Lao động Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế Đài Loan
| Gần đây, người dẫn chương trình truyền hình thời tiết AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức phát sóng số đầu tiên, thời lượng phát sóng chỉ vỏn vẹn trong 90 giây nhưng cũng đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim. |
| Ngày 22/7, tại Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài (VTBA) đã phối hợp với Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (OVIAT), Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phát động Cuộc thi Thuyết trình tiếng Việt "Tôi yêu Việt Nam" lần thứ nhất. |
Cô Chen Shih-hua (Trần Thị Hoa, 50 tuổi) từ Việt Nam sang Đài Loan định cư hơn 10 năm trước sau khi kết hôn với một người đàn ông bản xứ. 5 tháng trước, cô mở một nhà hàng ăn gần chợ đêm Đài Bắc, chuyên phục vụ thực khách 3 món bún có nguồn gốc từ Việt Nam được gọi là he-fen theo tiếng Đài Loan. Sự nổi tiếng của các món bún giúp nhà hàng của cô cạnh tranh với một tiệm ăn Việt Nam khác cách đó 2 dãy nhà.
"Tại sao bà mở nhà hàng?".
"Vì tôi thích nấu ăn, tôi cũng đang rất bận rộn", cô Chen nói với báo SCMP trong khi đang phục vụ hàng chục thực khách trong tiệm ăn có 10 bàn của mình.
![]() |
| Một nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan
|
Trên các con đường thuộc những khu chung cư gần đó, người ta có thể bắt gặp những người di cư Việt Nam đang đẩy xe lăn và chăm sóc người già, trong khi hàng chục nghìn người khác làm việc trong các dây chuyền sản xuất của các nhà máy Đài Loan. Họ cũng xuất hiện trên các thuyền đánh cá và các công trường xây dựng.
Số lượng lao động Việt Nam tại Đài Loan đang ngày càng tăng và họ được cho là chấp nhận nhiều loại công việc hơn so với các nhóm di cư khác. Nhà lập pháp đảng cầm quyền Lo Mei-ling, bản thân là một người nhập cư từ Malaysia, cho biết: “Lao động nhập cư Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ngành công nghiệp. Cho dù đó là sản xuất hay xây dựng, người Việt Nam đều đóng góp cho tất cả”.
Không giống như những người di cư từ các quốc gia khác, phụ nữ Việt Nam thường kết hôn với đàn ông địa phương. Hôn nhân mang lại quyền công dân Đài Loan và khả năng tiếp cận nhiều cơ hội việc làm khác nhau, bao gồm quyền thành lập nhiều nhà hàng Việt Nam trên khắp Đài Loan, cũng như nhiều thẩm mỹ viện trên đảo. Su Chi-Yun - Phát ngôn viên Ủy ban Đầu tư - cho biết, những người Việt mở nhà hàng thường “hiểu rất rõ về Đài Loan”.
Theo Cơ quan Di trú Đài Loan, 70% trong số 240.000 lao động Việt Nam nhập cư chưa được nhập quốc tịch là công nhân làm việc trong lĩnh vực sản xuất, giúp việc nhà và công nhân công trường. Trước đó, vào năm 2016, chỉ 171.000 người Việt được ghi nhận sống tại Đài Loan và có khoảng 133.000 người làm việc tại các nhà máy.
![]() |
| Lao động Việt Nam đang ngày đông hơn tại Đài Loan
|
Số liệu từ Ủy ban Đầu tư Đài Loan cũng cho thấy nhóm người có quốc tịch Việt Nam đã đầu tư khoảng 366.000 Đài tệ (11.460 USD) cho 25 doanh nghiệp trên hòn đảo này trong nửa đầu năm 2023, trong đó có 150.000 Đài tệ đầu tư cho lĩnh vực ăn uống, giải khát và 121.000 Đài tệ đầu tư trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.
Số liệu trên chưa tính đến các khoản đầu tư của 170.000 người Việt là cư dân chính thức tại Đài Loan.
Ngược lại, Ralf Matthaes - Người sáng lập công ty tư vấn Infocus Mekong Research - cho biết, những người Việt Nam di cư làm việc ở nước ngoài, bao gồm cả ở Đài Loan, cũng đã trở thành “người đóng góp kinh tế lớn” cho quê hương với 19 tỷ USD kiều hối được gửi về Việt Nam vào năm ngoái.
Theo một cuộc khảo sát của Bộ Lao động Đài Loan mới đây, các nhà tuyển dụng sẽ cần thêm 52.000 công nhân vào tháng 10 tới để duy trì sự phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế trị giá hơn 820 tỷ USD.
Vào tháng 9/2022, Đài Loan cho biết họ sẽ cố gắng thu hút 400.000 lao động nước ngoài chủ yếu là văn phòng trong thập kỷ tới để hỗ trợ các ngành công nghiệp trụ cột của hòn đảo, bao gồm cả công nghệ cao, khi tỷ lệ dân số trong nước ngày càng thu hẹp.
“Với sự bùng nổ của lĩnh vực sản xuất công nghệ cao trong những năm gần đây, nhu cầu về lao động cơ bản đã tăng mạnh và chúng tôi cần những người di cư để lấp đầy khoảng trống đó. Lao động Việt Nam nhập cư sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong lĩnh vực này”, bà Lo Mei-ling nói.
| Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trong hai tháng đầu năm 2023, Đài Loan và Nhật Bản dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam với khoảng 27.000 lao động. |
| Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐTB&XH mới thông tin về tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng đầu năm. Trong đó, có hai thị trường lao động lương cao thu hút nhiều người Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Công đoàn TP.HCM và Singapore trao đổi kinh nghiệm trong bối cảnh AI phát triển
Khai trương trường dạy ngôn ngữ và nghề tại Đức cho người Việt
Các tin bài khác
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






