Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:12 | 10/09/2018 GMT+7

Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, ghen tuông mù quáng - nguyên nhân chính dẫn đến những án mạng vợ chồng

aa
Chồng dùng tay siết cổ vợ đến chết, chồng nhét xác vợ vào bao tải ném xuống sông, vợ giết chồng rồi chặt xác nhiều mảnh… những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong gia đình đang ngày càng khiến dư luận chấn động, khiếp sợ.

Những cái chết đau lòng xuất phát từ sự ghen tuông, mâu thuẫn vợ chồng

Những ngày này, vụ án chồng giết vợ rồi nhét xác vào bao tải ném xuống sông xảy ra tại phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đang gây rúng động dư luận. Đáng nói, vợ chồng này mới cưới nhau chưa đầy 4 tháng.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Hải khai nhận vào khoảng 13h ngày 30/8, hắn và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát.

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Triệu Văn Hải - Kẻ ra tay sát hại vợ rồi phi tang thi thể là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện ở TP. Cao Bằng.

Lúc này, đối tượng đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết chị H. Viết thư xong, Hải ngủ đến khoảng 24h cùng ngày thì tỉnh dậy rồi cho xác vợ vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Ảnh: Cổng trời Cao Bằng).

Lúc này, do có nhiều người qua lại, sợ bị phát hiện nên đối tượng đã tiếp tục chở thi thể vợ đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xuống sông. Sau đó, Hải đi xe máy xuống Bắc Kạn cắm lấy 11 triệu rồi bắt ô tô đi Thái Nguyên, Hà Nội. Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hải đã đi từ Hà Nội vào TP.HCM rồi lại quay ra Hà Nội.

Đến ngày 7/9, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Còn tại Tiền Giang, do mâu thuẫn cá nhân mà đối tượng Nguyễn Trọng Hảo đã dùng dao đâm chết bạn gái mới 17 tuổi của mình rồi tự sát vào ngày 7/9 vừa qua.

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng khiến cô gái trẻ mới 17 tuổi tử vong.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của mẹ nạn nhân khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót. Được biết, trong lúc khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có một bức thư của cô gái trẻ để lại. Theo suy đoán của nhiều người dân có mặt tại đám tang, có thể nội dung bức thư hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc Hảo dùng dao đâm chết "vợ" trẻ rồi tự sát.

Cũng ở Tiền Giang, một vụ án mạng khác xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng đã xảy ra khiến người dân nơi đây không khỏi ám ảnh. Đó là vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành khi cả 3 người trong một gia đình bị sát hại. Nạn nhân là vợ, là mẹ, là con gái của nghi phạm.

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Vụ án gây rúng động dư luận tỉnh Tiền Giang vào những ngày giữa tháng 8 khi cả 3 người trong một gia đình bị sát hại.

Bước đầu xác định tất cả các nạn nhân đều bị siết cổ đến chết. Người còn sống sót là em gái của chị N. cho biết, nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng là Nguyễn Đăng K. (SN 1987, quê ở Đồng Tháp, chồng chị N.). Theo lời khai ban đầu của K. tại cơ quan điều tra, nguyên nhân đối tượng gây ra vụ cuồng sát này là do chị N. có ý định chia tay với gã.

Ngày 5/9, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Mộng T. (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Hiền (chồng chị T.). Được biết, rạng sáng ngày 5/9, giữa chị T. và Hiền xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau tại nhà. Lúc này, Hiền đã dùng hung khí tấn công, đập đầu người vợ cho đến khi chị T. tử vong.

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến 5h30 sáng cùng ngày, Hiền đồng ý đưa đứa con gái ra ngoài. Tuy nhiên vừa ra khỏi nhà, Hiền đã dùng hung khí thực hiện ý định tự vẫn và bị thương tích. Các lực lượng đã nhanh chóng khống chế, đưa Hiền và đứa con đi cấp cứu.

Nghiêm trọng hơn, tại tỉnh Bình Dương, một người vợ vì quá ghen tuông, lại hay bị chồng đi ngoại tình ở bên ngoài rồi về đánh đập, trong cơn tức giận đỉnh điểm, không kiểm soát được hành vi, người vợ này đã ra tay hạ sát chồng rồi phân xác khắp nơi để phi tang. Đó chính là bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, ngụ tỉnh Hậu Giang).

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Bị cáo Diễm khai do uất ức vì chồng ngoại tình, về nhà lại đánh đập nên đã không kiềm chế được cơn nóng giận trong lúc hai người cãi cọ và ra tay sát hại nạn nhân.

Theo lời khai của Diễm tại tòa, vì thường xuyên cự cãi, mâu thuẫn với chồng lại bị chồng công khai ngoại tình rồi về nhà đánh đập, Diễm uất ức đến mức không thể chịu nổi. Một ngày như thường lệ, chồng lại uống rượu say rồi trở về nhà gây sự. Hai bên đã xảy ra đánh nhau, Diễm cho biết anh Tú đã đi thẳng xuống nhà bếp để lấy con dao. Giật được con dao từ phía chồng, Diễm liền đâm nhiều nhát vào người chồng khiến anh Tú ngã xuống. Thấy chồng đã chết, bị cáo Diễm liền dùng con dao để phân xác chồng ra, bỏ vào nhà vệ sinh trong phòng trọ. Hậu quả, Diễm phải lĩnh án tù chung thân vì tội Giết người...

