Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:07 | 13/12/2019 GMT+7

Lãnh đạo mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải

aa
Lãnh đạo mới: Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho hàng loạt nhân sự mới.
lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Thái Nguyên và Lạng Sơn
lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Khánh Hoà, Ninh Bình
lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai Tin nhân sự, lãnh đạo mới ở Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế
lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thuỷ chúc mừng Thượng tá Hồ Việt Dũng (Ảnh: CAND)

Bệnh viện 30-4, Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự tại đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thuỷ - Cục trưởng Cục Y tế Bộ công an và Đại tá Lê Tấn Tới - Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động và bổ nhiệm Thượng tá Hồ Văn Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Y tế - Bộ công an về làm Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4.

lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai
Ông Lại Đức Vượng (trái) nhận quyết định hôm 12/12 (Ảnh: VGP0

Chiều 12/12, Bộ Nội vụ tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lại Đức Vượng, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 1076/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Lại Đức Vượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

lanh dao moi bo cong an bo noi vu bo giao thong van tai
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trao quyết định và chúc mừng các nhân sự mới

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cũng đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác cán bộ. Cụ thể:

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thạch giữ chức Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông đến thời điểm nghỉ hưu;

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC);

Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

Bổ nhiệm ông Phùng Văn Trọng, Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin và an toàn thông tin giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động