Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ do ông Tim Walberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều định hướng nhằm mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
aa
Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ nỗ lực phòng chống lao động cưỡng bức IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chào mừng Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.

Việt Nam mong muốn tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và nâng cao tính chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác. Quan hệ hai nước được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết hai nước đã ký kết, triển khai nhiều bản ghi nhớ hợp tác. Tuy nhiên, dư địa phát triển trong lĩnh vực này vẫn còn lớn và cần được khai thác tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Tim Walberg và các nghị sĩ trong Đoàn tiếp tục ủng hộ mô hình hợp tác ba bên giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ và doanh nghiệp. Hợp tác cần ưu tiên những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghệ sinh học và các công nghệ chiến lược.

Doanh nghiệp được kỳ vọng tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực và kỹ năng, xây dựng chương trình, cung cấp chuyên gia đến tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Cùng với đó, Việt Nam mong muốn các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ mở phân hiệu hoặc triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hiện diện, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Đề cập lĩnh vực lao động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi việc phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và bền vững, gắn với bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và sẽ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và năng suất lao động; tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức chuyên môn của hai nước, nhất là trong các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất tiên tiến. Hai nước cũng có thể đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ người lao động thích ứng với chuyển đổi số, tự động hóa; cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Tăng cường kết nối giữa hai Quốc hội

Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đang duy trì đà phát triển tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị - ngoại giao, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là giữa lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sĩ Hoa Kỳ thân thiện với Việt Nam, qua đó hình thành cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam mong muốn duy trì hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ Hoa Kỳ có tiếng nói hỗ trợ, đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đồng thời thúc đẩy hai nước sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dành thời gian tiếp Đoàn, ông Tim Walberg bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác và tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến của Việt Nam trong giáo dục, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác kinh tế đối với sự phát triển quan hệ song phương.

Ông Tim Walberg cam kết tích cực thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo, trọng tâm là giáo dục đại học; làm cầu nối giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ với các cơ sở giáo dục Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh góp phần khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong tăng cường hiểu biết, lòng tin và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy sớm đạt thỏa thuận thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy sớm đạt thỏa thuận thương mại đối ứng
Ngày 23/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) tại Manila, Philippines. Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Trọng Tuấn (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...