Năm 2016: VUFO vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh
Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong; đại diện các cơ quan, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương… cùng gần 150 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa V đến dự.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho biết: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá hoạt động của Liên hiệp năm 2016, xây dựng phương hướng đối ngoại năm 2017; kiện toàn Ban Thường vụ và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp; đề xuất thành lập “Hội đồng Tư vấn chính sách” của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trên cơ sở sáp nhập 3 Hội đồng: Tư vấn Hợp tác Quốc tế về kinh tế xã hội, Tư vấn về Pháp luật và Phát triển tổ chức thành viên và Tư vấn về Chính sách Đối ngoại.
| |
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong phát biểu
Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh: Năm 2016, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp được duy trì và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới được đa dạng hóa và đa phương hóa rất mạnh mẽ, hình thành được mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam ở các địa bàn trọng điểm tại tất cả các châu lục…
Bên cạnh việc gìn giữ và phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp đã và đang có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ: đổi mới từ vấn đề chính trị sang vấn đề thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Điểm lại các thành tựu nổi bật hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2016, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn cho biết: Trong năm 2016, Liên hiệp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân. Các hoạt động của Liên hiệp chú trọng hướng tới các địa bàn trọng điểm, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
| |
Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn phát biểu
Hoạt động đa phương của Liên hiệp trong thời gian qua có những bước đột phá, Liên hiệp đã làm tốt vai trò đầu mối phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia có hiệu quả vào các cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt là Diễn đàn Nhân dân Á – Âu, Diễn đàn Nhân dân ASEAN… Đồng thời, Liên hiệp đã tích cực, chủ động tham gia vận động, đấu tranh dư luận có hiệu quả trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, vấn đề chất độc da cam, chủ quyền biển đảo; củng cố, nâng cao được hình ảnh, vai trò, vị trí của Việt Nam tại các Diễn đàn…
Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn khẳng định, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tiếp tục được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Liên hiệp tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối về vận động viện trợ PCPNN và là Cơ quan Thường trực của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN. Viện trợ của các tổ chức PCPNN tiếp tục được đánh giá là phù hợp với các định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, góp phần thiết thực vào giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, cứu trợ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh…
| |
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức chiều ngày 28/12/2016
Về phương hướng hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2017, Hội nghị cũng đề xuất: Liên hiệp cần củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế nhiều hơn nữa; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác tại các nước, đặc biệt là các đối tác truyền thống; tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực...
Liên hiệp duy trì tốt vai trò làm đầu mối các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào các diễn đàn nhân dân đa phương; mở rộng, tăng cường, củng cố quan hệ đối tác; tập trung vào việc nghiên cứu, dự báo, phân tích tình hình quốc tế và các tác động, ảnh hưởng đối với Việt Nam, về các vấn đề chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và hình ảnh quốc tế của Việt Nam; đồng thời tích cực đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững…
Liên quan đến công tác vận động viện trợ PCPNN cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 –2017 và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo; tổng kết 20 năm Ủy ban Công tác về các TCPCPNN. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; tăng cường củng cố về tổ chức và lực lượng để làm tốt chức năng cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các TCPCPNN.
Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại. Tổ chức để Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề có ý nghĩa thiết thực để phục vụ trực tiếp cho công tác của Liên hiệp và phục vụ công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.
Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh; Quán triệt và triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Liên hiệp ở Trung ương và tổ chức thành viên của các Liên hiệp địa phương góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.
Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2017; đồng ý thông qua việc thay đổi, bổ sung nhân sự của: Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa V (thôi tham gia 20 người, bổ sung 19 người); Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch khóa V (thôi tham gia 6 người, bổ sung 5 người). Thông qua việc thành lập “Hội đồng Tư vấn chính sách” của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trên cơ sở sáp nhập 3 Hội đồng Tư vấn hiện nay, Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, đầu mối phối hợp với các tổ chức nhân dân khác trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương của Liên hiệp; kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận địa vị pháp lý của Liên hiệp…
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2017 của Liên hiệp. Đồng thời, ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ mong muốn các tổ chức thành viên Liên hiệp tiếp tục củng cố tổ chức, chủ động, linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong tư duy để thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
| |
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp tổ chức sáng ngày 28/12
Trước đó, buổi sáng cùng ngày 28/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) khóa V, nhằm tổng kết công tác năm 2016 và xây dựng phương hướng công tác đối ngoại năm 2017, thông qua một số nội dung quan trọng.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan
Đọc nhiều
3.300 trẻ khuyết tật ở Việt Nam được Zhi Shan Foundation hỗ trợ phẫu thuật miễn phí trong 25 năm
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





