Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:12 | 02/04/2023 GMT+7

Lễ khai mạc Năm Việt Nam - Italy 2023

aa
Tối 31/3, Lễ khai mạc Năm Việt Nam-Italy 2023, do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức và được Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Italy và Chính quyền Thủ đô Rome bảo trợ, đã diễn ra thành công và đầy ấn tượng tại Mercati di Traiano-Museo dei Fori, quần thể di tích thuộc những năm đầu Công nguyên nằm trong lõi lịch sử của thành phố Rome, đúng 50 năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973.
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy
Tối 23/3, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy (23/3/1973-23/3/2023).
Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Italy bằng cầu nối thông tin Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Italy bằng cầu nối thông tin
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang và Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn ANSA (Italy) Stefano De Alessandri đã ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ Khai mạc năm Việt Nam - Italy 2023. Ảnh: Thanh Hải, Trường Dụy - Pv TTXVN tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao Italy Maria Tripodi, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Italy Fabio Cassese, Giám đốc Sở Văn hoá, Thời trang và Du lịch thủ đô Rome Alessandro Onorato, cùng các đại diện thuộc Văn phòng Thủ tướng; Quốc hội; Bộ Ngoại giao và nhiều Bộ ngành trung ương; các cơ quan, viện nghiên cứu trung ương; các địa phương Italy; các cựu Đại sứ, cựu Tổng lãnh sự Italy tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn Italy kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Rome như Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), các hội hữu nghị; các hội người Việt Nam; các hãng thời trang cùng nhiều bạn bè, công chúng Italy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng trải qua một nửa thế kỷ, Italy và Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của nhau trên mọi lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư đến văn hóa - du lịch, giáo dục – đào tạo…, cả ở bình diện song phương và đa phương. Italy hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu tại châu Âu của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Italy trong ASEAN. Trong bối cảnh thế giới đang phải đương đầu với nhiều thách thức phức tạp, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy đang không ngừng được mở rộng, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu và hướng tới phát triển bền vững, vì hạnh phúc của người dân.

Năm 2023 là một năm đặc biệt có ý nghĩa với Việt Nam và Italy với nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú và đa dạng được hai nước phối hợp tổ chức. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Năm nay là một năm rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Italy, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Trong năm hai bên tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa và sự kiện ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho chuỗi các sự kiện Việt Nam tại Italy. Sự kiện này sẽ để lại dấu ấn rất tốt đẹp cho bạn bè Italy vì thể hiện được nét giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Italy, giới thiệu tà áo dài và những sản phẩm lụa truyền thống của Việt Nam trong một không gian cổ kính mang đậm chất Italy”.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Italia Maria Tripodi phát biểu tại lễ Khai mạc năm Việt Nam - Italy 2023. Ảnh: Thanh Hải, Trường Dụy - Pv TTXVN tại Italy

Trong khi đó, Thứ trưởng Maria Tripodi khẳng định rằng trong suốt 50 năm qua, quan hệ giữa Italy và Việt Nam chưa bao giờ ngừng phát triển - trong thời gian gần đây thậm chí còn phát triển theo cấp số nhân - cả song phương và đa phương. Đối với Italy, Việt Nam là một bên đối thoại quan trọng và một đối tác thiết yếu cho sự cân bằng và phát triển kinh tế bền vững ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Maria Tripodi chắc chắn rằng tình hữu nghị và tình đoàn kết, vốn là nét đặc trưng của quan hệ song phương, cũng sẽ tiếp tục hình thành nền tảng cho tương lai của Italy và Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước việc hai nước có một chương trình kỷ niệm chung được tổ chức phối hợp chặt chẽ và trực tiếp, với rất nhiều các hoạt động, cả về chính trị và văn hóa tại Italy và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng phát biểu tại lễ Khai mạc năm Việt Nam - Italy 2023. Ảnh: Thanh Hải, Trường Dụy - Pv TTXVN tại Italy

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Dương Hải Hưng nói: “Lễ khai mạc Năm Việt Nam-Italy năm 2023 sẽ mở màn cho nhiều hoạt động được tổ chức tại thủ đô Rome và nhiều thành phố của Italy nhằm mục đích thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm hữu nghị rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Italy, cũng như tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác to lớn ở phía trước”.

