Lee Hyori: Bỏ rượu, ăn chay, bảo vệ động vật
Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên ở Jeju
Lee Hyori là một trong những người đẹp ủng hộ ăn chay, không giết hại động vật. Năm 2012, cô từng phát hành sách ảnh kể về cuộc sống hàng ngày với chú chó Soonshim cũng như chia sẻ về quan điểm bảo vệ động vật. Một người bạn của Lee Hyori là cựu hoa hậu Park Si Yeon từng tiết lộ: “Những gì cô ấy nói với tôi là về muông thú và môi trường”.
|
Lee Hyori có quan điểm riêng về việc bảo vệ động vật
Nữ ca sĩ chia sẻ trong cuốn “Hyori Story”: “Từ nhỏ bố mẹ đã giáo dục anh chị em tôi rất nghiêm, rằng phải biết tiết kiệm và tránh hoang phí. “Tắt đèn đi”, “Không được vứt, sửa lại rồi dùng tiếp”, “Phải tiết kiệm nước, nước là vô cùng quý giá biết chưa?”. Những điều ấy từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Ngày còn nhỏ, tôi cũng chẳng biết thế nào là thiên nhiên, thế nào là bảo vệ môi trường, chỉ biết kinh tế gia đình khó khăn nên phải sống sao cho tiết kiệm. Bây giờ ngẫm lại, những lời bố mẹ dạy bảo đều liên quan tới việc bảo vệ môi trường. Phải tiết kiệm và chống lại nền công nghiệp hóa, mới khiến mẹ trái đất không bị tổn thương”.
Sau khi kết hôn vào tháng 9/2013, nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn tận hưởng cuộc sống ở hòn đảo xinh đẹp Jeju. Ngôi nhà của vợ chồng cô được xây dựng theo phong cách thân thiện với môi trường bao gồm nhiều cây xanh và thú nuôi.
|
Ca sĩ nổi tiếng cùng ông xã hòa mình vào cuộc sống gần gũi với thiên nhiên ở đảo Jeju
Hyori bày tỏ trong cuốn sách của mình: “Tôi khá hài lòng với cuộc sống ở đảo Jeju. Không khí ở đây rất trong lành, không bị ô nhiễm như ở Seoul. Chúng tôi đã nhờ một kiến trúc sư thiết kế nhà theo phong cách tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường; bên ngoài có vườn, có ruộng, có thiết bị hấp thụ điện từ năng lượng mặt trời.
Ban đầu, chúng tôi muốn nhà làm hoàn toàn từ gỗ và không dùng xi măng. Nhưng vì gió ở Jeju rất mạnh, độ ẩm cũng khá cao, nên cuối cùng phải dùng xi măng để nhà kiên cố hơn”.
Vợ chồng “Madam Lee” sống trong ngôi nhà gỗ giản dị, trồng một vườn rau củ quả hữu cơ tự cung tự cấp cho các bữa ăn hàng ngày và làm bạn với bầy cún cưng. Người đẹp chia sẻ: “Khi bạn làm một điều gì để bảo vệ môi trường thì chính điều đó sẽ nói lên con người của bạn.
Tôi cũng đã tự tay trồng cho mình một khu vườn cải nho nhỏ và giờ đây tôi muốn phát triển nông trại của mình hơn, làm việc này hăng say. Điều đó giúp tôi trẻ ra rất nhiều”.
|
“Madam Lee” tự tay trồng rau, chăm sóc cây trái trong vườn nhà
“Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng tôi không có gì đặc biệt. Buổi sáng, nếu trời mưa hoặc có bão thì tôi thường thức dậy khá trễ. Tôi không còn uống rượu hay cà phê nữa mà sẽ bắt đầu buổi sáng bằng tách trà nóng. Sau đó, tôi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho chồng và dắt chó đi dạo. Ở đây có rừng, có biển và những con đường rộng thênh thang, nên chú cún nhà tôi có thể chạy nhảy vui đùa thỏa thích. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.
Nếu hôm nào có quần áo bẩn, tôi sẽ giặt giũ và phơi khô dưới nắng. Nếu không, tôi ra vườn chăm cây nhổ cỏ. Những thứ như bí ngô, dưa chuột, củ cải đều không khó trồng nên chúng tôi thường tự gieo hạt rồi chờ thu hoạch để ăn.
Buổi chiều, tôi tập yoga và cùng chồng sáng tác nhạc. Tối đến, tôi thường ngồi vẽ hoặc thêu thùa. Sau đó, chúng tôi cùng uống bia, xem phim rồi đi ngủ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Tuy không có gì đặc biệt nhưng tôi lại rất hưởng thụ cuộc sống này. Cảm giác được sống như một con người đúng nghĩa vậy”, Lee Hyori viết trong “Hyori Story”.
|
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, cặp vợ chồng nghệ sĩ mới đây chuyển nhà trong im lặng vì bị quá nhiều người lạ vây quanh phía ngoài mỗi ngày.
Ăn chay để bảo vệ động vật
Từ năm 2011, Lee Hyori cũng đã chuyển sang ăn chay trường để thanh lọc cơ thể và bảo vệ môi trường. Giọng ca “10 minutes” chia sẻ về quyết định ăn chay của mình: “Tôi bắt đầu ăn chay trước là vì sức khỏe, sau là vì bảo vệ động vật. Tôi muốn dùng thức ăn chay để kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Hơn nữa, việc ăn quá nhiều thịt cũng không tốt. Gây hại môi trường, tổn thương động vật, không có lợi cho sức khỏe và còn tốn tiền nữa.
|
Mới đây, vợ chồng Hyori cùng những người bạn bắt tay vào thực hiện chiến dịch "Back to green"
Những người ở thế hệ trước 1 tháng được ăn thịt 1 lần coi như là nhiều rồi. Nhưng bây giờ, đa phần mọi người 1 tuần ăn thịt ít nhất 3 lần. Như vậy con người sẽ khỏe mạnh hơn sao? Không đâu. Vì thế không nhất thiết phải tạo thói quen ăn thịt.
Tôi nói thế không có nghĩa là phản đối việc ăn thịt. Tôi chỉ phản đối việc con người coi thường sinh mạng động vật, chăn nuôi giết mổ thiếu đạo đức. Họ còn bơm nước tăng trọng vào bụng động vật gây bệnh đường ruột, cúm gia cầm, lở mồm long móng... Thực sự quá độc ác. Cuối cùng người chịu thiệt nhất là ai? Chính là con người và môi trường đó thôi”.
|
Cuối tháng 3 vừa qua, Lee Hyori cùng ông xã Lee Sang Soon và bạn bè bắt đầu thực hiện chiến dịch từ thiện mang tên "Back to the green. Trataka". Chiến dịch này cổ vũ mọi người hướng đến việc bảo vệ thiên nhiên, động vật.
Người đẹp mở ra một quán ăn từ thiện mang tên “Meatless Lunch” (Bữa trưa không thịt) để lấy lợi nhuận quyên góp vào quỹ cải thiện các khu vực chăn nuôi gia súc. Sự kiện này sẽ được tổ chức hàng tháng.
|
Người đẹp vào bếp, tự tay làm các món chay mời khách
Quán ăn nằm giữa không gian xanh trên đảo Jeju. Quán ăn đặc biệt được đặt trước một căn nhà gỗ đơn giản. Khuôn viên phía trước là cánh đồng cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh vô cùng thân thiện với thiên nhiên. Lee Hyori cùng các chị em phụ nữ vào bếp chuẩn bị thực đơn bao gồm các món chay được trang trí bắt mắt và ngon miệng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ấn tượng không gian văn hóa Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





