Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân chuyến thăm Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith đã có những chia sẻ về nội dung quan trọng của chuyến thăm, cũng như triển vọng của quan hệ của hai nước.
aa
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào: Những dấu ấn "đầu tiên" Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào: Những dấu ấn "đầu tiên"
Chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, khép lại Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 hết sức thành công.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam - Lào Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 11 đến 12/1.

Lao danh gia cao y nghia chuyen tham cua Thu tuong Pham Minh Chinh hinh anh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith trả lời phóng viên TTXVN tại Lào.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 11-12/1.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith về nội dung quan trọng của chuyến thăm, cũng như triển vọng của quan hệ của hai nước trong tương lai. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đóng góp như thế nào cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, thưa Phó Thủ tướng?

Đây là chuyến thăm hết sức có ý nghĩa bởi vừa là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính tới Lào trên cương vị Thủ tướng Việt Nam, vừa để tham dự kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Lào-Việt Nam và dự lễ tổng kết Năm Hữu nghị Đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Ba sự kiện này, mỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng nói riêng, đồng thời có ý nghĩa quan trọng nói chung đối với mối quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam, một lần nữa tái khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Lào.

Trong hai ngày thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ, hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, tiếp kiến và gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Lào.

Đây sẽ là cơ hội tốt để hai bên trao đổi nhằm tăng cường và củng cố hợp tác giữa hai bên, đồng thời cùng nhau tìm ra các biện pháp phù hợp để đối phó với những khó khăn, thách thức nảy sinh ở nước mỗi nước, ở khu vực và thế giới. Do đó, chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng.

Tôi tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến khó lường và hết sức khó khăn như hiện nay.

- Thưa Phó Thủ tướng, tại Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 45 lần này, hai bên sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng nào? Những vấn đề đó sẽ đóng góp như thế nào trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam trong thời gian tới?

Hằng năm, hai nước đều tổ chức các Kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ. Đây là kỳ họp rất quan trọng do đích thân hai thủ tướng đồng chủ trì để cùng kiểm tra đánh giá lại việc tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác song phương Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong thời gian qua.

Lao danh gia cao y nghia chuyen tham cua Thu tuong Pham Minh Chinh hinh anh 2

Hình ảnh Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Mục đích chính của kỳ họp lần thứ 45 là nhằm đánh giá lại kết quả của việc tổ chức thực hiện Tuyên bố chung của Kỳ họp Ủy ban liên chính phủ lần thứ 44 đã được công bố tại thủ đô Hà Nội đầu năm 2022 vừa qua, đồng thời nhằm đánh giá lại việc hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao, kinh tế, xã hội đã được các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương của cả hai bên thống nhất chung trong năm qua.

Hai bên sẽ cùng đánh giá lại những vấn đề đã làm được, những gì chưa làm được, những vướng mắc ở phía Lào và ở phía Việt Nam, cũng như những nguy cơ mà hai nước đang phải đối mặt, từ đó cùng cởi mở bàn bạc một cách thẳng thắn để cùng giải quyết, tập trung tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại ngày càng tốt đẹp tương xứng với mối quan hệ hợp tác chính trị.

Ví dụ, mối quan hệ hợp tác thương mại song phương Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đặc biệt là trong một năm vừa qua đã gia tăng về giá trị, đạt được mục tiêu hai bên đã đề ra.

Tuy nhiên, nếu so sánh với quan hệ hợp tác thương mại giữa Lào hoặc Việt Nam với các nước khác thì có thể thấy rằng giá trị vẫn thấp hơn. Vấn đề hợp tác đầu tư cũng tương tự. Đây cũng là những vấn đề mà Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ lần này sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết.

Do đó, kỳ họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy, tăng cường thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

- Trong năm 2022, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết-Hữu nghị Việt Nam-Lào, thưa Phó Thủ tướng, theo ông điều này góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Lào-Việt như thế nào trong tương lai?

Năm 2022 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, khi hai nước cùng tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm hai sự kiện lịch sử quan trọng là 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022).

Trong năm qua, hai nước đã cùng nhau tổ chức rất nhiều hoạt động như tổ chức các chuyến thăm, trao đổi đoàn từ trung ương đến địa phương với 115 đoàn từ cả hai phía, điều đó thể hiện sự gần gũi gắn bó từ các cấp lãnh đạo cho đến nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, hai nước còn tổ chức rất nhiều sự kiện ở cả cấp trung ương và địa phương với sự tham gia của cả nhà nước và tư nhân; cùng nhau quảng bá, tuyên truyền và cho lưu hành rất nhiều tài liệu quan trọng về quan hệ đặc biệt của hai nước; cùng tổ chức sáng tác nhiều bài hát, thơ ca… về quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào-Việt Nam...

Tất cả các hoạt động và sự kiện này được tổ chức nhằm thể hiện tấm lòng của người dân Lào và Việt Nam vốn luôn coi nhau như anh em; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ để giúp họ hiểu về lịch sử quan hệ, về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc cho đến ngày nay.

Đây là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc phát huy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền.

Tôi nghĩ rằng trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này, hai vị Thủ tướng sẽ cùng tổng kết đánh giá những kết quả trên thực tế từ những hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức trong suốt một năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể tổ chức tốt hơn các sự kiện này trong những năm tiếp theo.

- Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam về nông nghiệp
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, trưa 28/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gia đình chính sách tại Phú Yên
Chiều ngày 7/1, trong chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Tuy Hòa (Phú Yên).
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...