Mở rộng giao lưu, hợp tác giữa Giang Tô với các địa phương Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Giang Tô với các địa phương Việt Nam thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân…
aa
Tiềm năng, không gian hợp tác giữa Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam còn rất rộng mở Tiềm năng, không gian hợp tác giữa Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam còn rất rộng mở

Ngày 9/10, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ...

Tăng cường hợp tác giáo dục, kinh tế Việt - Đức thông qua các hoạt động đào tạo, dạy nghề Tăng cường hợp tác giáo dục, kinh tế Việt - Đức thông qua các hoạt động đào tạo, dạy nghề

Những hoạt động đào tạo tiếng Đức để học nghề ở Đức của Trung tâm Ngoại ngữ MV (Hà Tĩnh) được kỳ vọng sẽ tạo ...

Ngày 12/10, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã hội kiến với Tỉnh trưởng Giang Tô Ngô Chính Long, đồng thời đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Giang Tô.

Theo TTXVN, tại cuộc hội kiến, Đại sứ Phạm Sao Mai đã giới thiệu một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra (COVID-19) và công tác đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sao Mai vui mừng nhận thấy trong năm 2020 - kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam-Trung Quốc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường xuyên trao đổi, điện đàm, đã xác định những phương hướng lớn chiến lược thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh cho quan hệ hai nước, giao lưu hợp tác giữa các ngành, địa phương được duy trì triển khai với các hình thức linh hoạt, hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Giang Tô với các địa phương Việt Nam thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân…

Mở rộng giao lưu, hợp tác giữa Giang Tô với các địa phương Việt Nam
Đại sứ Phạm Sao Mai (trái) hội kiến với Tỉnh trưởng Ngô Chính Long. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, Đại sứ Phạm Sao Mai hoan nghênh tỉnh Giang Tô trên cơ sở hợp tác tốt đẹp sẵn có tiếp tục nghiên cứu, củng cố và mở rộng những cơ chế giao lưu hợp tác với các địa phương Việt Nam, phát huy thế mạnh bổ sung cho nhau, tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Đại sứ đề nghị chính quyền Giang Tô tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, lưu học sinh, doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh, làm việc tại địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển cân bằng, hiệu quả, ưu tiên mở rộng nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, nhất là hàng nông hải sản; hoan nghênh doanh nghiệp lớn, có uy tín, chất lượng cao của Giang Tô đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Giang Tô có thế mạnh như ngành chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp chất lượng cao…

Tỉnh trưởng Ngô Chính Long nhất trí với các đề xuất của Đại sứ Phạm Sao Mai; khẳng định Giang Tô rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng các địa phương Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, không ngừng mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… kế thừa truyền thống hữu nghị, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Giang Tô là địa phương phát triển toàn diện, năng động bậc nhất Trung Quốc. Kim ngạch thương mại giữa Giang Tô với Việt Nam năm 2019 đạt trên 18 tỷ USD, tám tháng năm 2020, đạt 14 tỷ USD, tăng 25,3%. Tính đến cuối năm 2019, Giang Tô có hơn 200 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD.

Trước đó, chiều 9/10, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cũng đã hội kiến Thị trưởng thành phố Thượng Hải Cung Chính nhân chuyến thăm làm việc tại Thượng Hải.

Đại sứ Phạm Sao Mai mong muốn, trong thời gian tới, Thượng Hải cùng các địa phương Việt Nam tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi; đề nghị chính quyền Thượng Hải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, lưu học sinh Việt Nam cư trú, học tập tại Thượng Hải, cũng như doanh nghiệp Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại địa phương.

Đại sứ cũng khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp của Thượng Hải tăng cường nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam; hoan nghênh doanh nghiệp có thực lực của Thượng Hải tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực Thượng Hải có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là những dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt

Ông Gyula Nagy, đại diện Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày ...

Tăng cường hợp tác Anh-Việt về giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam Tăng cường hợp tác Anh-Việt về giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Ngày 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Hợp tác Anh-Việt ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...