Nằm gần tổ hợp S-400 Nga, cơ sở tên lửa Iran may mắn thoát đòn trời giáng của Israel
Điều đó làm dấy lên lo ngại về sự hợp tác quân sự tăng cường giữa hai quốc gia này tại biên giới phía bắc Israel.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy tên lửa mới của Iran tại Syria
Theo các hình ảnh vệ tinh (do công ty ImageSat International chụp lại và sau đó kênh Channel 10 công bố), cơ sở này nằm bên ngoài Wadi Jahannam, tây bắc Syria. Nó được cho là có điểm tương đồng với cơ sở Parchin của Iran - nơi có liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ngoài việc ghi nhận sự đột biến rõ ràng trong công trình xây dựng tại địa điểm này và sự tương đồng với cơ sở Parchin, Channel 10 không nói rõ làm thế nào nơi đây được xác định là nhà máy tên lửa.
Không giống với những cơ sở khác của Iran tại Syria đã trở thành mục tiêu không kích của Israel, báo cáo của Channel 10 cho biết, nhà máy tên lửa trong ảnh vệ tinh có vẻ được "chừa ra" do nó nằm rất gần khu vực Nga triển khai tổ hợp tên lửa S-400 - một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới.
|
Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở Parchin tháng 4/2012 (AP/Viện Khoa học và An ninh Quốc tế)
Hồi tháng 7, các máy bay chiến đấu Israel được cho là đã tấn công một cơ sở sản xuất tên lửa ở Masyaf. Cũng tại đây, một nhà khoa học tên lửa và vũ khí hóa học hàng đầu của Syria đã thiệt mạng hồi đầu tháng này do bị cài bom trên xe. Israel bị cáo buộc là thủ phạm vụ tấn công.
Theo tờ New York Times, Israel cho rằng Tiến sĩ Aziz Asbar là người đứng đầu chương trình phát triển vũ khí hóa học bí mật, gọi là Sector 4, tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria. Trước khi bị ám sát, ông Asbar cũng đang tất bật với kế hoạch tái xây dựng một nhà máy vũ khí dưới lòng đất để thay thế cơ sở bị Israel phá hủy.
Israel không bình luận về các cáo buộc liên quan đến vụ không kích vào cơ sở tại Masyaf, nhưng trong một tuyên bố sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định "Israel sẽ tiếp tục hành động tại Syria để ngăn Iran thiết lập sự hiện diện quân sự ở đó".
-
Chuyên gia: Dù ai thắng trong cuộc nội chiến ở Syria thì Israel cũng là người thua cuộc
Iran là một trong những bên hậu thuẫn hàng đầu cho chính quyền Tổng thống Bashar Assad trong suốt cuộc nội chiến đã kéo dài nhiều năm tại Syria, cũng như tổ chức Hezbollah.
Cả Israel và Mỹ đều kêu gọi loại bỏ các lực lượng do Iran hậu thuẫn ra khỏi Syria. Nga cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với mục tiêu này nhưng Moscow cho biết họ không thể ép buộc lực lượng Iran rút quân khỏi đây.
Trong khi đó, Iran thề sẽ duy trì sự hiện diện tại Syria.
Hồi đầu tuần này, hai phía đã ký thêm một thỏa thuận quốc phòng trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tới Damascus. Thỏa thuận này bao gồm việc tái thiết quân đội và các chương trình quốc phòng của Syria.
Đáp lại, Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hành động nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran tại Syria, và đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với những phía kêu gọi hủy diệt Israel, chẳng hạn như nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
"Bất cứ kẻ nào đe dọa hủy diệt chúng tôi đều đang đặt mình vào mối nguy hiểm tương tự, và trong bất cứ trường hợp nào, hắn cũng sẽ không đạt được mục đích của mình" - ông Netanyahu tuyên bố khi phát biểu tại một buổi lễ ở cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Dimona.
QS
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




