Mặt tối 'chơi tiền ảo': 1/5 nhà đầu tư đi vay tiền để 'đánh Bitcoin' và cứ 4 người thì có 1 người không thể trả nổi nợ!
Gần đây, tổ chức nghiên cứu hành vi người tiêu dùng LendEdu đã có báo cáo về các nhà đầu tư Bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa khác. Nói chung, các số liệu thống kê đều cho thấy xu hướng đầu tư ngày càng 'điên cuồng' vào tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại.
Còn nhớ vào năm ngoái, báo cáo tiêu dùng của hãng Nilson cho biết nợ tín dụng của toàn thế giới đổ vào tiền mã hóa đã lên đến 1 nghìn tỷ USD. Năm nay, cùng với xu hướng đầu tư vào những đồng tiền này ngày càng trở nên phổ biến, xu hướng nhà đầu tư đang mua Bitcoin bằng tiền đi vay – thông qua thẻ tín dụng và các khoản vay nợ – đang ngày càng lộ rõ.
Hơn 18% nhà đầu tư đã đi vay tiền đề 'chơi Bitcoin'
LendEdu đã công bố báo cáo chi tiết rằng có đến 18,15% trong tổng số 672 nhà đầu tư được khảo sát cho biết họ sử dụng thẻ tín dụng để mua Bitcoin. Các nhà đầu tư tham gia khảo sát thuộc nhóm này đều trả lời rằng:"Tôi sử dụng thẻ tín dụng để làm vốn mua Bitcoin".
|
Nhưng đã có 22% số người đi vay đã không thể thanh toán nợ
Tất nhiên, báo cáo này vẫn chưa có sự chính xác tuyệt đối. Quy mô của cuộc khảo sát lần này vẫn tương đối nhỏ so với con số hàng triệu người đang đầu tư vào tiền mã hóa hiện nay. Trong tương lai không xa, người ta kỳ vọng LendEdu sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu rộng hơn hơn nữa.
Còn đối với LendEdu thì qua các số liệu thống kê, tổ chức này muốn nhấn mạnh sự quan tâm của công chúng đến con số 24,13% các nhà đầu tư đi vay tiền để 'chơi Bitcoin' đã không thể trả hết số nợ của mình
"Đây không phải là mối bận tâm lớn nhất từ cuộc thăm dò của chúng tôi. Mà chúng ta cần nhìn đến con số: 24,13% các nhà đầu tư không thể trả hết số nợ từ thẻ tín dụng sau khi mua Bitcoin" - Ông John H. Keuven, chủ biên báo cáo cho biết.
Rõ ràng đây là một vấn đề với thị trường hiện tại. Trong số 672 nhà đầu tư từ cuộc khảo sát, 77,87% người cho hay:"Tôi thanh toán hết số dư thẻ tín dụng khi mua Bitcoin." 22,13% còn lại giải thích rằng:"Tôi không thể trả hết số dư nợ sau khi đã đầu tư vào đồng tiền này."
Điều gì sẽ xảy ra với hơn 24% số người đi vay đã không trả được nợ này? Theo kịch bản thông thường thì ngân hàng sẽ bắt đầu thu nợ bằng cách 'sờ' đến những khoản thế chấp và các tài sản khác của họ như nhà cửa, xe cộ. Tình huống tệ hơn sẽ xảy ra khi người này quá hạn trả nợ, các món nợ có thể sẽ trở thành 'nợ xấu' và họ sẽ khó có thể đi vay thêm một lần thứ 2.
Tuy vậy, không phải tất cả các nhà đầu tư đều mua Bitcoin bằng tiền vay nợ, mà có hơn 18% sử dụng giao dịch qua cổng thanh toán ACH, 13% qua phương thức Bank wire (*), và phần còn lại sử dụng các cách mua Bitcoin khác.(* Bank wire hay Điện chuyển khoản ngân hàng – sử dụng để chuyển tiền nội địa giữa các ngân hàng với nhau hoặc với ngân hàng nước ngoài theo phương thức chuyển thẳng vào tài khoản của ngân hàng đối phương.) "
'Tôi vẫn tin là cứ 'ôm' Bitcoin thì rồi nợ sẽ được trả hết'
Với những người vay nợ để mua Bitcoin nhưng rồi không trả đủ nợ nói trên, họ vẫn giữ niềm tin rằng 'cứ ôm Bitcoin đó rồi lãi suất tín dụng sẽ trả hết và mình sẽ trở nên giàu có'.
LendEdu giải thích rằng các kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy có rất ít nhà đầu tư quan tâm đến biến động giá hàng ngày của Bitcoin. Họ sẵn sàng đánh cược rằng lợi nhuận thu được từ tiền mã hóa giữ trong nhiều năm có thể trả các khoản nợ vay từ thẻ tín dụng.
|
"Hơn nữa, 88,89% trong số những nhà đầu tư dại khờ này còn lên kế hoạch thanh toán hóa đơn tín dụng bằng tiền thu được sau khi bán Bitcoin." - Báo cáo của LendEdu viết. Như vậy, đợt thăm dò mới nhất này đã cho thấy xu hướng vay tiền để mua Bitcoin và các loại tài sản số hóa khác đang ngày càng tăng cao.
Gần đây trang tin news.bitcoin.com với bài viết của tác giả Joshep Borg cũng thể hiện một quan điểm tương tự: nhiều người Mỹ thậm chí đang thế chấp tài sản của họ để đầu tư vào Bitcoin. Vị ký giả này viết rằng những ngày này thẻ tín dụng và vốn cổ phần đang được dùng nhiều hơn để đặt cược vào 'đánh Bitcoin', với niềm tin vốn sẽ sớm được hoàn và mình sẽ hết nợ .
Quảng Đức
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Đọc nhiều
[Ảnh] Hà Nội tràn ngập sắc đỏ trước thềm Đại hội XIV của Đảng
Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên trẻ em trong giai đoạn phát triển mới
Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





