Trang chủ Việt Nam hôm nay
13:19 | 30/08/2025 GMT+7

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

aa
Đối ngoại nhân dân Việt Nam được hình thành và phát triển trên nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, thêm bạn bớt thù, đoàn kết, đại đoàn kết, lấy dân làm gốc, kết hợp sức mạnh tổng hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân… đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam trong 80 năm qua và đang đứng trước cơ hội được tổ chức lại để xứng đáng với yêu cầu của nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch Vũ Xuân Hồng tiếp thân mật Đại Sứ Malaysia
Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Trong những ngày sôi nổi đầy tự hào khi nhân dân cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những người làm công tác đối ngoại nhân dân rất bồi hồi và xúc động khi nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của đối ngoại nhân dân trong suốt 80 năm qua.

Là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà hoạt động ngoại giao thực tiễn kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao hiện đại của Việt Nam. Những tư tưởng của Bác Hồ về đối ngoại nhân dân là di sản quý báu, hết sức quan trọng cho sự hình thành và phát triển của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam và có ý nghĩa sâu sắc trong hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.

Hơn 1000 người dân Phần Lan mang theo khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng” biểu tình tại Hensinki đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Lào, Campuchia, ngày 15/02/1970. (Ảnh: T.L)
Hơn 1.000 người dân Phần Lan mang theo khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng” biểu tình tại Hensinki đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Lào, Campuchia, ngày 15/02/1970. (Ảnh: T.L)

Đó là tư tưởng lớn về đoàn kết quốc tế, là một nước nhỏ luôn phải đương đầu với các nước lớn hùng mạnh trên thế giới, ta cần có sự đoàn kết của bạn bè quốc tế để giành độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng tương lai cho đất nước mình. Phải tổ chức lực lượng phù hợp để vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ chúng ta, vì lợi ích chính đáng của chúng ta và những giá trị tiến bộ của nhân loại. Lời kêu gọi của Bác "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" là vừa đối với đoàn kết dân tộc trong nước và đoàn kết với nhân dân thế giới để thành công, thắng lợi cho nước nhà và đóng góp vào sự nghiệp hoà bình, phát triển của thế giới.

Bác cũng đề ra một nhận thức rất quan trọng, đó là đối ngoại nhân dân là một kênh hoạt động hết sức hiệu quả để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Với tư cách là một kênh ngoại giao không chính thức, nói lên tiếng nói của nhân dân Việt Nam, đối ngoại nhân dân có một chỗ dựa vững chắc là sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Cần phải tung lực lượng này vào hoạt động để vận động sự đoàn kết của quốc tế đối với Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Hội Trung - Việt hữu hảo sang dự Quốc khánh 2/9/1966.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Hội Trung - Việt hữu hảo sang dự Quốc khánh Việt Nam - 2/9/1966. (Ảnh: T.L)
“Có thể nói rằng trong 80 năm qua, với tư tưởng của Bác và sự chỉ đạo của Đảng, với sự phối hợp rất chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong nước và sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới, đối ngoại nhân dân đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đối ngoại chung, tạo dựng cơ sở quần chúng, nền tảng xã hội, nhân dân thuận lợi cho quan hệ chính thức của nước ta với các nước trên thế giới, vì lợi ích chính đáng của dân tộc và những giá trị tiến bộ của nhân loại”, ông Vũ Xuân Hồng nói.

Bác cũng đề ra tư tưởng rất quan trọng là cần phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 lực lượng hợp thành trong nền ngoại giao Việt Nam, đó là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân có một vị trí rất độc đáo, phục vụ cho sự nghiệp đối ngoại Đảng và hỗ trợ cho ngoại giao Nhà nước. Đối ngoại nhân dân cần phải hoạt động hết sức linh hoạt, chủ động, chân thành với tinh thần lấy dân làm gốc, phải để cho nhiều lực lượng quần chúng nhân dân tham gia vào công tác này và có những tổ chức làm hạt nhân cho hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân.

Những tư tưởng lớn của Bác đã song hành cùng chúng ta suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua và là kim chỉ nam cho hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân nước ta. Không chỉ đưa ra những tư tưởng hết sức quan trọng về đối ngoại nhân dân, Bác còn trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, làm nền tảng cho hệ thống tổ chức đối ngoại nhân dân của chúng ta.

