Trang chủ Hữu nghị
21:48 | 19/08/2022 GMT+7

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương

aa
Ngày 19/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua
Ngay nhiệm kỳ đầu vận động các chương trình, dự án nhân đạo và phát triển 105 tỷ đồng Ngay nhiệm kỳ đầu vận động các chương trình, dự án nhân đạo và phát triển 105 tỷ đồng

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến; bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng VUFO phía Nam, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh (ngoài cùng, bên phải) - thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” - phương châm của công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch VUFO biểu dương, chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang và các Hội thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch VUFO nhận định, mặc dù Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang có số năm hoạt động còn khiêm tốn, tuy nhiên công tác đối ngoại nhân dân đã được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả khá toàn diện, từ hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đều được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu và đạt được những con số khá ấn tượng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại Đại hội.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã thực hiện 86 chương trình, dự án PCPNN, với tổng giá trị viện trợ 93,7 tỷ đồng, cao hơn 26,3 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2012-2017.

Các chương trình, dự án góp phần vào các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới về giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu… gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu chính trị, đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị địa phương. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được liên hiệp địa phương chú trọng, đẩy mạnh thông qua các hoạt động chào xã giao, giao lưu hữu nghị, tổ chức họp mặt, gặp gỡ các tổ chức PCPNN, các hội thảo, tập huấn và kết nối thông tin với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh và ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng hoa hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đặc biệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã xây dựng và phát huy tốt Trang thông tin điện tử của Liên hiệp bằng 2 thứ tiếng (Việt - Anh); các bản tin “Hữu nghị Hậu Giang” được đầu tư bài bản, ấn tượng về hình thức, phong phú, đa dạng về nội dung thông tin; qua đó đã góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu quảng bá những lợi thế, tiềm năng của tỉnh, bày tỏ nguyện vọng hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nhân dân tỉnh Hậu Giang với bạn bè quốc tế.

Thông tin tại Đại hội, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cho biết, tại Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại”; “Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội”; đặc biệt, nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại cũng như vị trí quan trọng của đối ngoại nhân dân “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Đại hội.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cần phải đổi mới nhận thức, tư duy về vai trò, vị thế của đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân và phải đầu tư xây dựng nguồn lực đối ngoại nhân dân, trong đó có hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là nòng cốt, phát triển vững mạnh, đảm đương được vị trí là một trong ba trụ cột của đối ngoại.

Phó Chủ tịch VUFO cũng lưu ý, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang cần có nhiều hình thức hợp tác tốt hơn nữa, tăng cường hợp tác gắn bó, không chỉ tăng cường hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cần phải tăng cường hợp tác, phát triển; đồng thời, chú trọng kiện toàn bộ máy cán bộ, các Hội thành viên, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vững vàng đường lối chính trị, tâm huyết với nghề, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Doanh tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành đoàn thể, trên nền tảng kinh nghiệm truyền thống hoạt động quý báu trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới của Đại hội lần này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ngày càng lớn mạnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân tại Đại hội.

“VUFO và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động cùng địa phương để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Văn Doanh nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng trân trọng mà Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Huyến cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 11%, đứng đầu trong khu vực ĐBSCL và thứ 8 trong cả nước, kết quả đó có sự đóng góp rất tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang và các tổ chức thành viên.

Theo ông Huyến, nhiệm kỳ qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác thông tin đến bạn bè quốc tế, những tổ chức phi chính phủ về những chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước để họ thấy rằng Việt Nam là một đất nước ổn định về chính trị, khát vọng về phát triển và có trách nhiệm trong các cam kết của mình. Đến với Việt Nam, đến với Hậu Giang là đến với hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang đã giới thiệu, quảng bá đất và người, tiềm năng, lợi thế của Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung đến bạn bè quốc tế, để từ đó nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế biết đến Việt Nam, biết đến Hậu Giang nhiều hơn.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh và ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang cũng đóng vai trò là cầu nối rất hiệu quả, thiết thực giữa các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài, các mạnh thường quân để có thêm các nguồn lực cùng với trung ương, địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là về giao thông, trường học, nhà tình thương, tình nghĩa, tham mưu tỉnh tổ chức nhiều cuộc gặp mặt với kiều bào trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm, tổ chức tham gia đình thân nhân kiều bào để gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, từ đó gắn kết thêm tình đất, tình người; từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị của tỉnh và cũng là điều kiện để địa phương vận động các nguồn lực đầu tư thêm cho Hậu Giang...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành với 37 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Văn Nhân - tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027; ông Lê Minh Tuấn và ông Phạm Văn Ngây cùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Hậu Giang.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen 5 cá nhân và 7 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã trao nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh thăm hỏi các bệnh nhân đang tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cùng đoàn công tác đã đến thăm Phòng Tập trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Đây là dự án do Tổ chức Activity International (Hà Lan) tài trợ nhằm giúp chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang. Tại đây, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao hiệu quả của hoạt động của Phòng Tập trị liệu; đồng thời, bày tỏ mong muốn nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương tạo điều kiện mở rộng hoạt động của phòng tập để hỗ trợ giúp phục hồi chức năng cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Được biết, hiện Phòng Tập trị liệu có tổng diện tích 250 m2 (trong đó diện tích Phòng Tập trị liệu 80 m2, diện tích trước sân và hai bên phòng 170 m2), được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho các bệnh nhân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Phối hợp trồng 1.000 cây bần chống sạt lở

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Phối hợp trồng 1.000 cây bần chống sạt lở

Ngày 2/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Tổ chức Merry Year International (MYI), Trường Phổ thông Thái Bình Dương, Đại diện Trường Đại học Seoul (Hàn Quốc), phối hợp cùng Đảng ủy - UBND phường Long Hưng (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) ra quân trồng 1.000 cây bần phòng chống sạt lở tại phường Long Hưng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quyết định tuyển dụng công chức mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quyết định tuyển dụng công chức mới

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng cho 16 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Ngay nhiệm kỳ đầu vận động các chương trình, dự án nhân đạo và phát triển 105 tỷ đồng

Ngay nhiệm kỳ đầu vận động các chương trình, dự án nhân đạo và phát triển 105 tỷ đồng

Ngày 18/8/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp Tây Ninh) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động