Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
14:25 | 18/05/2023 GMT+7

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines

aa
Sáng 18/5, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã cập quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Singapore và Philippines theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng cán bộ, chiến sỹ đón đoàn công tác tại Quân cảng.
Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo về nước, kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng Tàu 015-Trần Hưng Đạo về nước, kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng
Sáng 16/5, Tàu 015-Trần Hưng Đạo của Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời cảng căn cứ Hải quân Subic của Philippines lên đường về nước theo đúng kế hoạch sau khi kết thúc tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Singapore và Philippines.

Tại Singapore, Tàu 015-Trần Hưng Đạo cùng đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, đã tham gia Triển lãm quốc phòng và Hàng hải quốc tế (IMDEX) 2023 và Diễn tập Hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME). Tại Philippines, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã tham gia Duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR) và Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX-2).

Trải qua hơn 3000 hải lý và hành quân liên tục trên biển, chuyến công tác thành công tốt đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt mục đích và yêu cầu đề ra.

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines

Thành công của chuyến công tác đã góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước ASEAN và Hải quân Ấn Độ; thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó với các thách thức chung trên biển giữa Hải quân các nước ASEAN với Hải quân Ấn Độ, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Nam đã tham gia tích cực và có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện tại Singapore và Philippines. Tại diễn tập AIME và AMNEX-2, Hải quân nhân dân Việt Nam thể hiện bản lĩnh và tự tin khi diễn tập bình đẳng với Hải quân các nước ASEAN và Ấn Độ.

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines
Đại tá Nguyễn Văn Ngân, trưởng đoàn công tác chào quân kỳ quyết thắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ở giai đoạn diễn tập trên biển, Tàu 015-Trần Hưng Đạo không chỉ thực hiện tốt các khoa mục mà còn đảm nhận tốt vai trò chỉ huy một số khoa mục (vận động đội hình, giải mã điện và tín hiệu ánh đèn), trong đó khoa mục vận động đội hình tương đối phức tạp, qua đó đó khẳng định năng lực, trình độ chuyên môn cùng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đa phương.

Tham gia ngay từ đầu giai đoạn lập kế hoạch, thống nhất các phương án diễn tập và thông qua kế hoạch đi biển, Việt Nam đã chủ động đề xuất các phương thức thực hiện các khoa mục, thông tin liên lạc và nhận được sự ủng hộ của Hải quân nước bạn.

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines
Đại tá Nguyễn Văn Ngân, trưởng đoàn công tác bắt tay chào cán bộ chiến sỹ đón đoàn công tác trên quân cảng.

Tại Singapore, đoàn Việt Nam cũng tham dự các hội nghị, hội thảo trên bờ như Hội nghị An ninh hàng hải quốc tế lần thứ 8 (IMSC), Hội thảo về hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai tại Singapore.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã đón tiếp đoàn Hải quân Singapore do Chuẩn đô đốc Aaron Beng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Singapore làm trưởng đoàn và đoàn Hải quân Trung Quốc tham quan tàu; tiếp nhiều lượt đoàn khách tham quan tàu là học sinh địa phương, khách mời Triển lãm IMDEX, sĩ quan, thủy thủ các tàu bạn; chủ trì tổ chức tiệc chiêu đãi và biểu diễn văn nghệ trên tàu, giới thiệu về văn hoá và ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Philippines, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hoá, văn nghệ, ẩm thực, do nước chủ nhà và một số tàu bạn tổ chức, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN.

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines
Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mùng đoàn công tác.

Hải quân Việt Nam đã dành cho Hải quân các nước bạn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo trên Tàu 015-Trần Hưng Đạo; nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị và hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Hải quân nước chủ nhà Singapore, Philippines trong thời gian đoàn công tác tại nước bạn. Sự tham gia sôi nổi, tích cực của các cán bộ, sĩ quan và thành viên đoàn công tác vào các hoạt động trên bờ đã góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Hải quân nhân dân Việt Nam thân thiện, hữu nghị và yêu chuộng hoà bình với bạn bè và người dân các nước.

Tại buổi tổng kết rút kinh nghiệm chuyến công tác, Chỉ huy đoàn công tác biểu dương các thành viên trong đoàn và cán bộ, chỉ huy, sĩ quan, thuỷ thủ Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Hải quân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines
Hội nghị rút kinh nghiệm trên đường hành quân.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt trong suốt chuyến đi; hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu hoạt động ổn định trong suốt thời gian tàu hành trình và diễn tập trên biển. Các tổ nấu ăn, phục vụ đã tích cực khắc phục khó khăn, tích cực cải tiến, chế biến món ăn bảo đảm các bữa ăn cho bộ đội và thành viên đoàn công tác có đủ sức khoẻ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Trong chuyến công tác, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã bảo đảm các nhiệm vụ huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển; tổ chức tuần tra, trinh sát, nắm tình hình các vùng biển trên tuyến hành trình.

Chùm ảnh Tàu 015-Trần Hưng Đạo diễn tập Hàng hải đa phương Ấn Độ-ASEAN (AIME) năm 2023 Chùm ảnh Tàu 015-Trần Hưng Đạo diễn tập Hàng hải đa phương Ấn Độ-ASEAN (AIME) năm 2023
Sau gần 2 ngày đêm liên tục tham gia diễn tập trên biển cùng với tàu Hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN trong khuôn khổ Diễn tập Hàng hải Ấn Độ-ASEAN (AIME) năm 2023 do nước Singapore đăng cai, tàu 015-Trần Hưng Đạo (thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã hoàn thành tốt các khoa mục. Qua đó khẳng định trình độ, năng lực chỉ huy hiệp đồng và hội nhập quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN
Ngày 11/5, tại vùng biển phía Nam Vịnh Subic của Philippines đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Carlito Galvez chủ trì buổi lễ. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân tham dự buổi lễ trên tàu đổ bộ LD602 cùng với Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN.

Lê Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Ngày 13/3, Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng ngày 24/01/2024, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Lữ đoàn 167.
Kiên Giang -  Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot và huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2023-2025.
Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động