Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:20 | 20/01/2024 GMT+7

Lào đánh giá cao sự hỗ trợ quý giá của quân tình nguyện Việt Nam

aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh Lào sẽ luôn khắc ghi truyền thống liên minh chiến đấu cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng quý giá của lực lượng vũ trang và quân tình nguyện Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao công trình tặng Quân đội Lào
Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ míttinh cấp Nhà nước, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/01/1949-20/01/2024).

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng đông đảo tướng lĩnh và các khách mời...

Lào đánh giá cao sự hỗ trợ quý giá của quân tình nguyện Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đọc diễn văn tại lễ mít tinh. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trong diễn văn đọc tại mít tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Lào. Ông nhấn mạnh sự ra đời và trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Lào gắn liền với sự phát triển của cách mạng dân tộc-dân chủ Lào, cũng như phong trào cách mạng và liên minh chiến đấu của ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia, trên nguyên tắc bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền của nhau.

Khẳng định trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang Lào đã phối hợp chặt chẽ với Quân tình nguyện Việt Nam mở nhiều chiến dịch, giải phóng nhiều vùng miền trên khắp cả nước; phối hợp trực tiếp cùng Việt Nam trong trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva vào năm 1954 về khôi phục hòa bình ở các nước Đông Dương và công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, Việt Nam và Campuchia.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người dân các dân tộc Lào, ngoại kiều và bạn bè yêu chuộng hòa bình quốc tế đã ủng hộ và giúp đỡ Quân đội Nhân dân Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào sẽ luôn khắc ghi truyền thống liên minh chiến đấu cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng quý giá của lực lượng vũ trang và anh em, đã cùng sát cánh bên nhau, chung một chiến hào với các chiến sỹ cách mạng Lào để chiến đấu chống lại kẻ thù chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định rằng mọi thành tựu, thắng lợi, cũng như việc xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy và hiện đại của Quân đội Lào trong suốt 75 năm qua đều gắn liền với sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu của Quân đội và Chính phủ các nước bạn bè, đặc biệt là Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/lao-danh-gia-cao-su-ho-tro-quy-gia-cua-quan-tinh-nguyen-viet-nam-post922126.vnp

Lãnh đạo Lào đánh giá rất cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam Lãnh đạo Lào đánh giá rất cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM trao kinh phí hỗ trợ xây nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM trao kinh phí hỗ trợ xây nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Chiều 23/2, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã trao kinh phí xây dựng nhà quàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia.
Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 18/1, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Lào.
Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao công trình tặng Quân đội Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao công trình tặng Quân đội Lào

Ngày 16/1 tại huyện Vang Vieng, tỉnh Viêng Chăn, Trung Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bàn giao công trình Sở chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1 và các hạng mục liên quan cho Bộ Quốc phòng Lào.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động