Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
10:26 | 24/07/2022 GMT+7

Long An: Tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu

aa
Thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh Long An có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương.
Hoàn thiện nghị định Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Hoàn thiện nghị định Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng
Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào

Long An có đường biên giới giáp với Campuchia dài gần 134 km, với ba cửa khẩu gồm: Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ; Cửa khẩu phụ Hưng Điền A, huyện Tân Hưng và lối mở tại Kênh 28. Các cửa khẩu, lối mở là nơi thực hiện trao đổi, mua bán hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới.

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các cửa khẩu, lối mở trên các tuyến biên giới đã mở cửa hoạt động bình thường trở lại. So, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhiều lao động tự do bị mất việc làm nên khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, họ đã tìm đến các đường dây môi giới việc làm trên các trang mạng xã hội.

Giao thương hàng hóa khá thông thoáng, tạo điều kiện tối đa khi qua lại tại cửa khẩu trên địa bàn Long An nhưng vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ.
Giao thương hàng hóa khá thông thoáng, tạo điều kiện tối đa khi qua lại tại cửa khẩu trên địa bàn Long An nhưng vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ (Ảnh: VOV).

Lợi dụng nhu cầu tìm việc của người lao động, một số đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram... đăng tải các thông tin quảng cáo hấp dẫn với nội dung “việc nhẹ, lương cao”, đảm bảo việc làm, cam kết thu nhập... Sau đó, tổ chức móc nối với các đối tượng trong khu vực biên giới, thông thạo địa bàn, lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng để đưa người lao động qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở. Hoạt động này thường diễn ra rất nhanh chóng, chủ yếu vào đêm khuya, nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Bên cạnh tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới để tìm việc, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới cũng đang “nóng” trở lại. Đặc biệt, tại các huyện biên giới như Đức Huệ, Thạnh Hóa nổi lên hoạt động nhập lậu thuốc lá ngoại. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng đêm tối, men theo các đường mòn, đường tắt, sau đó, sử dụng xe mô tô thay đổi kết cấu để cất giấu hàng hóa, chuyển hàng đến các điểm tập kết.

Còn tại tuyến biên giới thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng nổi lên các hoạt động nhập lậu đường cát, đồ gia dụng, thu mua phế liệu. Chúng lợi dụng đêm tối cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, sử dụng vỏ lãi, xuồng máy hoặc thuê người đai vác để vận chuyển hàng hóa qua biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Ảnh: Minh Luận
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới (Ảnh: Minh Luận).

Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An cho biết: “Khi cửa khẩu mở thì cũng đã phân công anh em bám sát tuần tra địa bàn hàng ngày, qua đó vừa qua đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển qua cửa khẩu khi kiểm tra đột xuất hàng hóa 4 trường hợp thì phát hiện 3 trường hợp vi phạm khi khai báo lượng hàng hóa sai tên hàng chủng loại... Chi cục Hải quan cũng đã ban hành 3 quyết định xử phạt”.

Đại tá Trương Thùy Dương, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An cho biết: “Địa bàn biên giới tỉnh Long An có nhiều đường mòn, lối mở tự phát nên tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu luôn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hơn nữa, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động. Một số đối tượng còn trang bị sẵn vũ khí “nóng”, sẵn sàng hành hung lực lượng chức năng khi bị vây bắt”.

Ngay sau khi mở lại toàn bộ các cửa khẩu, tỉnh Long An đang tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng với đó, các cấp, các ngành thực hiện nhiều chính sách an sinh để tạo sinh kế và việc làm ổn định cho dân nghèo vùng biên giới Long An.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP Long An đã bắt giữ 66 vụ/13 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, tang vật thu giữ gồm: 60.730 bao thuốc lá ngoại, 17.403kg đường cát, 17kg pháo nổ... Đơn vị cũng đã bắt và xử lý 18 vụ/54 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tang vật tạm giữ 4 xe mô tô, đồng thời, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 14 vụ/26 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 450 triệu đồng.

Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển tại Sóc Trăng Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển tại Sóc Trăng
Ngày 5/6, tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ khởi động Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long, giai đoạn 1”.
Tăng cường kết nối kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu sang Nhật Bản Tăng cường kết nối kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu sang Nhật Bản
Ngày 23-24/6 Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) phối hợp tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến.

Trọng Tuấn (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền”.
Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động