Loreto: Cải thiện môi trường học tập cho học sinh
Những ngày vừa qua, học sinh và giáo viên trường Mầm non Hòa Thịnh, (phân hiệu thôn Mỹ Điền) thuộc huyện miền núi Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã được đến ngôi trường mới với 2 phòng học và nhà vệ sinh khép kín bên trong. Các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, đồ chơi cho các em học sinh.
Theo đại diện của Loreto, chúng tôi có chuyến đi thực địa đến địa điểm trường Mầm non này vào tháng 4/2013. Hai phòng học tạm bợ này được xây cách đây 33 năm và đã hư hại nghiêm trọng. 35 trẻ Mầm non độ tuổi 4 và 5 học chung trong một lớp học chật chội, tối tăm, nóng bức và lẫn tạp mùi hôi. Phân hiệu này thật sự khó khăn, thiếu trầm trọng trang thiết bị và cơ sở vật chất. Toàn bộ phân hiệu này bốc mùi hôi từ nước tiểu và rác rến xung quanh bởi ở đây không có nhà vệ sinh. Trẻ phải đi vệ sinh ngay bụi chuối phía sau lớp học.
Trong khi đó, phụ huynh hầu hết đều làm nông nghiệp. Việc đưa đón con đến cơ sở chính 4 lượt/ngày với đoạn đường 3 – 4km sẽ khiến nhiều gia đình giữ con ở nhà, không cho đi nhà trẻ. Vì vậy, Loreto thấy cần phải hỗ trợ khẩn cấp xây dựng 2 phòng học cho trẻ em. Và sau 2 năm, 2 phòng học mới đã được khánh thành.
Học sinh trường mầm non Hòa Thịnh trong ngôi trường mời.
Không chỉ có học sinh ở Phú Yên, hơn 100 em học sinh tại mẫu giáo An Cư, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũng đang say mê với ngôi trường mới từ vài tuần nay.
“Các giáo viên và học sinh hiện đang học tập trong những căn phòng “mượn” tạm bợ trong khuôn viên một ngôi chùa Khmer: họ không có nổi một ngôi trường mẫu giáo đầy đủ tiện nghi để dạy và học. Các em đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các giáo viên phải giảng dạy trong một môi trường như vậy suốt 10 năm qua. Một căn phòng học tối tăm, u ám, dụng cụ học tập tự thiết kế thô sơ, các cô giáo đang cố gắng giúp 30 em học sinh 5 tuổi bước vào lớp 1. Các em đều là người dân tộc Khmer và trở ngại về ngôn ngữ trở thành gánh nặng đối với các em. Khuôn mặt các em ánh lên những cái nhìn u ám, buồn bã do phải học tập trong một môi trường thiếu sức sống và thiếu thốn trăm bề như vậy”, nhật ký của một nhân viên tổ chức Loreto đã viết vậy.
Chỉ sau hơn 5 tháng, tổ chức Loreto đã xây dựng một ngôi trường mẫu giáo hoàn toàn mới đầy đủ trang thiết bị cho các em (dự kiến sẽ có 120 em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường). Ngôi trường mới này sẽ kích thích và khuyến khích các em đến trường với niềm hăng say, hứng khởi và đem lại một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho các trẻ em nghèo, bất hạnh tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chia sẻ về hoạt động của mình, lãnh đạo Loreto cho hay: Tôi có tâm đắc một câu nói rằng: “Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.” Điều này rất đúng với ngôi trường mới, xinh đẹp và khang trang mà chúng ta đang nhìn thấy. Đây là tài sản quý giá, phục vụ cho nhiều thế hệ giáo viên và học sinh. Tôi mong các phụ huynh luôn xem giáo dục của con cái là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hy vọng các cô giáo sẽ tận dụng thật tốt món quà giáo dục này và không ngừng dạy các em giữ gìn, bảo quản tài sản của trường.
Loreto Vietnam - Australia Program (LVAP) là một tổ chức Phi chính phủ có giấy phép hoạt động tại Việt Nam nhằm giúp giảm tình trạng nghèo khó của người dân thông qua việc tạo nhiều cơ hội giáo dục có chất lượng, ích lợi cũng như đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh khó khăn và khuyết tật. Kể từ năm 1997, LVAP đã giúp đỡ hơn 30,000 trẻ em thuộc các dự án, hỗ trợ các em bằng nhiều hình thức để tăng cường phát triển một môi trường học tập mang tính khuyến khích cao cho các em.
Bảo An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




