Mức án nào cho nghi phạm giết mẹ già bệnh tật vì ngại chăm sóc?
Liên quan đến vụ con gái giết mẹ ruột ở Quảng Ngãi vì lý do phải chăm sóc mẹ bại liệt đã khiến dư luận cả nước vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ. Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn LS TP.Hà Nội về những yếu tố pháp lý xoay quanh vụ việc trên.
|
Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn LS. TP.Hà Nội
Trước tiên, nhận định về vụ việc, luật sư Cường cho rằng, đây được coi là một vụ việc gây bức xúc lớn trong dư luận.
Hành vi ra tay sát hại mẹ ruột không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức của bậc làm con mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chính vì thế, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường phân tích: ''Nếu những lời khai của cô con gái này phù hợp với những dấu vết trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với các dấu vết để lại trên hiện trường và vật chứng vụ án, phù hợp với lời khai của người người làm chứng thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý về Tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Kèm theo đó là các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Động cơ đê hèn, giết mẹ - người mà mình có nghĩa vụ phải chăm sóc, nuôi dưỡng...''.
Tội danh và hình phạt được Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:
Điều 123. Tội giết người
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
''Khi bị cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người thì người con gái này sẽ phải đối diện với khung hình phạt được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các tình tiết được áp dụng để định khung hình phạt được quy định tại điểm (đ), và điểm (q), khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự'', luật sư Cường nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 1/8, người dân xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nghe tiếng kêu cứu của bà M. liền chạy đến nhà thì phát hiện bà V.T.M (68 tuổi) đã tử vong, trên người có nhiều vết máu.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà M.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà T.T.L. (47 tuổi, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) - con gái bà M. khai nhận đã giết mẹ ruột. Nguyên nhân do phải chăm sóc mẹ bại liệt nhưng thường xuyên bị la mắng khiến bà L. bực tức nên đã ra tay sát hại mẹ.
Ngày 2/8, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bà L. đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết mẹ ruột.
Minh Khôi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




