Lý do Anh nâng lãi suất cơ bản đồng bảng Anh lần thứ 14 bất chấp lạm phát giảm
|
Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm nợ dài hạn với Mỹ xuống ngưỡng AA+ từ mức AAA vào đêm ngày thứ Ba bởi viện dẫn đến việc tình hình tài khóa xấu đi trong vòng 3 năm tới.
|
|
Giá dầu trên khắp các thị trường của thế giới giảm sau khi Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của chính phủ Mỹ.
|
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào ngày thứ Năm đã nâng lãi suất cơ bản đồng bảng Anh lần thứ 14 liên tiếp và cho biết sẽ có thể hành động tương tự để kiềm chế lạm phát tăng nóng nhất trong nhiều năm, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
BOE vào ngày hôm nay đã nâng lãi suất chủ chốt đồng bảng Anh lên ngưỡng từ 5,25% lên 5%, lãi suất cơ bản đồng bảng Anh hiện cao nhất tính từ tháng 2/2008. Động thái này cũng hoàn toàn tương xứng với động thái gần đây nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Cũng giống như Mỹ, kinh tế Anh đã khá vững vàng trong năm vừa qua, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái sau khi giá thực phẩm và năng lượng giảm mạnh sau khi Nga và Ukraine căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo chi phí lãi vay quá cao sẽ có thể đẩy kinh tế Anh vào suy thoái.
BOE bắt đầu nâng lãi suất chủ chốt từ trước khi Fed và ECB hành động, tuy nhiên tỷ lệ lạm phát tại Anh đã giảm nhanh hơn so với Mỹ và châu Âu. Tháng 6/2023, chỉ số giá tiêu dùng tại Anh tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước so với mức 5,5% tại khu vực đồng tiền chung châu Âu và 3% tại Mỹ.
Khi mà hiện chưa thể chắc chắn khi nào lạm phát về ngưỡng 2%, BOE cho biết sẽ lại nâng lãi suất chủ chốt nếu có những dấu hiệu cho thấy mức lương tăng sẽ có thể dẫn đến giá tài sản tăng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.
“Chúng tôi biết rằng lạm phát ảnh hưởng đến nhóm những người nghèo khó mạnh nhất, chính vì vậy sẽ cần phải đảm bảo không gây ra quá nhiều hậu quả đau đớn trên con đường đưa lạm phát về 2%”, thống đốc BOE – ông Andrew Bailey cho hay.
Đồng bảng Anh hạ 0,4% so với đồng USD sau quyết định mới nhất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh giảm.
BOE phát đi thông điệp nhiều khả năng cơ quan này đang ở trong giai đoạn cuối cùng của chu kỳ nâng lãi suất. BOE dự báo lạm phát sẽ có thể dưới ngưỡng mục tiêu 2% từ giữa năm 2025 nếu BOE nâng lãi suất lên 6%, mức mà thị trường coi như đỉnh trước thông báo vào ngày thứ Năm. Đây là chỉ báo cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Anh có thể không cần phải nâng lãi suất đến mức cao như vậy để có thể kiểm soát lạm phát.
Tuy nhiên, cũng cần phải xét đến việc chính BOE cũng đã từng đánh giá thấp quy mô và mức độ dai dẳng của lạm phát tại Anh tính từ khi chỉ số giá tiêu dùng bắt đầu tăng mạnh từ giữa năm 2021. BOE vào tuần trước cũng đã chính thức nhờ cựu chủ tịch Fed – ông Ben Bernanke tiến hành rà soát lại các dự báo và đánh giá tiền tệ dự kiến sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2024.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, kinh tế Anh giờ hiện chưa bộc lộ hết tác động từ các đợt nâng lãi suất của BOE. Cũng giống như người Mỹ, trước đây người Anh vay rất nhiều các khoản tiền với lãi suất siêu thấp trong các khoản nợ thế chấp như vay mua nhà hay mua ô tô trong suốt một thập kỷ sau khủng hoảng tài chính năm 2008.
Dù rằng lãi suất của một số khoản vay lên cùng với lãi suất cao, rất nhiều các khoản nợ tiêu dùng hiện đang được ràng buộc bởi lãi suất thấp.
