Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Từng là địa phương gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào cây trồng ngắn ngày, hiệu quả thấp, đời sống người dân xã Na Son nhiều năm liền đối mặt với nguy cơ tái nghèo. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một loại cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên, có khả năng mang lại giá trị kinh tế lâu dài trở thành yêu cầu cấp thiết.
Cà phê - lựa chọn từ điều kiện thực tiễn
Theo đánh giá của chính quyền địa phương, Na Son có nhiều lợi thế để phát triển cây cà phê: khí hậu mát mẻ, đất đồi feralit tầng dày, độ tơi xốp cao, phù hợp với cà phê, chè. Trên cơ sở đó, xã đã đưa cây cà phê vào định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.
![]() |
| Cây cà phê đang cho thấy phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ những trên địa bàn xã Na Son. (Ảnh: Duy Linh) |
Thực tiễn cho thấy, cây cà phê ở Na Son không còn là mô hình thử nghiệm nhỏ lẻ. Đến nay, tổng diện tích cà phê trên địa bàn xã đã đạt 92,77 ha, bước đầu hình thành vùng trồng tương đối tập trung. Trong đó, diện tích cà phê trồng mới từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đạt 53,52 ha, còn 39,25 ha do Nhân dân tự đầu tư, tự phát triển. Con số này cho thấy chủ trương phát triển cây cà phê đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son khẳng định: "Việc người dân chủ động mở rộng diện tích cà phê bên cạnh các dự án hỗ trợ của Nhà nước cho thấy cây cà phê thực sự phù hợp và mang lại niềm tin. Xã xác định đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng diện tích theo lộ trình, gắn với giảm nghèo bền vững.”
Người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng
Tại tổ 2 gia đình ông Hạng A Thái là một trong những hộ tiêu biểu tham gia trồng cà phê từ sớm. Trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng ngô, sắn trên nương, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Ông Hạng A Thái chia sẻ: "Trồng ngô, sắn làm quanh năm nhưng chẳng để ra được bao nhiêu. Khi được cán bộ xã tuyên truyền, hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê, tôi quyết tâm chuyển đổi. Đến nay cây sinh trưởng tốt, gia đình tôi rất yên tâm.”
![]() |
| Vườn cà phê của gia đình ông Hạng A Thái đã bắt đầu cho thu hoạch và hứa hẹn mang lại thu nhập cao. (Ảnh: Duy Linh) |
Còn tại bản Trung Sua, bà Sùng Thị Di cho rằng trồng cà phê là hướng làm ăn lâu dài, phù hợp với điều kiện của người dân vùng cao.
“Cà phê tuy đầu tư ban đầu nhiều công chăm sóc nhưng thu được nhiều năm. So với trồng cây ngắn ngày, cà phê giúp gia đình tôi có hy vọng thoát nghèo,” bà Di nói.
Gắn phát triển cà phê với giảm nghèo bền vững
Điểm đáng chú ý trong phát triển cây cà phê ở Na Son là xã không phát triển ồ ạt mà làm từng bước chắc chắn. Cùng với việc mở rộng diện tích, địa phương chú trọng tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch và sơ chế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
![]() |
| Những diện tích cà phê mới trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo lãnh đạo UBND xã Na Son, 92,77 ha cà phê hiện có chính là “bệ đỡ” quan trọng để xã tiếp tục nhân rộng mô hình trong những năm tới, hình thành vùng sản xuất tập trung, tiến tới liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị hạt cà phê.
“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tăng diện tích mà là giúp người dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Cây cà phê còn góp phần giữ đất, chống xói mòn, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp lâu dài của xã,” ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.
![]() |
| Xã Na Son phấn đấu đến năm 2030 đạt 1000 ha cây cà phê và hình thành các hợp tác xã liên kết bao tiêu sản phẩm. (Ảnh: Duy Linh) |
Những nương cà phê xanh mướt đang từng ngày phủ kín các sườn đồi ở Na Son không chỉ mang lại nguồn thu mới mà còn mở ra kỳ vọng về một diện mạo nông thôn khởi sắc. Từ sự đồng thuận của Nhân dân đến quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cây cà phê đang dần khẳng định vai trò là cây trồng giúp người dân Na Son từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống./.
| Xác định nông nghiệp bền vững là “chìa khóa” giảm nghèo, xã Mường Chà (Điện Biên) đang đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. |
| Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, 100 hộ gia đình tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên đã và đang được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. |
Tin bài liên quan
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Các tin bài khác
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








