Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bàn cơ chế phối hợp thúc đẩy quan hệ nhân dân
Tại cuộc làm việc, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào tháng 9/2024.
Ông Phan Anh Sơn thông tin tới Đại sứ Khamphao Ernthavanh về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Liên hiệp sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, chưa có tiền lệ, Việt Nam và Lào đang phải đối mặt với những thách thức lớn cả về bối cảnh quốc tế, khu vực lẫn phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết hai bên phải tăng cường hơn nữa việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao đổi với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cho rằng quan hệ nhân dân Việt Nam - Lào cần được phát triển tương xứng với quan hệ vĩ đại giữa hai nước, ông Phan Anh Sơn đã đề xuất một số định hướng hợp tác cụ thể.
Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và các hội địa phương nhằm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào trên kênh nhân dân. Trong đó, cần chú trọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới.
Đối với thế hệ trẻ, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh cần tạo ra điểm nhấn rõ nét trong hợp tác giáo dục nhằm tăng cường hiểu biết, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự kiến tổ chức đón đoàn sinh viên Lào - là những người đang theo học tại các trường đại học Lào và có định hướng công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc doanh nghiệp - sang giao lưu với thanh niên, sinh viên Việt Nam có định hướng tương tự.
Bên cạnh đó, ông đề xuất mở rộng hợp tác giữa các trường đại học hai nước không chỉ trong giảng dạy tiếng Việt, tiếng Lào hay trao đổi học bổng, mà cả trong nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về quản trị quốc gia. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng phối hợp Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào... để xây dựng những chương trình hợp tác mang dấu ấn riêng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân hai nước trong giai đoạn mới.
Nhất trí với các đề xuất của ông Phan Anh Sơn, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực và sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp để triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu, hợp tác nhân dân theo hướng ngày càng thực chất, thiết thực và phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước.
Tin bài liên quan
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Các tin bài khác
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





