Liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa lần thứ 10 đã được tổ chức tại Phúc Châu, Trung Quốc
PHÚC CHÂU (FUZHOU), TRUNG QUỐC – Media OutReach – Liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa lần thứ 10 đã được tổ chức tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 vừa qua.

Con đường tơ lụa nối liền thế giới, ánh sáng và bóng tối tỏa sáng suốt 10 năm qua. Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường và Liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa. Liên hoan phim năm nay nêu bật chủ đề “Kỷ niệm 10 năm”, cam kết “Chia sẻ những câu chuyện về Con đường tơ lụa trong sự hợp tác với các đối tác trên toàn cầu”, kể những câu chuyện về Sáng kiến Vành đai và Con đường và sự hội nhập của các nền văn minh bằng ống kính và hình ảnh, đồng thời phấn đấu để tạo ra một sự kiện lớn cho trao đổi văn hóa và điện ảnh tầm cỡ quốc tế.
Trong thời gian diễn ra liên hoan, 9 hoạt động chính đã được tổ chức, bao gồm trao Giải thưởng Con đường tơ lụa vàng, triển lãm thành tựu điện ảnh “Thập kỷ con đường tơ lụa, bộ phim may mắn”, triển lãm phim quốc gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, toàn cảnh phim, diễn đàn điện ảnh, thị trường phim…
Trong đó, triển lãm phim quốc gia Sáng kiến Vành đai và Con đường đã mời các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia sáng kiến này tham gia và xây dựng một nền tảng trao đổi quốc tế nhằm thúc đẩy một cách hiệu quả việc trao đổi văn hóa và hợp tác trong ngành điện ảnh và truyền hình. Hoạt động “Bộ phim may mắn vang vọng trên con đường tơ lụa ở Phúc Kiến và Thiểm Tây” giới thiệu một cách sinh động những thành tựu văn hóa về các nền văn minh và điện ảnh Con đường tơ lụa rực rỡ ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) và Tây An (tỉnh Thiểm Tây).
So với các liên hoan phim trước, Liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa năm nay có 4 điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, liên hoan phim năm nay nêu bật chủ đề “Kỷ niệm 10 năm” với việc tổ chức một loạt các hoạt động xoay quanh chủ đề này, bao gồm Triển lãm “Thập kỷ con đường tơ lụa, bộ phim may mắn”, hoạt động “Bộ phim may mắn vang vọng trên con đường tơ lụa ở Phúc Kiến và Thiểm Tây”. Lấy các bộ phim làm mối liên kết, liên hoan phim tóm tắt một cách có hệ thống hành trình vẻ vang của mình trong thập kỷ qua nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, phát triển và kế thừa nền văn minh Con đường tơ lụa, đồng thời giới thiệu một cách sinh động những thành tựu văn hóa về các nền văn minh và phim ảnh Con đường tơ lụa rực rỡ ở Phúc Châu và Tây An.
Thứ hai, liên hoan phim 2023 tập trung vào việc thiết lập một nền tảng trao đổi quốc tế. Hơn 140 khách nước ngoài đến từ 40 quốc gia và 10 thành phố kết nghĩa quốc tế (dựa trên tình hình thực tế tại chỗ) đã tham dự liên hoan phim. Ban tổ chức Giải thưởng Con đường tơ lụa vàng đã nhận được khoảng 500 tác phẩm gửi từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 140 phim đã được ban giám khảo đánh giá và lọt vào danh sách rút gọn cho 10 Giải thưởng Con đường tơ lụa vàng, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim tài liệu hay nhất.
Bên cạnh đó, một triển lãm phim quốc gia Sáng kiến Vành đai và Con đường đã được tổ chức, mời các quốc gia và và vùng lãnh thổ tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường tham gia và thúc đẩy trao đổi văn hóa và hợp tác công nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình.
Thứ ba, liên hoan phimphim quốc tế Con đường tơ lụa năm nay nỗ lực tạo ra một bữa tiệc điện ảnh cho người dân. Nó tuân thủ nguyên tắc đặt con người làm trung tâm và phù hợp chặt chẽ với nhu cầu của quần chúng trong việc tổ chức sự kiện, chiếu phim và các khía cạnh khác, nỗ lực hết sức để tạo ra một bữa tiệc phim và một lễ hội cho người dân. Với Trung tâm thể thao Olympic eo biển Phúc Châu và Thị trấn sông Mân Việt là địa điểm chính và các khối lịch sử và văn hóa như Liangcuo… là địa điểm hỗ trợ, liên hoan phim toàn thành phố bao gồm một loạt các hoạt động văn hóa theo chủ đề xây dựng giấc mơ dành cho người dân, bao gồm hội chợ văn hóa điện ảnh, triển lãm trang phục và đạo cụ điện ảnh, các buổi biểu diễn sống động và chương trình biểu diễn ánh sáng và bóng tối, tạo ra một bầu không khí mạnh mẽ với sự tham gia đầy đủ và niềm vui chung cho tất cả mọi người.
Thứ tư, liên hoan phim sẽ thúc đẩy sự phát triển do công nghiệp hóa thúc đẩy. Nó sẽ giúp lấy đà và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Bằng cách tập hợp các nguồn lực vượt trội trong và ngoài nước, liên hoan phim tổ chức diễn đàn chính về trao đổi và hợp tác điện ảnh giữa các quốc gia và khu vực dọc theo Vành đai và Con đường và 2 diễn đàn phụ về đầu tư và tài trợ cho phim cũng như phát triển tổng hợp phim ảnh và du lịch dọc theo Vành đai và Con đường.
Trong khuôn khổ liên hoan phim năm nay cũng đã có 6 hoạt động theo chủ đề, bao gồm hội nghị đầu tư và khởi động dự án, chiếu phim quốc tế, liên minh ngành du lịch và phim Vành đai và Con đường, liên hoan phim dành cho giới trẻ, “Phim ảnh và Thành phố” và chợ đêm theo chủ đề. Liên hoan đã nỗ lực xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp cho các giao dịch điện ảnh, cơ sở giao lưu văn hóa chính, vườn ươm cho các dự án công nghiệp, đồng thời nuôi dưỡng một thị trường đầy hứa hẹn hơn cho sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình.
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Tin bài liên quan
Phim về thiên nhiên, con người Úc tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế
Các tin bài khác
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia
Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp
Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch




