Mỹ thắt chặt kiểm soát "súng ma" nhằm chống lại bạo lực súng đạn
| Ngày 11/6 (giờ địa phương), tại quảng trường phía trước Đồi Capitol ở thủ đô Washington (Mỹ) đã có khoảng 40.000 người tập trung trong cuộc biểu tình yêu cầu các nhà lập pháp thông qua đạo luật hạn chế súng đạn. |
| Ngày 25/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 đã ký ban hành luật kiểm soát súng đạn lớn nhất trong gần 30 năm qua, chưa đầy 24 giờ sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật. |
“Súng ma” là gì?
Các loại súng truyền thống tại Mỹ được sản xuất hoặc nhập khẩu từ các nhà sản xuất có giấy phép hợp lệ. Mỗi khẩu súng được sản xuất đều có số sê ri riêng để lực lượng chức năng quản lý và được phân phối qua các hãng buôn được cấp phép.
Trong khi đó, "súng ma" là loại vũ khí tự chế, không đăng ký và có thể sở hữu với giá rẻ. Loại súng này còn gọi là “súng 80%”, nghĩa là được bán khi chưa hoàn thiện và người mua sẽ thực hiện công đoạn lắp ráp sau cùng.
![]() |
| Số vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ liên tục tăng.
|
"Súng ma" không có số sê ri và do không được coi là súng nên khi được bán lẻ không cần kiểm tra giấy phép hay lý lịch. "Súng ma" được bán tràn lan trên mạng và trở thành món đồ hay được tìm mua của những người bị cấm mua súng hợp pháp do lý lịch phạm tội hoặc chưa đủ tuổi.
"Súng ma" gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quản lý, truy tìm nguồn gốc của súng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng gần 20.000 khẩu "súng ma" tại các hiện trường phạm tội, tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong 5 năm. Cùng năm đó, 48.800 người Mỹ đã chết vì các vết thương liên quan đến sung, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh.
Số lượng các vụ bạo lực súng đạn cũng gia tăng ở mức đáng báo động. Tại Mỹ, cứ 100.000 dân thì có 12 người tử vong do súng đạn. Mỗi ngày, Mỹ ghi nhận bình quân 110 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn. Năm 2023, Mỹ đã xảy ra 430 vụ xả súng hàng loạt, khiến khoảng 26.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 8/8), trở thành năm đẫm máu nhất trong lịch sử.
Riêng tháng 7/2023 là tháng bạo lực súng đạn đặc biệt nghiêm trọng tại Mỹ, nhiều nhất là vào dịp lễ Ngày Độc lập 4/7, tổng cộng đã xảy ra 22 vụ xả súng hàng loạt, làm 22 người chết và 126 người bị thương.
![]() |
| Hoa được đặt tại đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân trong các vụ xả súng hàng loạt ở trung tâm thành phố Highland Park (Illinois).
|
Các nghiên cứu được công bố trong năm nay cho thấy, ảnh hưởng của các vụ xả súng hàng loạt đối với sức khỏe tâm thần có thể vượt ra ngoài phạm vi những người sống sót và cộng đồng của họ.
Trước thực trạng đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy phải thốt lên rằng, chỉ ở Mỹ, người ta mới có thể tuỳ ý sở hữu vũ khí sát thương hàng loạt như vậy. Chỉ ở Mỹ, người ta mới sùng bái bạo lực đến vậy, khiến những vụ xả súng hàng loạt liên tục diễn ra.
Mỹ là quốc gia có số dân thường sở hữu súng nhiều nhất thế giới, cứ 100 người thì có khoảng 120 khẩu súng. Tờ The Hill đưa tin, từ năm 2020 đến năm 2022, người Mỹ mua gần 60 triệu khẩu súng, khoảng 1/5 số hộ gia đình Mỹ đã mua súng và doanh số bán súng hàng năm cao gấp đôi so với 15 hoặc 20 năm trước. Tự do sở hữu súng đã thúc đẩy bạo lực xã hội, ngược lại, bạo lực thúc đẩy việc sản xuất và mua bán súng. Một nghiên cứu của Đại học Boston cho thấy, cứ mỗi điểm phần trăm gia tăng sở hữu súng trong gia đình, thì tỷ lệ mưu sát bằng súng ở Mỹ tăng 0,9%.
Quyết tâm của chính quyền Joe Biden
Bạo lực súng đạn, được ví như một "đại dịch", là vấn đề mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã và đang tìm cách giải quyết. Hàng loạt tuyên bố và biện pháp kiểm soát súng đạn mà ông Biden đưa ra trong thời gian qua là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ người dân của nhà lãnh đạo này. Đạo luật lưỡng đảng cho cộng đồng an toàn hơn được đánh giá là đạo luật kiểm soát súng quan trọng nhất trong 30 năm qua được ông Joe Biden ký ban hành tháng 6/2022.
Ngày 14/3/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm thắt chặt sở hữu súng đạn thông qua việc tăng cường xác minh thông tin cá nhân của người mua súng đạn trong chuyến thăm Monterey Park, nơi xảy ra thảm kịch xả súng vào tháng 1/2023 khiến 11 người thiệt mạng.
![]() |
| Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân cùng hành động mạnh mẽ hơn nhằm chống lại bạo lực súng đạn.
|
Ngày 7/5/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội thông qua luật kiểm soát súng đạn mới.
Theo kết quả khảo sát, có tới 70% số người Mỹ được hỏi cho biết họ ủng hộ việc yêu cầu "súng ma" phải có số seri và do các nhà sản xuất được cấp phép chế tạo, sản xuất.
Việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa khôi phục quy định của chính phủ liên bang về kiểm soát "súng ma" với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống đã được Bộ Tư pháp Mỹ hoan nghênh. Bộ này cho rằng, phán quyết trên đã xét tới tính an toàn trong cộng đồng, giúp các cơ quan thực thi pháp luật đối phó với tội phạm, giảm lượng "súng ma" đang tràn ngập trong xã hội.
| Sáng 6/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức lễ khai mạc Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30). |
| Trong các vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực tài chính không thường được đề cập và thảo luận song có thể diễn ra hết sức phức tạp. |
Tin bài liên quan
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời
Mỹ áp thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp Việt thay đổi mô hình xuất khẩu để thích nghi
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Bắc Ninh tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của Italia
GNI xây dựng thư viện đa chức năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







