hiểu về cách điều trị.
Qua tìm hiểu thực tế, Raphael nhận ra rằng có 4 loài rắn độc phổ biến nhất ở Ấn Độ là: rắn hổ mang, cạp nong, hổ bướm và rắn lục cân. Cứ 10 ca bị rắn độc cắn chết thì có đến 9 ca là do một trong những loài rắn trên gây ra.
Bên cạnh viết sách, Raphael cũng đã thực hiện các video nâng cao nhận thức bằng tiếng Tamil, về những điều nên làm và không nên làm, sơ cứu và điều trị rắn cắn được phát trong bệnh viện Ponneri, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
![]() |
| Raphael và quyển sách đầu tay của cậu |
| Theo Bác sĩ Jeremy Lindley, Giám đốc Khoa cấp cứu, bệnh viện Ascension St. Vincent, Mỹ khi bị rắn cắn nên: - Để nạn nhân nằm xuống. - Cởi bỏ quần áo, trang sức chật. - Rửa vết thương bằng xà phòng và nước. - Băng bó vết thương một cách hợp lý. - Cần hỗ trợ chăm sóc y tế ngay lập tức (đưa nạn nhân đi cấp cứu nhanh nhất có thể). Bà Lindley khuyên nạn nhân không nên thắt garô, cắt vết thương hoặc hút nọc độc hoặc chườm nước đá… |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







