Trang chủ Hữu nghị
06:18 | 06/12/2019 GMT+7

Thành viên, đối tác của Liên hiệp kì vọng nhiều đổi mới sau Chỉ thị 38 của Ban Bí thư

aa
Tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế, chính sách, nhân sự; quan tâm hơn nữa tới người làm công tác đối ngoại nhân dân... là những kì vọng của các Hội thành viên, đối tác của VUFO được chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.
thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu VIDEO: Đổi mới mạnh mẽ trong công tác đối ngoại nhân dân
thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO
thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt
Ông Giàng Seo Vần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai:
thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu

Để đảm đương và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay, trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được tháo gỡ những vấn đề đang đặt ra với Lào Cai như sau: Mặc dù lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các cấp các ngành rất quan tâm, ủng hộ hoạt động đối ngoại và đã có rất nhiều chủ trương, chính sách để tăng cường hoạt động hữu nghị. Tuy nhiên lực lượng chủ công làm công tác đối ngoại nhân dân đó là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh kiêm nhiệm gần 100%. Căn cứ vào đề án vị trí, việc làm thì hiện nay Lào Cai được phê duyệt 3 cán bộ chuyên trách làm công tác hữu nghị. Nếu chỉ có 3 cán bộ thì không thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để sửa đổi đề án vị trí, việc làm. Dự kiến ít nhất biên chế cho liên hiệp phải từ 5-6 cán bộ tương đồng với các tổ chức chính trị - xã hội đặc thù như Hội chữ thập đỏ, Liên hiệp các tổ chức khoa học - xã hội, hội khuyến học...

Chúng tôi hiện đang tham mưu cho Tỉnh ủy một chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư. Liên hiệp cần phải được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động kể cả về tổ chức bộ máy, biên chế cũng như đảm bảo các điều kiện hoạt động như trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động, biên chế... Nếu hiện thực hóa được những điều trên thì các hoạt động trong thời gian tới đây của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Lào Cai sẽ khởi sắc.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ: Chỉ thị 38 đã quan tâm hơn tới người làm công tác Đối ngoại nhân dân

thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu

Có thể nói, chế độ và sự quan tâm đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ chưa được đánh giá, chưa được quan tâm để khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp. Tuy nhiên trong tình hình mới và mới đây là Chỉ thị 38 của Ban Bí thư, chúng tôi nhận thấy sự khả quan khi Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến công tác đối ngoại nhân dân, chế độ chính sách cho những người làm công tác này.

Khi có sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương, chúng tôi có kế hoạch 5 năm từ 2019-2024 đã đề ra nhiều quyết sách, kế hoạch để thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân trong 5 năm. Đầu tiên đó là mở rộng hơn nữa việc giao lưu quốc tế với bạn bè, các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến với Cần Thơ. Thứ hai đó là việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân tại TP. Cần Thơ không chỉ bó hẹp tại Liên hiệp mà ở tất cả các đơn vị khác như MTTQ, ban ngành đoàn thể... có thể tham gia vào trong công tác đối ngoại nhân dân. Thứ ba, trong hoạt động đối ngoại nhân dân chúng ta phải quan tâm đến lực lượng nòng cốt tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, họ cần phải là những người có đủ tâm huyết. Những người vừa có tâm, có tầm cộng với tình yêu công tác đối ngoại nhân dân thì chúng ta mới có thể làm được. Nếu không nâng cao được đời sống cho cán bộ làm công tác này thì sẽ rất khó để giữ chân người tài, tâm huyết. Chúng ta phải xây dựng được một tổ chức đoàn kết thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ và Thành ủy và nhân dân giao phó, tin tưởng.

Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam: Muốn VUFO, PACCOM sẽ vươn xa tới các tổ chức tôn giáo

thanh vien doi tac cua lien hiep ki vong nhieu doi moi sau chi thi 38 cua ban bi thu

Cá nhân tôi đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Liên hiệp. Nhưng trong thời gian qua tôi đã được cộng tác với PACCOM - Ban điều phối viện trợ nhân dân. Tôi đánh giá rất cao đường hướng hoạt động của VUFO và PACCOM. Thời gian tới, tôi kì vọng các hoạt động của VUFO cũng như PACCOM sẽ vươn xa tới các tổ chức tôn giáo.

Hôm nay, tôi được nghe nhắc nhiều đến khái niệm “đối ngoại nhân dân”, và bản thân giáo hội công giáo cũng là người dân trong một đất nước, có tính chất tổ chức hoàn vũ, giáo hội công giáo cũng muốn đóng góp được cho sự nghiệp chung.

Các vị chức sắc, giám mục ngoại giao của Vatican đến Việt Nam đều cảm thấy con người Việt Nam rất nồng hậu, các hoạt động rất chuẩn chỉnh theo đường hướng của tòa thánh. Các hoạt động xã hội được lan rộng càng ngày càng nhiều và cụ thể. Giáo hội công giáo hiện nay chưa tham gia công tác đào tạo giáo dục y tế chính quy ở cấp cao, nhưng môi trường giáo dục mầm non, giáo hội công giáo đã được tham gia rất nhiều. Tôi hi vọng đây là cánh cửa để Giáo hội công giáo đến với đất nước ta, cũng như giúp đất nước ta đến môi trường giáo dục khác.

Yên Ba
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động