Lợi nhuận quý III của nhiều ngân hàng dự báo tăng trưởng 40-70%

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lợi nhuận ròng các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ và là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, một số ngân hàng có mức tăng trưởng nổi bật như HDB (+44%), TPB (+35%) nhờ tăng trưởng tín dụng cao, EIB (+70%), CTG (+40%) nhờ mức nền thấp.
aa
Lãi suất huy động khó tiếp tục tăng
Dự kiến cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách vay bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Lợi nhuận quý III của nhiều ngân hàng dự báo tăng trưởng 40-70%
Ảnh minh họa

Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo "Dự báo lợi nhuận quý III/2024", trong đó dự báo lợi nhuận ròng các ngân hàng có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ trong quý III và là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán.

MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng quý III/2024 được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện so với quý II, tăng trưởng tín dụng đạt 7,38% tính đến 17/9/2024 so với 6% cuối quý II/2024 nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán dự báo sẽ không có mức tăng trưởng cao khi tình hình thị trường vẫn chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc.

NIM quý III sẽ đi ngang/giảm nhẹ so với nửa đầu năm ở hầu hết các ngân hàng do lãi suất tiền gửi sẽ tăng dần trong nửa cuối năm 2024 khi các ngân hàng tăng cường hoạt động huy động vốn trong khi lãi suất cho vay dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp và sẽ không tăng đáng kể nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Nợ xấu của các ngân hàng niêm yết trong quý III sẽ không tăng so với quý II vì dư nợ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục dẫn dắt tín dụng trong quý III/2024, đồng thời, các ngân hàng sẽ giảm tốc trích lập trong nửa cuối năm 2024 do tín dụng từ nhóm khách hàng cá nhân không tăng nhiều.

Theo đó, bộ đệm dự phòng được dự báo sẽ giảm do trích lập giảm tốc cùng với việc xoá nợ xấu vẫn sẽ được duy trì như trong 6 tháng 2024. Lợi nhuận ròng các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 có thể tăng 16,5,% so với cùng kỳ và là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Một số ngân hàng có mức tăng trưởng nổi bật như HDBank (+44%), TPBank (+35%), Eximbank (+70%), Vietinbank (+40%).

Tăng trưởng nhờ tín dụng cao

Theo dự báo của MBS, một số ngân hàng có mức tăng trưởng nổi bật nhờ tăng trưởng tín dụng cao.

Cụ thể, HDBank (HDB) được kỳ vọng có tăng trưởng lợi nhuận 44% trong quý III và 31% cho cả năm 2024. Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của HDBank sẽ tiếp tục khả quan như trong nửa đầu năm, còn NIM giảm nhẹ xuống 5% trong quý III. Ngoài ra, chi phí dự phòng được dự báo sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ.

Với TPBank (TPB), MBS cho rằng việc ngân hàng giảm lãi suất cho vay sẽ kích thích nhu cầu tín dụng. Đồng thời, TPBank có thể tiếp tục tăng cường trích lập để củng cố bộ đệm. Lợi nhuận sau thuế được dự báo tăng trưởng 35% so với cùng kỳ trong quý III và 23% cho cả năm.

Ngân hàng VPBank (VPB) được kỳ vọng có lợi nhuận tăng 37% trong quý III và 69% cho cả năm 2024.

Theo MBS, NIM trong quý III được dự báo sẽ duy trì tương đương với nửa đầu năm, giúp tín dụng tăng tốc. Mảng cho vay tiêu dùng kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể hơn vào tốc độ tăng tín dụng chung. Trong khi đó, chi phí trích lập tương đương với quý liền trước.

Ngoài ra, MBS cho rằng Ngân hàng BIDV (BID) sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 20% trong quý III và 17% cho cả năm nhờ tín dụng cải thiện. Đồng thời, áp lực gia tăng nợ xấu sẽ giảm trong quý III nhờ việc nợ nhóm 2 đã đi xuống 46 điểm cơ bản (bps) trong quý liền trước.

Trong khi đó, Techcombank và Sacombank được dự báo sẽ có mức tăng trưởng tín dụng chậm lại.

Đối với Techcombank, hạn mức tín dụng gần đạt tối đa khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng chững lại, dù NIM vẫn giữ ổn định nhờ lợi thế về tỷ lệ CASA và chi phí vốn thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận quý III của Techcombank dự kiến vẫn tăng 20% so với cùng kỳ và cả năm tăng 34%.

