Trang chủ Hữu nghị
13:05 | 25/07/2019 GMT+7

Liên hiệp Hữu nghị trao gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

aa
Nhân chuyến thăm thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, các thế hệ tiếp nối sẽ không bao giờ quên được những hy sinh của chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Liên hiệp Hữu nghị đã trao tặng gần 40 triệu đồng cho Trung tâm.
Sức trẻ thanh niên tình nguyện góp sức giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa Thăm hỏi, tặng quà 10 cá nhân, gia đình Việt kiều Campuchia có công với cách mạng Ký ức thời hoa lửa - Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ
lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh
Đoàn Liên hiệp Hữu nghị thăm các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Tuấn Việt

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 24/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) do bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ và thân nhân gia đình chính sách. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, các cán bộ công nhân viên cũng như chính quyền địa phương đã không quản ngày đêm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của các thương binh nặng.

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh
Trung tâm đang nuôi dưỡng và điều trị cho 98 thương - bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81% đến 100%). Ảnh: Tuấn Việt

"Liên hiệp Hữu nghị luôn nỗ lực trong việc huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và với các thương-bệnh binh nói riêng", bà Nga cho biết.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga thay mặt các tổ chức quốc tế và cán bộ Liên hiệp Hữu nghị trao tặng gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho hơn 1.000 thương – bệnh binh ở các địa phương trên khắp cả nước. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cũng như nhân dân cũng đã hỗ trợ Trung tâm phát triển hơn, góp phần giúp các thương-bệnh binh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh
Liên hiệp Hữu nghị đã trao tặng gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Tuấn Việt

Nhân dịp này, đoàn Liên hiệp Hữu nghị cũng đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh (Liên hiệp Bắc Ninh) thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong thu hút đầu tư, hợp tác xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga làm việc với ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Việt

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá những kết quả tỉnh Bắc Ninh và Liên hiệp Bắc Ninh đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài thời gian qua. Qua đó góp phần phát huy các nguồn lực xã hội hóa, tập hợp lực lượng tham gia các hoạt động giữ vững đoàn kết, hữu nghị, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Nhường mong muốn, thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa giúp Liên hiệp Bắc Ninh trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, các cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh... để công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt hiệu quả tích cực.

Về phần mình, bà Nguyễn Phương Nga mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đang có, thay đổi tư duy, có những cách làm sáng tạo để triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tối đa, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đề nghị Liên hiệp tỉnh cần chú trọng trong công tác phát triển tổ chức, đặc biệt là các tổ chức thành viên với các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, thế hệ trẻ… Bắc Ninh có thế mạnh về mảng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng có thể phối hợp với các đơn vị truyền thông của Liên hiệp Hữu nghị trong việc quảng bá hình ảnh của Bắc Ninh ra thế giới.

Về phía Liên hiệp Hữu nghị, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga ghi nhận những yêu cầu mà Liên hiệp tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị về việc hỗ trợ Liên hiệp Bắc Ninh từ tập huấn, hướng dẫn tổ chức sự kiện, đoàn kết hữu nghị, vận động viện trợ PCPNN, thống nhất tổ chức bộ máy của Liên hiệp…

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh Đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn

Hướng tới lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam ...

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh Sức trẻ thanh niên tình nguyện góp sức giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa

Trong các ngày 12-14/7, đại diện Chi đoàn thanh niên Báo Thời Đại đã đồng hành, góp sức cùng chương trình tình nguyện hè năm ...

lien hiep huu nghi tri an thuong benh binh tai bac ninh Ký ức thời hoa lửa - Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ

TĐO - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, tối 25/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Nhân ...

An Nhi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).
Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động