Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:12 | 27/09/2023 GMT+7

Lào ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam

aa
Ngày 26/9, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào cho các tập thể, cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sinh viên Việt - Lào cùng nhau đón Tết Trung thu
Trung Thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào

Theo đó, 36 Huân chương và 32 Bằng khen được trao cho 19 tập thể, 49 cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hợp tác với Quân đội nhân dân Lào, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Anh dũng hạng Nhất tặng các cá nhân và đại diện cá nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Anh dũng hạng Nhất tặng các cá nhân và đại diện cá nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Sau khi công bố quyết định, Thượng tướng Thongloi Silivong, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang và Trung tướng Sonthong Phomlavong đã trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Anh dũng và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lào ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng Thongloi Silivong. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Theo Thượng tướng Thongloi Silivong, đây là sự ghi nhận những cống hiến, thành tích lớn lao của các tập thể và cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đóng góp cho cách mạng Lào, góp phần phát triển đất nước cũng như Quân đội nhân dân Lào trong suốt thời gian qua.

Đồng thời Thượng tướng mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt và trở nên sâu sắc hơn.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường cho biết, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thực tiễn đã chứng minh, vận mệnh hai nước Việt Nam - Lào luôn gắn bó chặt chẽ. Sự ổn định, phát triển của nước này cũng là điều kiện, động lực cho sự ổn định và phát triển của nước kia.

Đại tướng tin tưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào sẽ luôn quyết tâm và không ngừng cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tuyên Quang và Xiêng Khoảng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Tuyên Quang và Xiêng Khoảng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 23/9, Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do ông Sivilay Sengchalern, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm Trưởng đoàn đến tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thiếu niên, nhi đồng biên giới Việt - Lào vui Tết Trung thu

Thiếu niên, nhi đồng biên giới Việt - Lào vui Tết Trung thu

Đồn biên phòng Hướng Lập (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội trăng rằm nơi biên giới” cho các cháu thiếu niên nhi đồng xã Hướng Lập, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) và Trường TH&THCS Bản A Via (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào).
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động