Còn ông Alessandro Onorato, Giám đốc Sở Văn hoá, Thời trang và Du lịch thủ đô Rome, đánh giá tình hữu nghị giữa hai nước được vun đắp qua sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa và phong tục như ẩm thực, điện ảnh và thời trang. Hai nước Việt Nam và Italy có những nét đặc trưng riêng, nhưng cùng có chung tình yêu cái đẹp, không chỉ cho phép hai nước nổi bật trên thế giới mà còn để tìm ra những điểm chung thú vị và hữu ích để phát triển các cơ hội du lịch và các dự án, đồng thời chia sẻ các khoảnh khắc thân tình.

Những người tham dự lễ khai mạc đã cực kỳ ấn tượng với màn biểu diễn thời trang, giới thiệu áo dài và các sản phẩm tơ lụa Việt Nam của Nhà thiết kế Minh Hạnh. Bộ sưu tập trình diễn được lấy ý tưởng từ những di sản của Italy trên chất liệu lụa của Vietnam Silk House, được thiết kế dành riêng cho sự kiện 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy. Tơ lụa Viêt Nam như một sợi dây kết nối giữa Italy và Việt Nam trên hành trình di sản. Áo dài và tơ lụa chính là những di sản sống, xuất hiện trong không gian di sản của Rome, cũng là thủ đô của thời trang thế giới. Sự kết hợp những di sản của Đông và Tây sẽ tạo ra những giá trị mới cho thời đại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi trình diễn thời trang tại lễ Khai mạc năm Việt Nam - Italy 2023. Ảnh: Thanh Hải, Trường Dụy - Pv TTXVN tại Italy

Phát biểu với phóng viên TTXVN, ông Fabio Cassese nói: “Xin chúc mừng Đại sứ quán và chính phủ Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện trong bối cảnh tuyệt vời này. Đây là một minh chứng cho sức sáng tạo và năng lực to lớn của con người Việt Nam trong việc giới thiệu những sản phẩm độc đáo cả về thời trang, một lĩnh vực có sự liên kết mạnh mẽ với truyền thống của Italy. Sản phẩm lụa được giới thiệu hôm nay là tuyệt đẹp, mang đầy tính biểu tượng và rất chất lượng. Do đó, tôi chắc chắn rằng đây không chỉ là những sự kiện văn hóa ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italy, mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại giữa hai nước”.

Lễ Khai mạc Năm Việt Nam - Italy 2023, với chủ đề: “Trân trọng - Hiểu biết - Hợp tác”, là sự kiện nằm trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy, mở màn cho một loạt tổ hợp các sự kiện được tổ chức trong năm 2023, trước mắt gồm: Ngày phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á; Chương trình biểu diễn thời trang tại Bologna/ Napoli; Hội thảo về thực tại và triển vọng đất nước Việt Nam tại Milano; Hội thảo tìm hiểu quãng đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy; Triển lãm ảnh về quan hệ và tình đoàn kết Việt Nam-Italy; Những hoạt động kinh tế, văn hóa trong khuôn khổ Năm Việt Nam-Italy 2023 tại Umbria.

Theo Dương Hoa-Trường Dụy-Thanh Hải (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/le-khai-mac-nam-viet-nam-italy-2023-20230401174854752.htm

Kết nối hợp tác thủ phủ tơ lụa Việt Nam - Italy Kết nối hợp tác thủ phủ tơ lụa Việt Nam - Italy
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Italy (từ ngày 23 - 25/10/2022), đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo thành phố Como, đại diện các doanh nghiệp Como, thăm trường dạy nghề thiết kế, sản xuất các sản phẩm lụa, nhà máy in ấn may mặc và trung tâm dệt lụa của thành phố Como.
Năm Việt Nam - Italy 2023: Mốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Năm Việt Nam - Italy 2023: Mốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Mới đây, tại tòa thị chính thủ đô Rome, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Năm Việt Nam - Italy 2023 với chủ đề “Trân trọng - Hiểu biết - Hợp tác”, đồng thời thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/3/1973-23/3/2023) và 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy (1/2013-1/2023).
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động