Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:41 | 05/09/2019 GMT+7

Mưa lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: Hàng loạt trường hoãn khai giảng

aa
Sáng 5/9, do tình hình mưa lũ, ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ hoãn khai giảng năm học 2019-2020.
Lý do Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước thềm khai giảng Nghệ An: Chủ động lùi khai giảng để ứng phó với mưa lũ Ngày vào lớp 1 của 5 bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam

Tình hình mưa lũ miền Trung diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, mà hàng trăm trường từ tiểu học đến THPT ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cũng không tổ chức lễ khai giảng vào ngày tựu trường chung của cả nước.

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang
Hà Tĩnh là một trong số những tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa bão. Tại một số địa điểm trên địa bàn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, học sinh không thể đến trường. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết tất cả trường học tại các tỉnh miền núi của tỉnh này sẽ hoãn khai giảng vào ngày 5/9.

Cụ thể, sẽ có 171 trường học thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và 2 trường mầm non tại huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh sẽ dừng tổ chức khai giảng.

Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với khoảng 26.000 học sinh. Huyện Vũ Quang có 32 trường, khoảng 6.000 học sinh. Số trường ở huyện Hương Sơn là 78 với trên 26.000 học sinh.

Huyện Đức Thọ có 2 trường mầm non là Đức Thanh và Đức Thủy với hơn 4.000 học sinh, ở vùng bị ngập và chia cắt. Trước tình hình này, các học sinh tại đây chưa thể có lễ khai giảng năm học mới.

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang
Do tình hình mưa lũ, nhiều trường học tại miền Trung hoãn khai giảng. (Ảnh: Trần Hữu Khương/ VNE)

Tại Quảng Trị, toàn tỉnh có 173 trường hoãn khai giảng năm học 2019-2020, trong đó có tất cả trường đóng trên bốn huyện, thị, thành phố, gồm: Đông Hà, Cam Lộ, Đăkrông và thị xã Quảng Trị.

Tại Quảng Bình, trường học từ mầm non đến THCS ở 35 xã hoãn khai giảng. Trong đó riêng huyện Minh Hóa có 15 trường, tập trung vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa. Toàn huyện này có trên 500 nhà dân bị ngập, trong đó xã Tân Hóa có 400 nhà ngập sâu trên 2 m.

Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, 20 trường thông báo lùi lễ khai giảng. Tương tự, toàn bộ 73 trường từ mầm non tới THPT với hơn 42.000 học sinh của huyện Nam Đàn; 8 trường THCS và 2 trường tiểu học ở thành phố Vinh không thể khai giảng đúng ngày do trời đang mưa to.

Tình hình mưa lũ tại miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày 2-3/9 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to, phổ biến 250-450 mm. Một số nơi mưa lớn hơn, như: Vinh (Nghệ An) 430 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm; Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm...

Dự báo từ nay đến ngày 5/9, một số khu vực ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục mưa với tổng lượng phổ biến 70-150 mm.

Xem thêm:

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang Lý do Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước thềm khai giảng

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh ngay trước thời điểm khai giảng năm học 2019-2020 ...

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang Nghệ An: Chủ động lùi khai giảng để ứng phó với mưa lũ

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ, lùi thời gian khai giảng hoặc thay đổi hình thức khai ...

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang Ngày vào lớp 1 của 5 bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam

Hình ảnh 5 bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam trong ngày khai giảng vào lớp 1 khiến nhiều người cảm thấy thích thú. ...

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang Hà Tĩnh: Nhiều trường không thể khai giảng do mưa lũ kéo dài

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1-3/9 ở Hà Tĩnh đã có mưa to gây ngập lụt ở nhiều nơi. Một số ...

do mua lu hang loat truong hoc tai ha tinh quang tri hoan khai giang Lễ khai giảng năm học mới, các trường không đọc báo cáo thành tích

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lễ khai giảng năm 2019-2020 dưới ...

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tư lệnh Quân khu 4 thăm và tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

Tư lệnh Quân khu 4 thăm và tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

Chiều 15/10, Đoàn công tác Quân khu 4 đã đến thăm, tặng quà nhiều hộ dân vùng lũ ở Thừa Thiên Huế.
Hơn 22 triệu học sinh Việt Nam hân hoan chào năm học mới

Hơn 22 triệu học sinh Việt Nam hân hoan chào năm học mới

Ngày 5/9, hơn 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước dự khai giảng năm học mới 2023-2024. Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định là năm trọng tâm của quá trình đổi mới với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".
Khai giảng năm học mới tại huyện đảo Trường Sa

Khai giảng năm học mới tại huyện đảo Trường Sa

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh ở thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động