Lễ tình nhân (Valentine 14/2) là ngày nào?
|
| ||
| Các cặp tình nhân thường tặng nhau những món quà thể hiện tình yêu của mình với đối phương vào ngày 14/2. (Ảnh minh họa nguồn Metro) |
Cứ mỗi khi đến ngày 14 tháng 2 hàng năm, nhiều cặp tình nhân lại thổn thức và gọi nó là ngày Valentine, để có thể trao nhau những món quà như socola hay hoa hồng nhằm thể hiện tình yêu của mình với đối phương.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rõ nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Valentine hay còn gọi là Lễ tình nhân như thế nào.
Valentine là ngày lễ thiêng liêng nhất dành cho những cặp đôi yêu nhau và ban đầu chỉ phổ biến ở Bắc Mỹ, châu Âu nhưng ngày nay nó đã lan tỏa đến hầu hết các Quốc gia.
Ngày Lễ tình nhân bắt nguồn từ một nghi thức truyền thống Lupercalia - ngày hội tế thần chăn nuôi, được tổ chức từ 13 đến ngày 15 tháng 2 thời La Mã cổ đại.
Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, các chàng trai viết tên các cô gái mình yêu lên những chiếc hộp và họ trở thành một nửa thế giới của nhau trong cả mùa lễ hội. Một kết thúc có hậu cho những đôi lứa này là họ được sống bên nhau trọn đời.
Ngoài ra, còn có một truyền thuyết được nhiều người chấp nhận nhất về nguồn gốc của ngày Valentine, theo đó, vào khoảng thế kỷ thứ III, vì để tập trung chiến tranh, Hoàng đế Claudius II đã cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới, tuy nhiên linh mục có tên Valentine cảm thấy rất bức xúc và vô lý, nên ông đã tạo điều kiện cho nhiều người bí mật làm đám cưới.
Nhưng sau đó, nhà vua phát hiện ra và đem ông đi tử hình vào đúng ngày 14 tháng 2 năm 273. Tuy nhiên, trước khi chết, Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius - một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ.
![]() |
| Socola và hoa hồng là món quà không thể thiếu trong dịp Valentine. (Ảnh DailyMail) |
Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên "dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - từ Valentine của em). Đây được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới và ngày 14 tháng 2 hằng năm được các cặp đôi tổ chức để tôn vinh tình yêu đôi lứa.
Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.
Tại Việt Nam, Valentine đã được du nhập và đón nhận vào những năm 2008, nhiều cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới của mình vào ngày lễ tình nhân dễ thương này, ngoài ra còn có một hội thi hôn tập thể đã được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày này.
| Socola trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Cắn miếng socola, con người bỗng nhận ra nó có vị ngọt đắng lẫn lộn, đó cũng giống như tình yêu có khi thăng trầm, đau khổ khi lại bay bổng, hạnh phúc. Và socola cũng có 2 màu nâu với trắng, thể hiện đôi lứa khi yêu nhau lúc mang sắc thái tươi vui lúc lại đượm màu u ám. |
Valentine vốn là ngày lễ dành cho các đôi lứa, cho những kẻ đang yêu. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp tốt để chúng ... |
Ngày lễ Tình nhân Valentine (14/2) là ngày hội tình yêu lớn nhất trong năm của những cặp đôi đang yêu nhau. Đây không chỉ ... |
Nữ DJ xinh đẹp cho rằng độc thân chẳng phải điều gì đáng buồn, thậm chí còn được tự do làm những điều mình thích. |
Tin cùng chủ đề: Lời chúc Valentine hay nhất
Gợi ý chọn quà cho bạn gái trong ngày Valentine 14/2
Bật mí cách chọn quà Valentine cho bạn trai để ngày lễ thêm ngọt ngào
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






