Lào: “Miền đất hứa” đối với lao động Việt Nam
Cộng hòa Séc chính thức mở lại việc cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam. Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà ... |
Ở khóm Duy Tân (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và bản Phường của huyện Sê Pôn, nước bạn Lào, có một vườn cây "xóa ... |
Tỷ phú “Lũy hói“ là biệt danh mà người dân ở Sa Pa (Lào Cai) đặt cho ông Nguyễn Văn Lũy (trú thôn Can Hồ ... |
Trong xu hướng hội nhập sâu rộng, lao động Việt đã tìm đến các nước bên ngoài lãnh thổ để mưu sinh, lập nghiệp. Trong đó, Lào - nằm sát vách Việt Nam, những năm gần đây đã thu hút rất đông người Việt sang sinh sống và làm việc.
![]() |
| Người Việt buôn bán ở khu chợ đêm thủ đô Viêng Chăn |
Lào đang trong giai đoạn phát triển nên cần khá nhiều lao động phổ thông và lao động có tay nghề nhằm phát triển cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, cơ hội việc làm cho lao động Việt ở Lào là rất nhiều. Hơn nữa, Việt Nam và Lào đã và đang hợp tác rất nhiều trên phương diện hỗ trợ cũng như đầu tư, khiến cho việc sang Lào làm việc dễ dàng hơn các thị trường khác.
Mặt khác, theo Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, mặc dù có dòng vốn đầu tư khổng lồ vào nước này, tuy nhiên, chỉ có 1.2% nhu cầu việc làm trong nước được đáp ứng. Lý do là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lĩnh vực công nghiệp tại Lào không muốn sử dụng lao động địa phương vì không đáp ứng được yêu cầu về trình độ, tay nghề.
Trong khi đó, Chính phủ Lào mới chỉ có chính sách khuyến khích đầu tư đơn thuần mà chưa có bất cứ cơ chế ràng buộc nào khiến các nhà đầu tư không mấy mặn mà với lao động nội địa và dễ dàng nhập khẩu cũng như sử dụng lao động nước ngoài.
Hiện nay, số lao động Việt đang làm việc tại Lào có khoảng hơn 40.000 người, phần lớn trong số này được đánh giá là chịu khó, ham học hỏi và có trình độ, tay nghề. Họ thường làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, xây dựng, sản xuất chế biến đồ gỗ, cơ khí, dịch vụ làm đẹp...
Anh Nguyễn Thanh Hải, quê ở Nghệ An là thợ giỏi của một xưởng sửa chữa ô tô tại thủ đô Viêng Chăn cho biết, nghề này lấm lem dầu mỡ nhưng đổi lại có thu nhập cao. Sinh sống ở Lào gần 10 năm và cũng gắn bó với nghề ngần ấy năm nhưng chưa một lần anh Hải có ý định bỏ nghề, ngược lại anh luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi nâng cao tay nghề. Anh Hải yêu nghề bởi nghề đã mang lại cho anh một cuộc sống no đủ và hạnh phúc.
![]() |
| Nghề sửa chữa ô tô tại Lào mang lại thu nhập ổn định |
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thị trường Lào hiện nay đang có nhu cầu khá lớn trong lĩnh vực lao động các ngành kỹ thuật, kỹ sư công trình và quản lý xây dựng. Lao động làm việc ở các nhóm ngành nghề này có mức thu nhập trung bình từ 700 USD - 1000 USD/người/tháng.
Bên cạnh số lao động Việt sang làm việc tại Lào theo các kênh chính thống thuộc diện đầu tư, thực hiện dự án... vẫn còn một số lượng lớn lao động Việt đi làm việc tự do theo đường tiểu ngạch, thời vụ, chủ yếu là lao động ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... Mức thu nhập bình quân đối với nhóm lao động này dao động từ 250 USD - 500 USD/người/tháng.
Theo ông Cao Đình Hạnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, Lào, hiện có hơn 4.500 người Việt đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh này. Đây cũng là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại tỉnh Champasak. Đa số người Việt ở đây làm ăn rất phát đạt, chủ yếu làm nghề kinh doanh, buôn bán và các dịch vụ sửa chữa điện máy, cơ khí... Lao động Việt đều có trình độ, tay nghề cao hơn hẳn, vì thế mà cuộc sống của họ ở nơi đây rất ổn định.
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã có sự đồng thuận về một số biện pháp thúc đẩy quan hệ lao động song phương toàn diện và nâng cao hiệu quả của các dự án liên quan đến lao động.
Theo đó, hai bên cũng đã đề nghị xem xét việc đẩy mạnh thành lập các công ty cung ứng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế địa bàn; kiến nghị các cấp của Lào trong việc linh hoạt áp dụng lệ phí thực tế, phù hợp với ngành nghề và đáp ứng đúng nhu cầu của cả hai bên khi Lào còn thiếu nhiều lao động có tay nghề hay nhiều ngành nghề tại Lào không có đủ số lượng lao động trong nước tham gia.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng ký bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2019-2021 |
Với những yếu tố khách quan và chủ quan như đã nêu trên, có thể thấy rằng, thị trường lao động tại Lào đang rất sôi động, là điểm đến thích hợp cho lao động Việt sang công tác và làm việc tại Lào.
Tin bài liên quan
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Các tin bài khác
600 người tham gia đi bộ vì hòa bình tại Đà Nẵng
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







