Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:15 | 03/05/2019 GMT+7

Liên tục dính tai tiếng, Masan Cosumer vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 20-30%, cổ tức 45%

aa
Masan Consumer đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2019 lên tới 20-30%, chia cổ tức lên tới 45%.
Cổ đông Masan chất vấn lãnh đạo vụ tương ớt Chinsu bị thu hồiChủ tịch Masan gửi tâm thư: "Không vì mục tiêu tỷ USD và tranh thủ mọi cơ hội kiếm tiền"Masan lên tiếng vụ hơn 18.000 lọ tương ớt bị thu hồi tại Nhật Bản

Tập đoàn Masan được xem là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, đồ uống (Masan Consumer Holdings), thức ăn chăn nuôi - chế biến thịt (Masan Nutri-Science), khoáng sản (Masan Resources) và ngân hàng (Techcombank).

Trong đó, ngành hàng thực phẩm - ăn uống giúp Masan Consumer Holdings (MCH) trở thành doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh nhất. Đây cũng là lĩnh vực giúp Tập đoàn Masan thu lợi nhuận lớn nhất với nhiều sản phẩm như: nước mắm Chinsu và Nam Ngư, mì gói Omachi, nước tương Tam thái tử, nước khoáng Vĩnh Hảo, nước uống Wake-up 247, Vinacafe...

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45
Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Masan Cosumer năm 2019 được Đại hội Cổ đông thông qua với những con số ấn tượng

Masan Consumer đặt mục tiêu ngành hàng đồ uống đóng chai với sản phẩm nước tăng lực sẽ chiếm được 12% thị phần vào cuối năm nay, đồng thời tăng trưởng doanh thu khoảng 40-50% mỗi năm. Sau khi mua lại phần lớn cổ phần của Vinacafe Biên Hòa, công ty kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường cà phê hòa tan với 51% thị phần trong vòng 5 năm tới.

Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và chiến lược cao cấp hóa ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi được ban lãnh đạo công ty nhận định là cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lên tới 20-30%. Cụ thể, doanh thu năm nay dự kiến dao động từ 20.400-22.300 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông từ 4.050-4.200 tỷ đồng.

MHC cũng thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45% (4.500 VNĐ/cổ phiếu). Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, MCH đạt 3.780 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 1/2019, tăng 5,4% so với 3.586 tỷ đồng trong quý 1/2018, do chiến lược cao cấp hoá bắt đầu gặt hái thành quả và ngành hàng đồ uống (nước đóng chai và nước tăng lực) tiếp tục đà tăng trưởng hai chữ số.

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45

Liên tục dính tai tiếng, nước chấm công nghiệp Massan vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 20-30%

Masan vẫn tăng trưởng bất chấp "tai tiếng"

Suốt thời gian qua, mặc dù dính vào nhiều "tai tiếng" nhưng lợi nhuận, doanh thu của Masan vẫn tăng cao.

Câu chuyện 18.000 chai tương ớt Chin-su bị Nhật Bản thu hồi vì chứa chất cấm acid benzoic là một ví dụ cụ thể.

Gần đây nhất, Masan tiếp tục dính vào vụ tai tiếng xếp hình sản phẩm Chin-su giống lăng Bác gây phản ứng trái chiều trong dư luận và đã phải xin lỗi công khai.

Ngược lại quá khứ, năm 2016, Masan được cho là đã hưởng lợi khi Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Vinastas công bố 95,65% số mẫu khảo sát nước mắm truyền thống có độ đạm từ 40% độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín (Arsen) – một loại á kim cực độc vượt ngưỡng. Thông tin này sau đó được các cơ quan chức năng kết luận là không chính xác. Một lãnh đạo Vinatas bị kỷ luật cách chức và hàng chục tờ báo bị xử phạt.

Cho đến thời điểm hiện tại, các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực thịt tươi sống, thực phẩm chế biến và đồ uống.

Chia sẻ tại Đại hội cổ đông hôm 24/4, ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan cho biết tầm nhìn dài hạn từ 2019-2023, công ty muốn tăng trưởng bình quân doanh thu mỗi năm khoảng 20-25% nhờ có thêm những ngành hàng mới như sản phẩm chăm sóc cá nhân, sữa, dược phẩm...

Dự báo kế hoạch phát triển trong 5 năm tới, Masan Consumer có doanh thu thuần 2 tỉ USD và lợi nhuận sau thuế 400 triệu USD.

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45 Cổ đông Masan chất vấn lãnh đạo vụ tương ớt Chinsu bị thu hồi

Sáng 24/4, Tập đoàn Masan đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nhiều câu hỏi của cổ đông về các ...

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45 Masan chính thức xin lỗi vụ xếp hình sản phẩm phản cảm

Đại diện Masan đã gửi lời xin lỗi vì việc xếp sản phẩm theo tạo hình Lăng Bác tại siêu thị Lotte (Liễu Giai, Hà ...

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45 Chủ tịch Masan gửi tâm thư: "Không vì mục tiêu tỷ USD và tranh thủ mọi cơ hội kiếm tiền"

"Masan được thành lập không phải với mục tiêu để trở thành một tập đoàn kinh doanh tỷ USD và tranh thủ mọi cơ hội ...

lien tuc dinh tai tieng masan cosumer van dat muc tieu tang truong 20 30 co tuc 45 Masan lên tiếng vụ hơn 18.000 lọ tương ớt bị thu hồi tại Nhật Bản

Đại diện Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã thông tin tới báo chí về vụ hơn 18.000 chai tương ớt ...

Nguyễn Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Năm 2022, doanh thu của Công ty Masan High-Tech Materials đạt 15.550 tỷ đồng, tăng 15% so với 2021

Năm 2022, doanh thu của Công ty Masan High-Tech Materials đạt 15.550 tỷ đồng, tăng 15% so với 2021

Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials – MHT (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn chứng khoán HNX-UpCOM, với mã: MSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với chủ đề ‘Tăng trưởng thông qua bền vững’ tại Hà Nội.
“Ông lớn” bán lẻ thận trọng với sức mua kém, ưu tiên quản trị dòng tiền

“Ông lớn” bán lẻ thận trọng với sức mua kém, ưu tiên quản trị dòng tiền

Dưới áp lực thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, sức mua không chỉ giảm đối với các mặt hàng công nghệ, điện máy mà còn có xu hướng giảm ở cả các hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm…
Năm 2021, tổng sản lượng vonfram của Masan High-Tech Materials tăng 97%, mức cao kỷ lục so với năm 2020

Năm 2021, tổng sản lượng vonfram của Masan High-Tech Materials tăng 97%, mức cao kỷ lục so với năm 2020

Công ty cổ phần Vật liệu Công nghệ Cao Masan (Masan High-Tech Materials Corporation – MHT, có cổ phiếu giao dịch tại Sàn chứng khoán UPCoM thuộc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX: với mã MSR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, với chủ đề “Tăng trưởng gắn với phát triển bền vững” tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động