Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:47 | 20/10/2020 GMT+7

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

aa
Sáng 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu).
Chân dung ông Đỗ Thanh Bình - tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Chân dung ông Đỗ Thanh Bình - tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang
Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; cùng với ông Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá mới có tổng cộng 13 đồng chí.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Ông Lê Quốc Phong được bầu đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu).

Ông Phan Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Ông Phạm Thiện Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Lê Quốc Phong Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Nguồn dongthap.gov.vn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới cũng đã bầu 10 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X và XI tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới là 51 đồng chí, bao gồm 50 đồng chí được bầu tại Đại hội và đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định (đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, sinh ngày 3/5/1978, quê quán quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; trình độ chuyên môn thạc sĩ Sinh học, lý luận chính trị Cao cấp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ÔNG LÊ QUỐC PHONG

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004, ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với chủ ...

Chân dung ông Đỗ Thanh Bình - tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Chân dung ông Đỗ Thanh Bình - tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

Sáng nay (17/10), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Thanh Bình được bầu ...

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 công bố kết quả Hội nghị ...

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu tái đắc cử chức danh Bí ...

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn

Sáng nay (15/10), tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, ông Lâm Văn Mẫn được tín nhiệm bầu giữ ...

Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông báo kết quả Hội nghị ...

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Ngày 3/4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm Trưởng đoàn tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 đến chính quyền 2 tỉnh: Prey Veng và Pursat (Vương quốc Campuchia).
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số

Ngày 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng Tháp tặng bằng khen cho 13 kiều bào đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tỉnh

Đồng Tháp tặng bằng khen cho 13 kiều bào đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tỉnh

Ngày 5/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt gần 60 kiều bào, thân nhân kiều bào mừng Xuân quê hương năm 2024.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động