Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
14:16 | 07/06/2019 GMT+7

Mê trà sữa, cô gái phải nhập viện vì hàng trăm hạt trân châu không tiêu hóa được

aa
Hàng trăm hạt trân châu đã mắc trong dạ dày, đại tràng, ruột và hậu môn sau một thời gian dài không được tiêu hóa.
Xua tan nắng nóng với Trà Thanh nhiệt Dr Thanh và nhận giải thưởng chục triệu đồng 15 học sinh tiểu học ở TP.HCM cấp cứu sau khi uống trà sữa: Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Bình nói nguyên nhân Trà sữa Tocotoco bị phản ánh sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân TP Chư Kỵ (Chiết Giang, Trung Quốc) đã tiếp nhận một bệnh nhân phải nhập viện vì hàng trăm hạt trân châu mắc trong cơ quan nội tạng không thể tiêu hóa được.

Cụ thể, nữ bệnh nhân 14 tuổi này nhập viện trong tình trạng đau bụng và táo bón, bụng phình to bất thường. Các bác sĩ bệnh viện này đã tiến hành chụp cắt lớp cho bệnh nhân.

Kết quả cho thấy có hàng trăm vật thể hình tròn mắc trong khắp các cơ quan nội tạng, từ dạ dày, đại tràng, ruột và hậu môn.

me tra sua co gai phai nhap vien vi hang tram hat tran chau khong tieu hoa duoc
Hàng trăm hạt trân châu vẫn mắc kẹt trong các cơ quan nội tạng của nữ sinh này sau một thời gian dài không được tiêu hóa. (Ảnh: 9GAG)

Bệnh nhân này cho biết, 5 ngày trước khi nhập viện đã uống trà sữa trân châu. Tuy nhiên, từ hình ảnh cắt lớp, các bác sĩ kết luận đây là những hạt trân châu. Và với số lượng hàng trăm hạt như vậy thì đây là sự tích tụ sau khi bệnh nhân này đã uống trà sữa trong một thời gian dài.

Các bác sĩ cho biết, trân châu được làm từ tinh bột sắn nên khó tiêu, khi chế biến thành trân châu nhiều cửa hàng đã cho thêm nhiều phụ gia vào để tăng độ dai và hương vị. Do đó, việc dạ dày hấp thụ và tiêu hóa lại càng khó khăn hơn. Nếu sử dụng trong một thời gian dài thì rất dễ tích tụ lại trong các cơ quan hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến các hạt trân châu nói trên không được tiêu hóa bởi đây có thể là trân châu giả.

Năm 2015, đài truyền hình tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã làm một phóng sự về trân châu giả được làm từ đế giày và lốp xe cũ. Trong các cuộc phỏng vấn bí mật với các chủ cửa hàng trà sữa, một số người thừa nhận những hạt trân châu giả đều được sản xuất tại các nhà máy, với nguyên liệu là đế giày và lốp xe cũ.

Hiện nay, khi trà sữa trở thành thứ đồ uống được rất nhiều người lựa chọn, đặc biệt trong mùa nắng nóng thì để mua được một cốc trà sữa với đủ mọi giá thành là điều dễ dàng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên thường xuyên dùng trà sữa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn gốc các nguyên liệu là trà sữa hiện nay cũng là việc rất đáng lo ngại khi không được kiểm soát chặt chẽ.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam là một trong ba quốc gia uống trà sữa nhiều nhất Đông Nam Á

Việt Nam là một trong ba quốc gia uống trà sữa nhiều nhất Đông Nam Á

Thông tin từ Momentum Works và startup thanh toán Qlub cho biết, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia là 3 quốc gia uống trà sữa nhiều nhất Đông Nam Á.
Trường hợp nào sẽ được nhập viện điều trị COVID-19?

Trường hợp nào sẽ được nhập viện điều trị COVID-19?

Bộ Y tế vừa ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm COVID-19 thành 4 nhóm: Thấp, trung bình, cao và rất cao. Trong đó, nhóm đối tượng nguy cơ từ trung bình trở lên được chỉ định nhập viện điều trị.
Xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ vì 'ghen': Lại Thị Kiều Trang đang bị ốm

Xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ vì 'ghen': Lại Thị Kiều Trang đang bị ốm

Sáng nay 19/6, theo lịch trình, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa pha chất độc xyanua, khiến người khác chết oan xảy ra vào tháng 12/2019.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động