Những vụ án mạng nghiêm trọng trên hầu hết đều xuất phát từ những mâu thuẫn, ghen tuông trong gia đình nhưng không giải quyết được nên bị dồn nén lâu ngày đến những hậu quả đau lòng. Nó cũng cho thấy sự bất lực, thiếu kỹ năng sống và xử lý khủng hoảng hôn nhân của những người trong cuộc…

Cần trang bị các kiến thức về ứng xử vợ chồng để giải quyết mâu thuẫn

Theo Tiến sĩ Tâm lý Bùi Hồng Quân, Cố vấn khoa học, Giảng viên cao cấp Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khủng hoảng về đạo đức xã hội nói chung, những hiện tượng vợ giết chồng hoặc chồng giết vợ nói riêng trong thời gian gần đây.

mau thuan tich tu lau ngay ghen tuong mu quang nguyen nhan chinh dan den nhung an mang vo chong

Tiến sĩ Tâm lý Bùi Hồng Quân.

Nguyên nhân sâu xa là do giáo dục nhân cách, đạo đức cho giới trẻ chưa hiệu quả nên con người ngày càng ít quan tâm, chia sẻ với nhau và khi có những mâu thuẫn, xung đột xảy ra thì người trong cuộc không biết cách hành xử phù hợp dẫn đến các hành vi bạo lực, sát hại lẫn nhau.

Bên cạnh đó, quan niệm về giá trị của gia đình, của đời sống hôn nhân ở một số cá nhân có sự thay đổi nên họ không biết trân trọng gia đình và trân trọng vợ hoặc chồng mình, thậm chí là coi người bạn đời như kẻ thù và sẵn sàng ứng xử với nhau bằng bạo lực.

Ngoài ra, ảnh hưởng của truyền thông, phim ảnh cũng có những tác động gián tiếp đến cách hành xử của cá nhân, nhất là khi có sự khác biệt, mâu thuẫn, xung đột xảy ra.

Để hạn chế tình trạng này, Tiến sĩ Hồng Quân cho rằng: ''Nguyên nhân sâu xa là giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức. Cần đầy mạnh các nội dung, hình thức giáo dục gia đình cho các bạn trẻ và cho các cặp vợ chồng để họ thấu hiểu hơn về giá trị của hôn nhân, biết tôn trọng bạn đời và biết cách hóa giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong đời sống vợ chồng một cách hiệu quả. Dưới góc độ pháp luật, cần xử lý nghiêm khắc những hành vi tội phạm là người thân vì đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng cần chung tay, góp sức tuyên truyền, lan tỏa những bài viết hay, những câu chuyện đẹp về hôn nhân, gia đình để định hướng cách hành xử của con người''.

Cũng theo Tiến sĩ Hồng Quân, trong đời sống hôn nhân, sự mâu thuẫn, xung đột giữa vợ và chồng là điều khó tránh khỏi. Do vậy, các bạn trẻ trước khi bước vào đời sống hôn nhân cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và cần phải trang bị các kiến thức về ứng xử vợ - chồng để biết cách giải quyết vấn đề khi có những mâu thuẫn xảy ra.

Các bạn trẻ và các cặp vợ chồng cần thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tôn trọng đối với người bạn đời. Khi có mâu thuẫn xảy ra, hãy cùng ngồi lại để tìm ra cách giải quyết hoặc nhờ sự trợ giúp của những người khác như người thân, bạn bè hay các chuyên gia tư vấn để tìm ra biện pháp phù hợp.

Đồng thời, mỗi người cần ý thứ rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý một cách nghiêm minh. Hơn thế nữa, hành vi bạo lực với người thân còn bị lên án bởi toàn xã hội và đặc biệt là gây ra sự tổn thương vô cùng lớn đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái.

Minh Khôi

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

Đọc nhiều

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng thời yêu cầu Mặt trận phải thực sự là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Ngày 11/5, tại Trung tâm thảo luận số 4 của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, thực chất; đồng thời xây dựng cơ chế phát huy hiệu quả nguồn lực hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào.
“Cỗ máy kể chuyện” từ Cộng hòa Séc cất tiếng nói đầu tiên tại Hà Nội

“Cỗ máy kể chuyện” từ Cộng hòa Séc cất tiếng nói đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 12/5, tại Hà Nội, lễ bàn giao chiếc Poesiomat đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức diễn ra — đánh dấu lần đầu tiên dự án nghệ thuật công cộng độc đáo này hiện diện tại Đông Nam Á.
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhân chuyến thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 10-13/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác hàng hải, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia cũng như thúc đẩy kết nối giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động