MoMo trở thành "kỳ lân", giá ước tính hơn 2 tỷ USD

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
MoMo, siêu ứng dụng thuộc hàng top của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, vừa công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 (Series E) với số tiền đầu tư “khủng” trị giá khoảng 200 triệu USD.
aa

Ngày 21/12/2021, MoMo - nền tảng siêu ứng dụng Fintech có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam vừa công bố đã hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 (Series E) với số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm Mizuho, Ward Ferry, Goodwater Capital và Kora Management.

Vòng gọi vốn lần này được dẫn dắt bởi Mizuho, một trong 3 tổ chức tài chính có quy mô vốn lớn nhất Nhật Bản đến thời điểm hiện tại.

Ảnh:  Akira Kodaka/Reuters
Ví điện tử MoMo được đầu tư thêm 200 triệu USD. Ảnh: Akira Kodaka/Reuters

Theo đó, MoMo sẽ sử dụng nguồn vốn mới để củng cố vị trí siêu ứng dụng dẫn đầu thị trường thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ tài chính đến 31 triệu khách hàng hiện hữu, mở rộng thị trường thông qua việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho hàng triệu doanh nghiệp nhỏ (SME), siêu nhỏ (MSME) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty này sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam để mở rộng hệ sinh thái.

“Chúng tôi cũng sẽ mở rộng và tăng cường các dịch vụ của mình tại các thành phố cấp 2, cấp 3 cũng như các vùng nông thôn”, thông cáo báo chí của MoMo cho biết.

Theo thông tin từ hãng truyền thông chuyên về dịch vụ tài chính DealStreetAsia có trụ sở tại Singapore thì giá trị của MoMo đã vượt con số 2 tỷ USD sau khi thành công với vòng gọi vốn Series E này.

Báo cáo kinh doanh của MoMo mới đây cho thấy, hiện ví điện tử "quốc dân" này đang có 31 triệu người dùng, tăng 11 triệu người dùng so với tháng 9/2020. Cùng với đó, độ "phủ sóng" của MoMo cũng tăng lên không ngừng với hơn 140.000 điểm trên cả nước giúp khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ của khách hàng trở nên thuận tiện hơn.

“Mạng lưới đối tác của MoMo bao gồm hơn 50 tổ chức tài chính và ngân hàng cùng với 50.000 thương hiệu của các doanh nghiệp”, hãng tin DealStreetAsia dẫn báo cáo của MoMo cho biết.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Daisuke Horiuchi, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh bán lẻ của Mizuho (Mizuho’s Retail Business) bày tỏ niềm tự hào khi trở thành nhà đầu tư của MoMo sau một quá trình tìm kiếm và mở rộng các mảng kinh doanh bán lẻ tại Đông Nam Á, cũng như trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện.

“MoMo đã thể hiện rất xuất sắc trong cả ba lĩnh vực trên và chúng tôi tin tưởng rằng, công ty sẽ tiếp tục góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống không chỉ của con người Việt Nam, mà còn của cả các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các giải pháp toàn diện liên quan đến dịch vụ tài chính, cũng như các dịch vụ thiết yếu khác cho cuộc sống”, ông Daisuke Horiuchi cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MoMo cũng thể hiện cam kết trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và tạo ra các giá trị khác biệt tại thị trường đầy năng động như Việt Nam thông qua sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống người Việt, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính và những dịch vụ thiết yếu khác của cuộc sống một cách đơn giản, thuận tiện, với chi phí thấp.

Ví điện tử MoMo được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.Lien Hoang/Nikkei Asia
MoMo là một trong những ví được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Lien Hoang/Nikkei Asia

Được biết, trong suốt thời gian 2 năm qua khi Việt Nam phải đối mặt với đại dịch COVID-19, MoMo đã tích cực xây dựng một nền tảng thiện nguyện, từ thu hút hàng triệu khách hàng cùng chung tay đóng góp với số tiền lên đến gần 4 triệu USD để hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như: trẻ em mồ côi, người già neo đơn, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn,...

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của tập đoàn Facebook và công ty tư vấn Bain & Co (Mỹ) công bố hồi tháng 8/2021 nhận định rằng, với 53 triệu khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến vào cuối năm nay thì Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á trong việc phát triển tệp khách hàng được gọi là “người tiêu dùng số”, chỉ đứng sau Indonesia.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030, nền kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP của cả nước. Ngoài ra, website của Chính phủ cũng thể hiện mong muốn đến 2025, sẽ có 80% dân số sẵn sàng sử dụng các dịch vụ và tiện ích thanh toán trực tuyến trên nền tảng số.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit hợp tác với thương hiệu thể thao điện tử (Esports) Virtus.pro của Nga Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit hợp tác với thương hiệu thể thao điện tử (Esports) Virtus.pro của Nga
Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng phổ biến và được công nhận đang nhanh chóng mở rộng danh mục các đối tác thể thao điện tử (esports) của mình.
Nền tảng thương mại điện tử B2B ElectGo.com cung cấp sản phẩm điện chính hãng cho khách hàng trên toàn cầu Nền tảng thương mại điện tử B2B ElectGo.com cung cấp sản phẩm điện chính hãng cho khách hàng trên toàn cầu
ElectGo.com là một thị trường công nghiệp thương mại điện tử theo hình thức doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tập trung vào các sản phẩm Điện, Điều khiển, Chiếu sáng, An toàn… ElectGo.com phục vụ cho việc tiêu thụ các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và sự thay đổi của hành vi mua trong những năm gần đây.
Chính phủ điện tử - chính phủ hiện đại, đổi mới, vì dân Chính phủ điện tử - chính phủ hiện đại, đổi mới, vì dân
Chính phủ điện tử là chính phủ hiện đại, đổi mới, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, cung cấp dịch vụ tôt hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông.

Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài khác

Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ lâu đã tạo nên những cuộc đối đầu nhiều cảm xúc trong khu vực. Ngoài sân cỏ, câu chuyện bóng đá giữa hai nước còn có thêm một điểm nối đáng chú ý qua câu chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang (Nualphan Lamsam).
HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026

HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026

Thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn quốc tế mở rộng đang tạo điều kiện để HDBank tăng cường đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới.
HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm

HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm

Ngày 25/8/2026, kỳ quay số thứ 4 của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” sẽ tiếp tục tìm ra những khách hàng may mắn nhận sổ tiết kiệm trị giá đến 200 triệu đồng và các chuyến du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt, giải thưởng 16 lượng vàng vẫn đang chờ chủ nhân tại kỳ quay cuối.
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng

Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng

Vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì hiệu quả sinh lời thuộc nhóm dẫn đầu và liên tiếp được các tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận, HDBank đang cho thấy bước chuyển rõ nét về chất lượng tăng trưởng. Mới đây, ngân hàng được Vietnam Report xếp hạng dẫn đầu Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50).
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...