Mở rộng kết nối hàng không, tăng lượng du khách giữa hai nước Việt Nam - UAE
Lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) luôn coi phát triển con người là ưu tiên hàng đầu và tin rằng các quốc gia cần hợp tác để xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau nhằm cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua ngoại giao, bao gồm cả giao lưu nhân dân và văn hóa. Đây là những hình thức ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin giữa các quốc gia, đồng thời thúc đẩy cộng đồng quốc tế hợp tác để ứng phó với các thách thức chung như xung đột, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa cực đoan, bình đẳng giới, giáo dục, cũng như trao quyền cho thanh niên, phụ nữ và các nhóm yếu thế.
![]() |
| Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam. (Ảnh: ĐSQ UAE cung cấp) |
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, quan hệ giữa UAE và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, được thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao, minh chứng cho mối quan hệ đối tác ngày càng gắn bó và hiệu quả. Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới UAE vào tháng 10 năm 2024, hai bên đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện.
Nhận thức sâu sắc rằng việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hiểu biết văn hóa đóng vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ bền vững và quảng bá hình ảnh quốc gia tích cực, hai bên xác định giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Toàn diện UAE – Việt Nam. Điều này phản ánh cam kết chung của hai nước trong việc tăng cường hợp tác về văn hóa và giao lưu nhân dân, tương xứng với sự phát triển của quan hệ chính trị và kinh tế. UAE và Việt Nam cùng chia sẻ các giá trị về lòng nhân ái, gắn kết gia đình, tôn trọng bản sắc văn hóa, lòng hiếu khách, cùng những thành tựu phát triển đáng kể đạt được trong thời gian ngắn.
Mặc dù vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác, song trong những năm gần đây, hai nước đã đạt được nhiều kết quả cụ thể thông qua các sáng kiến tiêu biểu sau:
Về hỗ trợ giảng dạy tiếng Ả Rập tại Việt Nam: Đại sứ quán UAE đã đóng góp vào việc thành lập Thư viện Sheikh Zayed tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, Trường Đại học Hà Nội, nhân dịp Ngày tiếng Ả Rập Thế giới và Năm của Zayed 2018. Thư viện được khánh thành chính thức vào năm 2019.
Về hợp tác học thuật và khoa học: Tháng 9 năm 2024, đoàn công tác của Hội đồng Khoa học Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm Đại học Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và trao đổi học thuật.
Về hợp tác nghiên cứu: Tháng 6 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Emirates (ECSSR) đã sang thăm Việt Nam và ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS).
Về sự kiện văn hóa và giao lưu công chúng: Đại sứ quán UAE đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trong đó có “Ngày Văn hóa UAE” tại Hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian giao lưu, giới thiệu di sản và nét đẹp văn hóa của UAE tới công chúng Việt Nam.
Về những sáng kiến trên mạng xã hội: Đại sứ quán phát động nhiều cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao hiểu biết về văn hóa UAE thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Về giao lưu thể thao và nghệ thuật: Các đội tuyển của hai nước tham gia nhiều giải đấu thể thao và cuộc thi nghệ thuật được tổ chức tại UAE và Việt Nam. Đại sứ quán cũng vinh danh Đội tuyển Cờ vua trẻ Việt Nam, đội đã giành chiến thắng tại Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2023.
Về hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO): Nhận thức rõ vai trò quan trọng của VUFO trong việc thúc đẩy quan hệ văn hóa và giao lưu nhân dân của Việt Nam với các nước, Đại sứ quán UAE tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với VUFO, cùng trao đổi ý tưởng và xây dựng các chương trình phối hợp trong thời gian tới.
Ngoài ra, UAE đã tham gia Lễ hội Văn hóa Toàn cầu lần thứ nhất tại Hà Nội (10–12/10/2025). Tại lễ hội này UAE đã giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian Al-Ayalah (được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể), cùng với trang phục truyền thống và ẩm thực đặc trưng, để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc tại sự kiện.
Dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa vẫn là lĩnh vực đầy tiềm năng để tiếp tục mở rộng. Sự gia tăng lượng du khách và việc mở rộng kết nối hàng không giữa hai nước đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác văn hóa sâu sắc hơn. Với những nỗ lực chung, UAE và Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tăng cường giao lưu văn hóa trong những năm tới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác toàn diện giữa hai quốc gia.
| Việt Nam - UAE thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1993. Năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện và ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với UAE đạt 6,5 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tính tới hết quý I năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và UAE đạt 1,6 tỷ USD, trong đó nhập khẩu đạt 154 triệu USD và xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hưng Yên xúc tiến đầu tư và thương mại tại Hàn Quốc
Việt Nam - Paraguay thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp
Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
Làm sâu sắc quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria
Đọc nhiều
Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị
VJCE mở rộng kết nối giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