Sacombank dự kiến gặp khó khăn do hạn chế room tín dụng trong nửa cuối năm và biên lãi ròng giảm mạnh. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) vẫn cao hơn mức trung bình ngành, nhưng chi phí dự phòng giảm nhờ không còn trích lập trái phiếu VAMC, giúp Sacombank tăng trưởng lợi nhuận 29% trong quý III và 9% cho cả năm 2024.

Lợi nhuận quý III của nhiều ngân hàng dự báo tăng trưởng 40-70%

Tăng trưởng từ mức nền thấp

Trong số 13 ngân hàng thương mại cổ phần được MBS theo dõi, chuyên gia MBS đánh giá Eximbank là nhà băng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ mức nền thấp trong quý 3 năm ngoái với mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ và NIM duy trì trương đương so với quý 2. Tuy nhiên tính cả năm 2024, lợi nhuận Eximbank chỉ tăng 16%.

Tại LPBank, MBS cho rằng ngân hàng này sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đạt 41% từ mức nền thấp của năm ngoái và cũng kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2024 của nhà băng này sẽ tăng 46%.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến được cấp thêm room tín dụng khi đã chạm ngưỡng tăng trưởng 15%. Nợ xấu giảm nhẹ so với quý 2 khi ngân hàng tăng cường xử lý.

Ngoài ra, theo MBS, một số ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hoặc giảm trong quý III/2024.

Trong đó, ACB được dự báo chỉ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 7% trong quý III và 6% cả năm, do tỷ lệ NIM giảm nhẹ và không còn nhiều dư địa tín dụng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự kiến sẽ giảm so với quý trước, giúp duy trì lợi nhuận ở mức khả quan.

Đối với VIB, MBS dự báo lợi nhuận quý III giảm 19% và cả năm giảm 10%. Tín dụng quý III được kỳ vọng sẽ phục hồi, đặc biệt nhờ vào cho vay mua nhà thứ cấp và tăng trưởng thị trường căn hộ. Các mảng cho vay mua xe và thẻ tín dụng cũng sẽ được đẩy mạnh trong mùa lễ hội, tuy nhiên chi phí trích lập tăng 12% so với cùng kỳ, do VIB phải xây dựng bộ đệm để xử lý nợ xấu khi tăng trưởng tín dụng tăng nhanh.

OCB cũng là một ngân hàng được dự báo sẽ giảm lợi nhuận, với mức giảm 20% cho cả quý III và năm 2024. NIM của OCB suy giảm do tín dụng không đạt kỳ vọng, cùng với việc phải hạ lãi suất cho vay bán lẻ để thu hút khách hàng. Chi phí trích lập dự kiến sẽ duy trì ở mức cao tương đương quý II và gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tiên phong đón đầu làn sóng kinh tế xanh lam Ngân hàng tiên phong đón đầu làn sóng kinh tế xanh lam
Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế xanh đầy tiềm năng. Trong đó, kinh tế biển và tài chính xanh lam - lĩnh vực tài chính khí hậu mới nổi gắn liền với bảo vệ biển và nước hứa hẹn sẽ trở thành làn sóng xu hướng tại Việt Nam - quốc gia có đường bờ biển dài 3.260 km gắn liền với sinh kế của hàng triệu người dân.
Nhân tố nào giúp đẩy tín dụng những tháng cuối năm? Nhân tố nào giúp đẩy tín dụng những tháng cuối năm?
Nhu cầu tín dụng được dự báo sẽ tăng tốc trong nửa sau năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp giúp thúc đẩy nhu cầu vay và nền kinh tế hồi phục.
Nguyễn Nga
Nguồn:

Tin bài khác

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu bản sách giáo khoa được báo cáo còn thiếu sau khai giảng năm học 2026–2027 cho thấy những vấn đề cần được làm rõ trong công tác dự báo nhu cầu, đặt hàng và tổ chức cung ứng. Bên cạnh việc khẩn trương bổ sung sách cho học sinh, việc phân loại số liệu và rà soát trách nhiệm của các bên là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm sách đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm.
Thông cáo báo chí 
Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Thông cáo báo chí Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Đòn bẩy chiến lược nâng tầm thương hiệu Việt trên đấu trường Asean
Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Đầu tư công nghệ, nâng chất lượng và đổi mới đang giúp doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...