Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần: Giáo dục truyền thống yêu nước, tưởng nhớ công lao to lớn của tiền nhân
Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, đại diện một số cơ quan, đơn vị cùng đông đảo nhân dân, du khách.
![]() |
| Quang cảnh khai mạc lễ phát lương Đức Thánh Trần ở đền Trần Thương. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Nhương, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội cho biết, sau hai năm tạm nghỉ vì dịch COVID-19, năm nay Lễ hội được khôi phục tổ chức nhằm phát huy nét đẹp truyền thống, tạo điểm nhấn cho huyện Lý Nhân cũng như tỉnh Hà Nam. Là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Hà Nam, Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Khu vực Đền Trần Thương theo truyền thuyết là địa điểm mà Hưng Đạo Đại Vương đã lựa chọn để làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỷ thứ XIII. Tổ chức Lễ hội phát lương đầu năm tại đền Trần Thương nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn.
![]() |
| Nghi thức thắp nến tại lễ khai mạc. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN) |
Sau khi thực hiện các nghi thức, Lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương được bắt đầu từ 23 giờ ngày 4/2 đến 17 giờ ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Các túi lương được phát tại 19 điểm quanh khu vực đền cho nhân dân, du khách thập phương.
Trước đó, trong sáng sớm 2/2, (tức 12 tháng Giêng Quý Mão), các cụ cao niên, nhân dân xã Nhân Đạo và Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương đã làm lễ rước nước từ sông Hồng về đền theo nghi thức truyền thống đã có lịch sử hàng trăm năm, được duy trì, gìn giữ đến nay như một nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu Xuân, đồng thời gợi nhớ nguồn gốc của dòng tộc nhà Trần.
Năm nay, Lễ phát lương Đức Thánh Trần được tổ chức với nhiều nghi thức ở cả phần lễ và phần hội gồm: Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, Lễ châm đuốc và dâng hương, Lễ rước lương thảo vào làm mật lễ tại hậu cung... Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đan xen, Giải cờ tướng Hà Nam mở rộng từ 4-5/2, Liên hoan văn nghệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới với xã Nhân Đạo. Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam sẽ biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách thập phương.
Để bảo đảm an toàn cho các đại biểu và nhân dân về dự lễ hội, UBND huyện Lý Nhân phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội gây mất an ninh trật tự.
| Sáng ngày 23/12/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành Phòng Truyền thống Tổng công ty Phát điện 1 EVNGENCO1). Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, dấu mốc quan trọng trong quá trình gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng công ty, đồng thời là một trong những hoạt động trọng tâm hướng đến dịp kỷ niệm 10 năm Tổng công ty thành lập và chính đi vào hoạt động. |
| Ngày 1/1/2023, tại Bắc Ninh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa V. |
Tin bài liên quan
Hà Nam: Hơn 200 đại biểu tham gia tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người
Hà Nam: Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về đối ngoại nhân dân
Điểm đến đẳng cấp thế giới mới lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hà Nam
Các tin bài khác
70 năm tập kết ra Bắc: nghĩa đồng bào đong đầy trên đất Bắc
Khôi phục và truyền dạy Nhạc lễ của người Việt ở thành phố Cần Thơ
Mo Mường-Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Người Hải Dương gìn giữ giếng làng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Học tiếng Việt - Môi trường giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất là ở gia đình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