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bà I.Gandhi và bà Aruna Asaf Ali, chiến sỹ hòa bình Ấn Độ (tháng 2/1958). (Ảnh: T.L)

Chỉ hơn một tháng sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9, vào ngày 17 tháng 10 năm 1945, Bác đã tổ chức ra Hội Việt - Mỹ thân hữu, tiền thân của Hội Việt - Mỹ ngày nay. Năm 1946, Bác tổ chức Hội Việt - Trung hữu hảo, tiền thân của Hội Hữu nghị Việt - Trung ngày nay. Năm 1950, Bác đã chỉ đạo thành lập Hội Hữu nghị Việt - Xô (Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay). Bác cũng đã chỉ đạo thành lập Ủy ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam và yêu cầu các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào hoạt động của các tổ chức dân chủ thế giới. Đây là nền tảng tổ chức hết sức quan trọng cho đối ngoại nhân dân của chúng ta cho tới ngày nay và là biểu hiện tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ trong việc đưa đối ngoại nhân dân tham gia vào việc xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước lớn và giải quyết những vấn đề toàn cầu của thời đại.

Phối hợp nhuần nhuyễn “3 chân kiềng”

Ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, công tác đối ngoại nhân dân đã được tổ chức một cách rất bài bản, qua đó đưa các tổ chức này vào hoạt động đối ngoại chung của cả nước, tập trung vào các nước lớn như quan hệ với nhân dân các nước Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô, Lào và Campuchia và các tổ chức quốc tế dân chủ. Từ đó tham gia vào các hoạt động đa phương vì hòa bình và phát triển của thế giới. Sau này, Bác và Đảng tiếp tục chỉ đạo thành lập các hội hữu nghị với các nước Châu Âu, Châu Á và với nhân dân các nước khác trên thế giới để hình thành mặt trận đoàn kết của nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Ba Lan nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 7-1957. (Ảnh: T.L)
Người dân Ba Lan chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 7/1957. (Ảnh: T.L)

“Trong những ngày này, những người làm công tác đối ngoại nhân dân có thêm một niềm vui lớn trước sự kiện Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bà là một nhà ngoại giao kiệt xuất của Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam… Bà là người “chị cả” của đối ngoại nhân dân Việt Nam và là tấm gương tiêu biểu của hoạt động đối ngoại nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của bà là biểu tượng sinh động trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 lực lượng hợp thành của nền ngoại giao Việt Nam. Đây cũng là sự động viên, khích lệ to lớn đối với những người làm công tác đối ngoại toàn quốc trong đó có đối ngoại nhân dân”, ông Vũ Xuân Hồng cho biết.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, đối ngoại nhân dân đã hình thành được một mạng lưới bạn bè quốc tế ở ngay chính nước Pháp và các nước châu Âu, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu để vận động nhân dân thế giới gây áp lực với chính quyền thực dân, sớm chấm dứt cuộc chiến tranh và sự đô hộ của họ ở Việt Nam. Những chiến sĩ hòa bình của Pháp như Henri Martin, Raymonde Dien đã thực sự là những ngọn cờ đoàn kết thanh niên, các tầng lớp trí thức và nhân dân Pháp cũng như nhân dân châu Âu và các nước khác ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Điều này tạo nên một sự động viên to lớn cho chúng ta để kháng chiến, kiến quốc và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đối ngoại nhân dân đã hoạt động hết sức tích cực và đạt được những thành tích quan trọng. Chúng ta đã mở được một mặt trận nhân dân thế giới chưa từng có trong thế kỷ 20, đoàn kết với nhân dân Việt Nam, phối hợp với cuộc đấu tranh trên chiến trường và cuộc đấu tranh chính trị, ngoại giao của nước ta trong từng giai đoạn để buộc Mỹ phải xuống thang, rút quân về nước và tiến tới thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước năm 1975.

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua
Bà Raymond Dien và ông Henri Martin tại trụ sở của Đoàn Việt Nam (Paris, Pháp, 2/9/1969). (Ảnh: T.L)

Sau thời kỳ thống nhất đất nước, chúng ta bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh bảo vệ biên giới phía, đồng thời tiến hành cuộc vận động nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam, phá bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng lại Việt Nam sau chiến tranh. Đối ngoại nhân dân cũng viết tiếp những trang sử hết sức vẻ vang cùng với các lực lượng đối ngoại của Đảng, của ngoại giao Nhà nước, phối hợp với các tổ chức nhân dân trong nước để thực hiện những nhiệm vụ của ngành ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn này.

Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, đối ngoại nhân dân cùng với các đối tác của chúng ta ở các nước đã tăng cường chia sẻ thông tin, giao lưu hữu nghị. Một mặt cho thấy khát vọng hòa bình và phát triển của nhân dân Việt Nam, mặt khác cho thấy sự sẵn sàng của đất nước Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, phấn đấu vì sự nghiệp hoà bình, hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa các nước trên thế giới.

