Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?
Hoàng Nam 21/05/2020 09:57 | Kinh tế
![]() |
![]() |
![]() |
Mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên sẽ có lợi cho khoảng 1 triệu người lao động (Ảnh minh hoạ) |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã chấp thuận nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động lên 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.
Theo cách tính mới này, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ được nâng lên là 11 triệu (0 người phụ thuộc); 15,4 triệu (1 người phụ thuộc); và 19,8 triệu (2 người phụ thuộc).
Hiện tại, người lương 9 triệu/tháng (không có người phụ thuộc), người có thu nhập 12,6 triệu (1 người phụ thuộc) và 16,2 triệu (2 người phụ thuộc) không thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
So với cách tính hiện nay đối với từng đối tượng, mức giảm trừ gia cảnh mới đều được nâng lên 22%. Như vậy, với hiện trạng thu nhập của người lao động Việt Nam hiện nay, sẽ có khoảng 1 triệu người thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Mặt khác, mọi đối tượng nộp thuế sẽ được giảm một phần tiền. Trong đó, nhóm bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc cao.
Ông Nguyễn Trường Giang - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật kiêm Phó tổng thư ký Quốc hội, chiều 18/5 cho biết đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng của Chính phủ là phù hợp với biến động tăng của Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPI).
![]() Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ ... |
![]() Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến có khoảng 98% doanh nghiệp đang hoạt động thuộc diện được giãn thuế ... |
![]() Theo Bộ Tài chính, nếu Chính phủ thực hiện nâng mức giảm trừ gia cảnh theo kiến nghị, khoảng 6,8 triệu người được hưởng lợi, trong đó ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Quảng Nam đón danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An

Bài viết mới
Hàn Quốc - thị trường xuất khẩu lao động nhiều tiềm năng của Việt Nam

Doanh nghiệp Canada đang ngày càng quan tâm đến năng lực sản xuất của Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.