MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc có vai trò quan trọng của hai quốc gia
Trong chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc là tài sản chung, quý báu của hai nước cần được không ngừng kế thừa, củng cố và phát huy.
Hội đàm với đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp), đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, tiếp sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 1/2017) và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 11/2017), là chuyến thăm và dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại thành phố Thượng Hải (tháng 11/2018) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm lần này của Đoàn Đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc. Đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
|
Đồng chí Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh Lương Tuấn.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được vun đắp, giao lưu hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc ngày càng bền chặt.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, tăng cường trao đổi và hợp tác sẽ giúp hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Đồng chí Uông Dương khẳng định, sẵn sàng hợp tác với MTTQ Việt Nam để thực hiện thành công các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và cho rằng, hai bên cần kiên trì, kiềm chế để xử lý thỏa đáng những bất đồng trên biển.
Đồng chí Uông Dương cũng dành thời gian thông tin về các hoạt động mới của Chính hiệp Trung Quốc, trong đó nổi bật là công tác vận động và dẫn dắt quần chúng theo tinh thần Đại hội Đảng XIX.
|
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Uông Dương tại buổi hội đàm. Ảnh Vĩnh Hà.
Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí phối hợp thực hiện tốt một số nội dung như: Giao cho các đơn vị chuyên môn của 2 bên phối hợp hoàn thành dự thảo Bản ghi nhớ Kế hoạch hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc giai đoạn 2019-2024 để tiến hành ký vào thời điểm thích hợp trong năm 2019; phối hợp chuẩn bị tổ chức giao lưu Hữu nghị giữa MTTQ 7 tỉnh biên giới của Việt Nam với Chính hiệp hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc vào thời gian phù hợp trong năm 2019; phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa các hoạt động hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vào kế hoạch tổng thể kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020.
Trước đó, tại Đại lễ đường nhân dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư.
Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển giàu mạnh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới; tin tưởng với vai trò lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai nước cần được không ngừng kế thừa, củng cố và phát huy.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là các vấn đề tren biển; tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời mời của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc sang thăm Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư hoan nghênh chuyến thăm của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhất là giữa MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; chuyển lời mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc.
Ông Lật Chiến Thư nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng là nước XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong 68 năm qua hợp tác hữu nghị luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước, do đó việc tăng cường hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Chính Hiệp Trung Quốc cũng như với Quốc hội Trung Quốc sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, Quốc hội Trung Quốc cũng mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội và MTTQ Việt Nam.
Theo TTXVN
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