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua
Bà Nguyễn Thị Bình tham gia biểu tình với nhân dân Anh trên đường phố đòi "Mỹ phải rút khỏi Việt Nam". (Ảnh: T.L)

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của đối ngoại Đảng, chúng ta đã kết với ngoại giao Nhà nước rất nhịp nhàng thông qua việc thành lập các hội hữu nghị với các nước. Nhiều hội hữu nghị, tổ chức đoàn kết của nhân dân Việt Nam đã được thành lập trước khi có quan hệ ngoại giao chính thức của nước ta với các nước. Có những tổ chức được thành lập sau để làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước. Ví dụ, khi Việt Nam tham gia vào ASEAN. Chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, chúng ta đã thành lập cả các hội hữu nghị của Việt Nam với các nước ASEAN nói chung và thành lập hội song phương với gần như tất cả các nước ASEAN.

Đối ngoại nhân dân là dân làm đối ngoại

Những kinh nghiệm trong thời gian qua là các bài học hết sức quý giá vàng của nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã đưa các lực lượng của nhân dân tiếp cận, vận động được nhiều phong trào ủng hộ Việt Nam, từ người già đến người trẻ, tất cả các tầng lớp nhân dân, kể từ lãnh đạo các nước cũng như người dân bình thường. Vì lương tri của thời đại, vì sự chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, chống lại chiến tranh, vì bảo vệ hòa bình mà mọi người ở mọi nơi, mọi nước đều có các tổ chức, nhóm, hội, lực lượng đoàn kết ủng hộ Việt Nam, "nhất hô bá ứng" với Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước sau chiến tranh. Có thể nói, hoạt động kết nối của chúng ta với phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ, đã góp phần quan trọng để cùng nhau sớm chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổ chức cựu chiến binh “Lê dương Mỹ” (The American Legion - AL) của Mỹ. (tháng 6/2013)

Chúng ta đã tổ chức được rất nhiều hoạt động đoàn kết, ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới cũng như nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của Việt Nam trong vấn đề hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Campuchia. Đặc biệt, trong việc phá thế bao vây cấm vận, để bình thường hóa quan hệ với các nước lớn, đối ngoại nhân dân đã có những hoạt động hết sức độc đáo, tiếp cận các chính giới và các tầng lớp nhân dân ở các nước, đưa ra những hình thức hoạt động phong phú, linh hoạt và hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Các lực lượng của chúng ta tham gia vào công tác đối ngoại nhân dân ngày càng hùng hậu, ngoài các tổ chức hòa bình đoàn kết hữu nghị và hợp tác song phương và đa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên như công đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, hội nhà báo, hội nạn nhân chất độc màu da cam, Liên đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đều tích cực tham gia, làm cho hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú, đối tác đa dạng, kết nối bạn bè tạo thành bức tranh hoạt động đối ngoại sống động ở trung ương và địa phương.

Qua các hoạt động trên, chúng ta đã tạo dựng được cơ sở xã hội, nền tảng nhân dân, quần chúng thuận lợi cho quan hệ ngoại giao chính thức của Nhà nước trong thực hiện đối ngoại của Đảng. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại giao Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Hội nghị tổng kết và ghi nhận sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với Việt Nam (
Hội nghị tổng kết và ghi nhận sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với Việt Nam (Ảnh: T.L)

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và sự giúp đỡ của bạn bè để khắc phục hậu quả chiến tranh, đã có rất nhiều tổ chức và cá nhân của các nước đến hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam qua kênh đối ngoại nhân dân. Chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quy chế chặt chẽ để các bạn vừa hỗ trợ Việt Nam trong những vấn đề liên quan tới xóa đói giảm nghèo, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả của chất độc màu da cam, hạ tầng cơ sở về giáo dục y tế và môi trường... Những tổ chức và cá nhân này với hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam đã tác động tới chính giới và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và chính phủ các nước hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ này.

“Đất nước đang chuyển mình vào một thời kỳ mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để phát triển. Nhớ lại câu nói của Bác Hồ: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cách mạng Việt Nam luôn cần có sự đoàn kết của bạn bè thế giới”. Đây là một tư tưởng hết sức cốt lõi của Bác về quan hệ giữa Việt Nam với thế giới, trong đó có quan hệ của nhân dân với nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng đó, với việc các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đang được tổ chức lại dưới ngọn cờ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác đối ngoại nhân dân đang đứng trước cơ hội được tổ chức lại, nhân lên sức mạnh của nhau, kết nối đối tác bạn bè quốc tế để xứng đáng với yêu cầu của tình hình mới”, ông Vũ Xuân Hồng nói.

