Trang chủ Hữu nghị
09:05 | 29/12/2021 GMT+7

Liên hiệp hữu nghị tỉnh Khánh Hòa cần triển khai các dự án PCPNN “dài hơi” và hiệu quả hơn

aa
Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Văn Doanh trong buổi tiếp, làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa (Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa), Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa ngày 28/12. Buổi làm việc nhằm thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân, trao đổi kinh nghiệm, kế hoạch triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tin tưởng tình hữu nghị nhân dân Việt Nam - Campuchia ngày càng hiệu quả và thắng lợi Tin tưởng tình hữu nghị nhân dân Việt Nam - Campuchia ngày càng hiệu quả và thắng lợi
Đó là sự tin tưởng, kỳ vọng của bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam về hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị hai nước được bà chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Hội) lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: "Hội đã có những đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là một nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới độc giả bài phát biểu sâu sắc, ý nghĩa này. (Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt)

Tham dự buổi làm việc, về phía VUFO có ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) cùng đại diện Ban Công tác địa phương, Ban Châu Âu, Ban Á - Phi (VUFO).

Về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Dương Nam Khánh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Khánh Hòa cùng các cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa cần triển khai các dự án PCPNN “dài hơi” và hiệu quả hơn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Việt.

Riêng về công tác PCPNN, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh và ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban PACCOM mong muốn Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa cần tính đến triển khai vận động, xây dựng các dự án “dài hơi” hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn. Từ đó đòi hỏi Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa phải chủ động, có cách làm việc bài bản hơn, tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại và phát huy toàn lực lực lượng làm công tác PCPNN.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 38 tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Các dự án viện trợ PCPNN trong giai đoạn 2018 - 2021 đều nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Khánh Hòa như: y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục và đào tạo... được triển khai thực hiện tại các xã miền núi, các khu dân cư nghèo và địa phương khó khăn.

Năm 2021, Khánh Hòa tiếp nhận 09 dự án viện trợ từ các tổ chức PCPNN, với kinh phí là 244.712 USD (tương đương 5,6 tỷ đồng).

Theo báo cáo của ông Dương Nam Khánh, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai tổ chức các hoạt động theo phương hướng đã đề ra nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân các nước.

Đặc biệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ, hỗ trợ người nước ngoài khó khăn và tổ chức tiêm chủng cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn.Tuy nhiên do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COCVID-19 việc tiếp nhận các dự án viện trợ PCPNN của tỉnh Khánh Hòa đang giảm.

Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa cần triển khai các dự án PCPNN “dài hơi” và hiệu quả hơn
Ông Dương Nam Khánh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Khánh Hòa trình bày những điểm chính trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Việt.

Nhân dịp này, ông Dương Nam Khánh mong muốn VUFO kết nối, giới thiệu các tổ chức PCPNN, trong đó ưu tiên điều phối các dự án có quy mô lớn và đầu tư nhiều năm cho công tác xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, nông nghiệp của tỉnh.

Ông Khánh cũng kiến nghị VUFO tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị của tỉnh Khánh Hòa tham gia các đoàn công tác của VUFO đi xúc tiến vận động viện trợ tại các nước. Đồng thời mong muốn VUFO phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức các khóa đào tạo, lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác viện trợ PCPNN cho cán bộ làm công tác này cũng như kịp thời thông tin cho phía tỉnh về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa đã đạt được. Đồng thời ông Nguyễn Văn Doanh nhấn mạnh: "Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa là một trong những Liên hiệp hữu nghị địa phương thành lập đầu tiên, có bề dày truyền thống, vì thế cần nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân của tỉnh".

Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa cần triển khai các dự án PCPNN “dài hơi” và hiệu quả hơn
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao kết quả Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa đã đạt được. Ảnh: Tuấn Việt.

Để thực hiện được điều đó, Liên hiệp nghị tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm đến kiện toàn, củng cố, thành lập mới, rà soát, đánh giá chất lượng các tổ chức thành viên để kịp thời tạo điều kiện thích hợp. Ngoài nâng cao năng lực cán bộ, cần chú trọng thu hút những người có tâm huyết, trách nhiệm tham gia.

Các đại biểu cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Khánh Hòa và gợi ý Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa mở rộng, liên kết doanh nghiệp, đối tác nước ngoài thông qua con đường đối ngoại nhân dân nhằm phát triển du lịch hậu COVID-19 theo hướng tăng cường kinh tế xanh, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.

Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa cần triển khai các dự án PCPNN “dài hơi” và hiệu quả hơn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tuấn Việt.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh cho biết, thời gian tới VUFO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực ủng hộ các hoạt động, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa các ban đơn vị của VUFO với Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa.

MYI triển khai dự án tín dụng vi mô hỗ trợ các người buôn bán nhỏ tại TP Cần Thơ MYI triển khai dự án tín dụng vi mô hỗ trợ các người buôn bán nhỏ tại TP Cần Thơ
Với mong muốn hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, Tổ chức Merry Year International (MYI) vừa có đề xuất triển khai dự án tín dụng vi mô hỗ trợ các người buôn bán nhỏ tại TP Cần Thơ.
Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Ngày 19/11, Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khoá III nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các tin bài khác

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.

Đọc nhiều

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế

Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế

Ngày 6/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên kết nối “Ngoại giao đồng hành cùng Cộng đồng doanh nghiệp”, nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành ngoại giao và doanh nghiệp, hỗ trợ mở rộng thị trường, kết nối đối tác và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động