Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:23 | 14/02/2019 GMT+7

Liên hiệp Hữu nghị phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên năm 2019

aa
TĐO-Hòa chung không khí tưng bừng đón mùa xuân mới, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan thường trực Liên hiệp Hữu nghị.

lien hiep huu nghi phat dong phong trao thi dua trong can bo cong nhan vien nam 2019

Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. Ảnh Tuấn Việt.

Trong bầu không khí mừng Xuân Kỷ Hợi, thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý; đồng thời cảm ơn nỗ lực của toàn tập thể và từng cá nhân đóng góp vào thành công chung của Liên hiệp Hữu nghị trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên năm 2019, tập trung bám bát sát thực hiện 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Trong đó, Liên hiệp Hữu nghị xác định tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu xây dựng thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác.

Chủ tịch cũng nêu rõ, Liên hiệp Hữu nghị cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện thắng lới mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm 2018.

Đặc biệt nâng cao vị thế, vai trò của Liên hiệp trong hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chế độ chính sách cho cán bộ và toàn thể hệ thống Liên hiệp. Song song với đó, nghiên cứu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, các quy định trong nội bộ cơ quan Liên hiệp Hữu nghị, thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, thời gian lao động.

lien hiep huu nghi phat dong phong trao thi dua trong can bo cong nhan vien nam 2019

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nâng ly chúc mừng năm mới với các cán bộ, công nhân viên Liên hiệp. Ảnh Tuấn Việt.

Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua – Khen thưởng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến…Tiếp tục phát huy thế mạnh công tác khen thưởng đối ngoại, tri ân bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Liên hiệp Hữu nghị sẽ phấn đấu để được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm vụ chính trị năm 2019, Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân, 1 đơn vị xuất sắc tiêu biểu đạt Cờ Thi đua Chính phủ.

Đặc biệt, năm 2019 Liên hiệp Hữu nghị vinh dự đảm nhận cương vị Khối phó Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các Liên hiệp Hội, Liên hiệp Hữu nghị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch đề nghị cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hữu nghị tập trung làm tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công việc, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam...

M.A

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động