Với cuộc cách mạng về tổ chức mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng ta đang tiến hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tập hợp các tổ chức quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân và toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới mái nhà chung… Đây là một cơ hội để chúng ta xốc lại lực lượng làm đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Một sự kiện quan trọng mà những ngày này, chúng ta đang được chứng kiến. Đó là hoạt động vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thu hút được đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và tất cả các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đem lại kết quả to lớn, gây ấn tượng tốt đối với bạn bè quốc tế. Điều đó minh chứng cho một thực tế, nếu được sự phối hợp tổ chức tốt dưới ngọn cờ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đưa ra được những khẩu hiệu phù hợp sẽ thu hút được sự tham gia tự nguyện của đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam. Đó chính là cơ hội để đối ngoại nhân dân tự đối mới, kết nối với nhau và kết nối bạn bè quốc tế có hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Trong những năm gần đây, chúng ta tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Đảng để đưa Việt Nam vào một vị thế quốc tế mới cũng như nâng cao thực chất quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân tức là toàn dân làm đối ngoại. Chúng ta đã hình thành được một đội ngũ hết sức hùng hậu, trong đó mỗi người dân đều là một chiến sĩ làm đối ngoại nhân dân. Chúng ta đã có các tổ chức chuyên trách về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển, các bộ phận hoặc nhân sự chuyên trách công tác đối ngoại ở từng tổ chức thành viên của mặt trận. Quan hệ quốc tế ngày nay đã “gõ cửa” tới từng nhà, đến tận vùng sâu vùng xa và qua nhiều hình thức giao lưu đa dạng và phong phú. Qua đó, người dân có thể tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân một cách chủ động và tích cực.

Vũ Xuân Hồng - nguyên Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: NVCC)
Ông Vũ Xuân Hồng - nguyên Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Chúng ta cũng đã tận dụng tất cả các kênh, trong đó có kênh văn hóa, kênh giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hội thảo, chuyên đề, các chuyến thăm có nội dung cụ thể hướng tới việc tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nêu lên chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, hợp tác đầu tư, mở rộng giao lưu văn hóa để kết nối bạn bè quốc tế với Việt Nam.

Người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay với số lượng đông đảo cũng là một lực lượng có thể tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân, truyền bá những giá trị văn hoá, lịch sử của nhân dân Việt Nam tới bạn bè, là cầu nối kinh tế văn hoá với bạn bè quốc tế. Đây cũng là nguồn lực quan trọng mà chúng ta cần quan tâm để tranh thủ trong hoạt động đối ngoại nhân dân của cả nước.

Trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cơ hội tổ chức lại lực lượng đối ngoại nhân dân, tôi tin tưởng rằng trong tình hình mới, đối ngoại nhân dân với sự lãnh đạo trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kế thừa và phát huy, làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang của đối ngoại nhân dân, thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, và đưa các tầng lớp nhân dân chúng ta vào hoạt động đối ngoại một cách sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Hoàng Mạnh ghi

Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng chia sẻ thông tin về đối ngoại nhân dân tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng chia sẻ thông tin về đối ngoại nhân dân tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29
Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Vũ Xuân Hồng - nguyên Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Nguồn:

Tin cùng chủ đề: 80 năm hành trình cùng Việt Nam

Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng

Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng

Các đại biểu quốc tế từ Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… bày tỏ xúc động và ấn tượng mạnh mẽ về quy mô, sự chuyên nghiệp và ý nghĩa sâu sắc của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) cùng cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Biến nỗ lực thành thành tựu vượt bậc, cần Việt Nam để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về vấn đề nhân đạo, tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh... đó là mong muốn, kỳ vọng của bạn bè quốc tế trong cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Ngày 26/8 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều đề xuất nhằm duy trì hợp tác thường xuyên, mở rộng kết nối trong giáo dục, văn hóa, địa phương và kinh tế.
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”

Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”

Sáng 19/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore. Tại đây, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các tin bài khác

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm," mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân.
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đến chúc mừng.
Đắk Lắk chọn 20 xã điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi để xây dựng và phát triển toàn diện

Đắk Lắk chọn 20 xã điểm vùng đồng bào DTTS và miền núi để xây dựng và phát triển toàn diện

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh để xây dựng và phát triển toàn diện theo hướng “Kinh tế phát triển - Xã hội văn minh - Quốc phòng, an ninh vững mạnh”.

Đọc nhiều

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Sáng 30/8, Trung Quốc đưa 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal, trong khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Ngày 29/8, diễn đàn học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI” đã diễn ra tại Hà Nội.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động