Không giống tại Mỹ nơi mà lãi suất với nhiều loại hình thế chấp cố định trong từ 15 đến 30 năm, lãi suất thế chấp của Anh thường được giữ ở mức cố định trong từ 2 đến 5 năm trước khi có thể được đàm phán lại, chính vì vậy nhiều chủ vay mua nhà cũng đang gặp khó khi khoản tiền lãi suất phải trả cao hơn.
Ước tính khoảng 3 triệu hộ gia đình Anh sẽ phải trả lãi suất thế chấp cao hơn trước thời điểm cuối năm nay, theo số liệu của BOE. BOE ước tính khoản tiền lãi chi trả của mỗi hộ gia đình có thể tăng thêm ước tính 255USD/tháng.
Hiện tại đang xuất hiện ngày một nhiều áp lực lên chính phủ Anh liên quan đến việc cần phải hành động mạnh tay hơn để giúp đỡ các hộ gia đình đang chật vật trong vấn đề trả nợ mua nhà.
Bộ trưởng Tài chính Anh mới đây đã cảnh báo về thảm họa thế chấp khi mà hàng triệu người mua nhà bị đẩy đến bờ vực phá sản, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
Trong tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã nâng lãi suất cơ bản đồng bảng Anh thêm 50 điểm cơ bản lên 5%, mức tăng như vậy cao hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia. Sau lần nâng lãi suất thứ 13 của BOE, lãi suất cơ bản đồng bảng Anh hiện đang cao nhất tính từ năm 2008.
Động thái chính sách mới nhất, vốn được tính toán để làm giảm lạm phát, sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu chủ sở hữu nhà ở bởi lãi suất của nhiều khoản thế chấp ở Anh có liên quan trực tiếp đến lãi suất nền tảng của ngân hàng trung ương. Những người thuê nhà đồng thời cũng sẽ phải trả thêm tiền bởi chủ sở hữu nhà ở phải trả lãi cao hơn cho ngân hàng.
Nghiên cứu từ cơ quan nghiên cứu độc lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (NIESR) cho thấy sau đợt nâng lãi suất gần nhất, 1,2 triệu chủ sở hữu nhà ở tại Anh tức tương đương khoảng 4% chủ sở hữu nhà ở có thể hết sạch tiền tiết kiệm trước thời điểm cuối năm nay bởi khoản tiền chi trả lãi suất thế chấp cao hơn.
Tính toán của NIESR cho thấy tỷ lệ các hộ gia đình mất khả năng thanh toán tăng lên ước tính gần 30% tức tương đương 7,8 triệu, khu vực xứ Wales và Đông Bắc Anh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chuyên gia kinh tế tại NIESR, ông Max Mosley, nhận định: “Việc lãi suất tăng lên ngưỡng 5% sẽ đẩy hàng triệu hộ gia đình đang vay mua nhà đến bên bờ vực mất khả năng thanh toán. Không có ngân hàng cho vay nào dự báo hộ gia đình có thể vượt qua cú sốc kiểu này và chính phủ cũng nhận định tương tự”.
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt vào ngày thứ Sáu đã có cuộc gặp với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhằm bàn về hướng ứng phó với cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản tại nước này.
Theo ông Hunt, cơ quan quản lý và ngân hàng cho vay thế chấp cũng đã đồng ý thay đổi tạm thời các biện pháp của khoản vay thế chấp đồng thời cam kết rằng điểm tín dụng của người tiêu dùng sẽ không chịu ảnh hưởng sau những sự điều chỉnh mới nhất này. Cũng theo bộ trưởng, những gia đình nào có rủi ro mất nhà sẽ được ân hạn 12 tháng và sau đó có điều chỉnh.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây tuy nhiên vẫn tuyên bố về việc chính phủ Anh giữ nguyên mục tiêu giảm lạm phát xuống ngưỡng 5% trước thời điểm cuối năm nay.
|
Tổng lượng trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 23,8 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3.
|
|
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde, vào ngày thứ Ba khẳng định rằng lạm phát cao sẽ khiến cho ngân hàng trung ương tránh việc tuyên bố ngừng nâng lãi suất cơ bản.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
EVNGENCO1 tổng kết năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030
Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6HMO-MfGM&DHA
Huawei và PEA cùng ra mắt giải pháp trạm biến áp thông minh thế hệ mới
Đêm giao thừa rực rỡ trên bản đồ Việt Nam: “Thánh địa countdown họ Vin” vững vàng vị thế điểm đến quốc dân
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






