Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:50 | 06/08/2023 GMT+7

Giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan

aa
Sự chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu đã gắn kết người dân hai nước Việt Nam và Hà Lan.
Đối ngoại nhân dân góp sức quan trọng bồi đắp quan hệ Việt Nam - Singapore
Hơn 1.000 năm trước, thương nhân Ba Tư đã đặt nền móng cho giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Iran
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (hàng đầu, thứ ba từ phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhiệm kỳ 2022–2027, ngày 21/12/2022 tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (hàng đầu, thứ ba từ phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhiệm kỳ 2022–2027, ngày 21/12/2022 tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Cùng là hai nước ven biển, nhân dân hai nước Việt Nam và Hà Lan chia sẻ nhiều điểm tương đồng, trong đó nổi bật là ý chí và nghị lực phi thường, tinh thần sáng tạo, trong đấu tranh với thiên tai và chống lại sự đô hộ, áp bức của các thế lực bên ngoài.

Tình cảm hữu nghị gắn bó

Trong ký ức của người dân Việt Nam còn in đậm hình ảnh các cuộc tuần hành, biểu tình mạnh mẽ phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam của những người bạn Hà Lan trong những năm 60 và đầu 70 thế kỷ trước. Tháng 11/1968, những người Hà Lan yêu Việt Nam đã thành lập Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) hỗ trợ thuốc men cho những nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất ở Việt Nam.

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan được chính thức thiết lập năm 1973 đã tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân hai nước. Hợp tác hữu nghị và hỗ trợ nhân đạo tiếp tục được tăng cường ngay cả trong những năm tháng Việt Nam bị bao vây, cấm vận.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Hà Lan dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hà Lan được người dân Việt Nam yêu mến, ngưỡng mộ. Đất nước Hà Lan trở nên gần gũi, thân thiết với người dân Việt Nam qua những hộp sữa “Cô gái Hà Lan”, những bông hoa tulip, đến tên tuổi các đội bóng và các cầu thủ bóng đá, văn hoá đi xe đạp và những bức tranh của Van Gogh.

Nền móng của quan hệ hợp tác

Tình cảm hữu nghị gắn bó giữa người dân Việt Nam và Hà Lan là nền móng cho sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Được thành lập năm 2013, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hà Lan, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã quy tụ được nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Hội đã tổ chức chiếu các bộ phim của đạo diễn nổi tiếng người Hà Lan Joris Iven về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang tới cho công chúng những tư liệu quý giá về lịch sử Việt Nam, cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, cũng như tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Hội đã phối hợp với các đối tác Hà Lan tổ chức nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu về đất nước con người, truyền thống văn hoá, thể thao của Việt Nam và Hà Lan đến với người dân hai nước.

Hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam-Hà Lan lan toả đến các địa phương thông qua hoạt động phong phú do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan ở trung ương và tại các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương... tổ chức.

Với nhận thức hoạt động đối ngoại nhân dân có nhiệm vụ làm cầu nối hỗ trợ, tạo dựng môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp của hai bên, Hội đã tích cực khai thác và phát huy thế mạnh của quan hệ Việt Nam-Hà Lan trong hợp tác về quản lý nước sạch, xử lý các vấn đề về môi trường, đối phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo…

Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hội thảo quốc tế với kết quả có giá trị tham khảo tốt đối với các dự án ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan như các Hội thảo: “Quy hoạch và phát triển đồng bằng sông Cửu Long” đóng góp ý kiến cho Chính phủ Việt Nam về tổng quan và tiến trình thực hiện Dự án quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long do Hà Lan tài trợ (2013), “Sống chung với lũ một cách chủ động và quản lý thiên tai vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” (2014) và gần đây là “Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan và hợp tác trong lĩnh vực nguồn nước, phòng ngừa thiên tai và biến đổi khí hậu” (tháng 4/2023).

Các tổ chức phi chính phủ của Hà Lan đến với Việt Nam từ rất sớm (những năm 1990) và hầu hết gắn bó với những chương trình, dự án dài hạn tập trung vào các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển bền vững và môi trường. Trong ba năm gần đây, ngân sách trung bình của các tổ chức phi chính phủ Hà Lan đối với các chương trình, dự án của Việt Nam khoảng 12 triệu USD/năm.

Phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác mới

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan sẽ tập trung củng cố quan hệ với các đối tác hiện có, tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác mới tại Việt Nam và Hà Lan; tận dụng thế mạnh, khai thác tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, thủy lợi, quản lý nước, giáo dục, du lịch... để huy động nguồn lực cả về tài chính, tri thức, kinh nghiệm, công nghệ... thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, đẩy mạnh thông tin quảng bá tới nhân dân Hà Lan về các thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, truyền thống lịch sử, văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, đời sống tinh thần phong phú của người dân Việt Nam cũng như tích cực giới thiệu về đất nước và con người Hà Lan đến người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói lúc sinh thời: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, những người làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ nỗ lực vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dânViệt Nam và Hà Lan, góp phần củng cố nền tảng xã hội tích cực và thuận lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan phát triển lên những tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện: Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện: Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Chiều 30/6 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế & Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã có buổi làm việc với bà Kate Bartlett, Tùy viên Văn hóa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023).
Xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu nhân dân làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Pháp Xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu nhân dân làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Pháp
Việt Nam và Pháp cần tiếp tục thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, trao đổi, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; trao đổi đoàn ở cấp địa phương; xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động