Kết nối hợp tác thủ phủ tơ lụa Việt Nam - Italy

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Italy (từ ngày 23 - 25/10/2022), đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo thành phố Como, đại diện các doanh nghiệp Como, thăm trường dạy nghề thiết kế, sản xuất các sản phẩm lụa, nhà máy in ấn may mặc và trung tâm dệt lụa của thành phố Como.
aa
Tình nguyện viên kết nối hai dân tộc, mở đường cho hợp tác Israel - Việt Nam ở nhiều lĩnh vực Tình nguyện viên kết nối hai dân tộc, mở đường cho hợp tác Israel - Việt Nam ở nhiều lĩnh vực
Ngày 24/10, Đoàn tình nguyện của tổ chức Heroes for Life (Israel) đã đến Trường Tiểu học thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tổ chức dạy tiếng Anh và thực hiện những chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em địa phương.
Thúc đẩy hơn nữa quy mô thương mại song phương Thúc đẩy hơn nữa quy mô thương mại song phương
Ngày 25/10/2022, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Linh/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Alessandro Rapinese, Thị trưởng thành phố Como, hoan nghênh đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ tình cảm của người dân Italy nói chung và thành phố Como nói riêng đối với Việt Nam, ấn tượng về sự phát triển năng động và công cuộc hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay cũng như những thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, mong muốn hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực tương đồng và tiềm năng giữa Como và Lâm Đồng như lĩnh vực sản xuất, thiết kế tơ lụa.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã trình bày các tiềm năng, thế mạnh hợp tác của tỉnh Lâm Đồng, cho biết Lâm Đồng là một trong những địa phương của Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, có hai lĩnh vực đang phát triển là dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh đang thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm chủ lực sang các nước, đặc biệt là cà phê, rau củ quả, các sản phẩm tơ lụa… Ngành nông nghiệp của tỉnh với diện tích đất canh tác khoảng 390.000 ha, trong đó diện tích sản xuất dâu tằm 10.000 ha, với 15.000 tấn kén tằm, đưa Lâm Đồng là một trong những địa phương trồng dâu tằm và sản xuất tơ lụa lớn nhất của Việt Nam. Ngành tơ lụa của tỉnh sản xuất 6 triệu mét vải lụa, 2.000 tấn tơ mỗi năm.

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng từng bước phát triển, là ngành kinh tế động lực của tỉnh; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng bình quân khoảng 9%, hàng năm đón hơn 7 triệu lượt khách. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp hướng đến nền nông nghiệp hiệu quả cao; phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển giống, vùng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển mạnh du lịch trở thành trung tâm của cả nước về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận bày tỏ Lâm Đồng và Como là hai địa phương có sự tương đồng về địa lý, về lĩnh vực sản xuất tơ lụa và tình cảm hữu nghị, có thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Ngành tơ lụa của Lâm Đồng cần công nghệ sản xuất lụa tiên tiến của Como để có thể đưa sản phẩm tơ lụa của Lâm Đồng tiếp cận tốt hơn các thị trường quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy đã mời Lãnh đạo thành phố và tỉnh Como sang Lâm Đồng dự sự kiện Festival Hoa Đà Lạt vào ngày 18/12 tới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao bức tranh thêu bản đồ Việt Nam cho Thị trưởng thành phố Como Alessandro Rapinese. Ảnh: Trường Dụy/TTXVN

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng bày tỏ vui mừng được trở lại Como sau chuyến thăm tháng 8/2022 vừa qua để tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam với Como, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa, may mặc, thiết kế, thời trang... Đại sứ tin tưởng sự hợp tác giữa Lâm Đồng, trung tâm sản xuất tơ lụa lớn nhất Việt Nam với Como, thành phố tơ lụa của Italy với nền tảng công nghệ, thiết kế cao cấp và thương hiệu sẽ kết hợp thế mạnh bổ sung của hai bên tạo ra những sản phẩm đẹp, cạnh tranh, phục vụ thị trường cao cấp ngày càng tăng tại Việt Nam cũng như thế giới thông qua hệ thống 15 Hiệp định FTA mà Việt Nam ký kết.

Đại sứ cũng trao đổi một số hoạt động nhằm tăng cường hình ảnh Việt Nam tại Como và Como tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy (1973 - 2023) như Trình diễn thời trang lụa Việt Nam tại Como, triển lãm các sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng và quảng bá du lịch hai nước; thúc đẩy hợp tác sản xuất lụa sử dụng công nghệ tiên tiến của Como với chất liệu dâu tằm tơ của Lâm Đồng; khả năng kết nghĩa giữa hai địa phương để thúc đẩy hợp tác về tơ lụa và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Tại Como, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã có buổi gặp gỡ, kết nối hợp tác với Lãnh đạo Phòng Thương mại Como - Lecco, Liên đoàn Giới chủ Como, Liên đoàn Thủ công nghiệp Como và các doanh nghiệp hàng đầu của Como trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa, dệt may, sản xuất thời trang, phụ kiện may mặc… Cùng tham dự sự kiện có các Lãnh đạo của tỉnh Como như Thị trưởng thành phố, Thủ hiến tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và Chủ tịch, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Italy - Việt Nam.

Tỉnh Como nằm ở phía Bắc Italy, giáp biên giới với Thuỵ Sỹ. Tuy là địa phương không lớn, với 600.000 dân nhưng Como có nền kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, sản xuất và thiết kế tơ lụa cao cấp, thủ công mỹ nghệ... Hàng năm, Como thu hút số lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá cảnh đẹp nổi tiếng của hồ Como.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa thủ đô của Việt Nam và Ai Cập Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa thủ đô của Việt Nam và Ai Cập
Thanh niên Việt Nam và Cuba tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Thanh niên Việt Nam và Cuba tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác
Theo Dương Hoa/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...